Thanh Hóa thông xe kỹ thuật 2 tuyến giao thông kết nối

Sáng 9/2, tỉnh Thanh Hóa tổ chức thông xe kỹ thuật đường Vạn Thiện đi Bến En và đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45, từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa. Đây là 2 dự án quan trọng nhằm phát huy hiệu quả giao thông kết nối, mở rộng không gian phát triển vùng và bảo đảm hạ tầng thiết yếu, thu hút đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa.
Các đại biểu cắt băng, thông xe kỹ thuật đường giao thông.
Các đại biểu cắt băng, thông xe kỹ thuật đường giao thông.

Hai dự án giao thông được triển khai đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh Thanh Hóa và chủ đầu tư cùng các nhà thầu bảo đảm tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành, đưa các tuyến giao thông kết nối vào khai thác.

Đó là dự án có tổng mức đầu tư 1.417 tỷ đồng để thi công tuyến đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa dài 14,6km, mặt đường rộng 11m, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, với vận tốc 80 km/giờ.

Trên tuyến có cầu Xuân Quang dài 1.028m, nối hai bờ sông Mã, kết nối các địa phương phía bắc, đông bắc thành phố Thanh Hóa với các huyện vùng trọng điểm thâm canh lúa Thiệu Hóa, Yên Định.

Tuyến kết nối đông-tây này rút ngắn thời gian di chuyển, giảm mật độ, lưu lượng phương tiện giao thông qua thành phố Thanh Hóa, mở thêm không gian phát triển cho các địa phương hưởng lợi từ dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng liên huyện.

Phương tiện cơ giới lưu thông trên tuyến đường mới hoàn thành, đưa vào khai thác.

Phương tiện cơ giới lưu thông trên tuyến đường mới hoàn thành, đưa vào khai thác.

Đường Vạn Thiện đi Bến En có tổng mức đầu 1.181 tỷ đồng để thi công các công trình trên tuyến cùng hơn 12km đường cấp III đồng bằng, chiều rộng mặt đường 22m, giữa có dải phân cách 0,5m, bảo đảm 4 làn xe cơ giới lưu thông, vận tốc 80 km/giờ.

Theo đó, các huyện Nông Cống, Như Thanh ở phía tây nam tỉnh Thanh Hóa có thêm tuyến giao thông kết nối với mạng lưới giao thông hiện có, thúc đẩy lưu thông, tương tác phát triển kinh tế-xã hội. Tuyến đường thiết thực góp phần hoàn chỉnh mạng lưới, hạ tầng giao thông theo quy hoạch; tăng cường kết với đường bộ cao tốc bắc-nam, mở rộng không gian, thu hút đầu tư vào vùng tây nam tỉnh Thanh Hóa, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ thông xe kỹ thuật.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ thông xe kỹ thuật.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm nêu rõ, đường Vạn Thiện đi Bến En kết nối từ tuyến đường bộ cao tốc bắc-nam với Vườn quốc gia Bến En và là tuyến đường mới kết nối về trung tâm thị trấn Bến Sung, sẽ tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển về phía tây nam đối với các huyện Nông Cống và Như Thanh, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và các dịch vụ vui chơi giải trí của Vườn quốc gia Bến En.

Tuyến đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 là trục giao thông kết nối liên vùng trong khu vực, bảo đảm phục vụ lưu thông vận chuyển hàng hóa, hành khách; tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Quý, Khu công nghiệp bắc Hoằng Hóa, huyện Hoằng Hóa và Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa.

Quang cảnh nút kết nối giao thông đường Vạn Thiện-Bến En với mạng lưới giao thông và cao tốc bắc-nam.

Quang cảnh nút kết nối giao thông đường Vạn Thiện-Bến En với mạng lưới giao thông và cao tốc bắc-nam.

Để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, hiệu quả đầu tư của các dự án, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đề nghị chủ đầu tư dự án tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại, ưu tiên thực hiện hoàn thiện tất cả những hạng mục về hệ thống an toàn giao thông, các hạng mục liên quan yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật để nghiệm thu, đưa dự án vào sử dụng, bảo đảm hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Sở Giao thông vận tải, các ngành liên quan và các địa phương có tuyến đi qua làm tốt công tác quản lý, bảo vệ kết cấu, hành lang tuyến đường, sử dụng theo đúng năng lực thiết kế và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành các quy hoạch trong khu vực làm cơ sở đẩy mạnh công tác thu hút, kêu gọi đầu tư vào các Khu công nghiệp dọc tuyến đường nối Quốc lộ 1 và Quốc lộ 45; đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En.

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.