Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy mọi nguồn lực để phát triển văn hóa, thể thao

Ngày 15/10, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa-thể thao năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang đề xuất kêu gọi đầu tư đối với 40 dự án, trong đó, có 23 dự án được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua danh mục đầu tư.

Cụ thể, có 5 dự án có tính khả thi cao sẽ ưu tiên thực hiện trước, 18 dự án còn lại thành phố mời gọi nhà đầu tư quan tâm, cùng nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư hiệu quả. Một số dự án trọng điểm, quy mô lớn được Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm gồm: Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Khu Trường đua Phú Thọ… Các dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài 5 dự án nêu trên, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang mời gọi đầu tư đối với 18 dự án.

Bộ Trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Bộ Trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết sắp tới để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tốt vai trò tiên phong trong liên kết, phát triển văn hóathể thao, Thành phố Hồ Chí Minh cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương và các địa phương liên quan để thực hiện tốt một số công việc trọng tâm như: đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển, tăng cường giao lưu, ngoại giao văn hóa, phát huy sức mạnh mềm của văn hóa để nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế của đất nước và thành phố trên trường quốc tế.

Thành phố cần phát huy mọi nguồn lực để phát triển văn hóa, thể thao; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao. Mặt khác, thành phố cần quan tâm, đồng hành, hỗ trợ và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp; nghiên cứu, xây dựng và có chính sách mới, đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi để ngành văn hóa và thể thao bứt phá đi lên.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, thành phố cũng cần quan tâm thành lập Trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối thực hiện chức năng hỗ trợ, kết nối, quy tụ nguồn lực, phát huy giá trị sáng tạo, mở rộng thị trường, dịch vụ văn hóa; hoàn thiện hồ sơ gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO trên lĩnh vực điện ảnh, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đây là dịp giới thiệu về thành phố, đặc biệt là văn hóa, xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và báo cáo về đề án phát triển công nghiệp văn hóa, những mong muốn, những nỗ lực, những chính sách của thành phố trong thu hút đầu tư vào công nghiệp văn hóa.

Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang ưu tiên huy động các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước vào phát triển ngành công nghiệp văn hóa, định hướng trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh đặt kỳ vọng đến năm 2030, thành phố có được cơ sở vật chất đủ sức để trở thành trung tâm sự kiện tầm châu lục và khu vực; có những thiết chế về văn hóa-thể thao hiện đại, sẵn sàng cho các sự kiện lớn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị.

Vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh được Trung ương quan tâm có những cơ chế đặc biệt hơn so với mặt bằng chung với cả nước, cụ thể thành phố được Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh với những cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, vận dụng những cơ chế chính sách này.

"Vì vậy, hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp văn hóa sẽ giúp thành phố hoàn thiện hơn cơ chế chính sách, chiến lược phát triển văn hóa nói chung, công nghiệp văn hóa nói riêng; kêu gọi các nhà đầu tư tham gia trên lĩnh vực này bằng đam mê, trách nhiệm thực hiện... Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư và sẽ tạo những điều kiện về môi trường kinh doanh, cơ chế chính sách cho nhà đầu tư tham gia", Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, phát biểu.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.