Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phát triển hạ tầng giao thông ở Thanh Hóa

Ngày 13/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến các cơ quan, xã, phường, thu hút 59 nghìn đại biểu, cán bộ, đảng viên tham gia.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị cùng quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới” cùng kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa gồm 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nội dung chỉ thị.

Hiện Thanh Hóa đang ra quân tuần tra, kiểm soát các phương tiện vận tải cơ giới đường bộ, xử lý phương tiện chở quá khổ, quá tải, sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông cùng các hành vi vi phạm khác, nhất là tụ tập, lạng lách, đánh võng ở lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Phương tiện vận tải lưu thông trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Thanh Hóa.

Phương tiện vận tải lưu thông trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung Chỉ thị số 23 và kế hoạch hành động của tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân trong lĩnh vực giao thông.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện và tích cực vận động người thân, gia đình, nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông. Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông.

Các điểm cầu từ tỉnh đến cấp huyện ở Thanh Hóa học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định Trung ương mới ban hành.

Các điểm cầu từ tỉnh đến cấp huyện ở Thanh Hóa học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định Trung ương mới ban hành.

Hội nghị cũng đã quán triệt, thông qua kế hoạch thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII “Về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo đó, Thanh Hóa hoàn thiện phương án phát triển giao thông đường sắt đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan; huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường sắt.

Đi đôi với phối hợp nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, sớm khởi công đoạn Hà Nội-Vinh trong giai 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành cải tạo, nâng cấp, xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương tại Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Các đại biểu học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương tại Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tỉnh nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đoạn đường sắt kết nối tới cảng biển Nghi Sơn, từ cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa-Sầm Sơn; phát triển công nghiệp đường sắt và nguồn nhân lực đường sắt.

Phát triển nhanh hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông là chương trình công tác trọng tâm, khâu đột phá trong thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhằm khai thác hiệu quả 4 phương thức vận tải: đường bộ, đường sắt, đường hàng không, vận tải thủy và đường biển vốn là lợi thế ở tỉnh đầu bắc miền trung.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.