Thanh Hóa quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương mới ban hành

Ngày 5/6, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến qua 785 điểm cầu từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn.

Các điểm cầu trực tuyến đến các ngành, địa phương trong tỉnh Thanh Hóa.
Các điểm cầu trực tuyến đến các ngành, địa phương trong tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị, hơn 39 nghìn cán bộ, đảng viên được nghe các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; về phát triển kinh tế tư nhân, công tác dân số trong tình hình mới, tiếp tục xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

dai-bieu.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Các báo cáo viên cũng quán triệt Kết luận số 150-KL/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị “Về hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới"; Kết luận số 151-KL/TW ngày 25/4/2025 của Ban Bí thư “Về sắp xếp mô hình tổ chức đảng ở một số cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý theo ngành dọc và trong các doanh nghiệp Nhà nước”; Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư “Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính từ nay đến ngày 30/6/2025"; triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

hung.jpg
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa giới thiệu các nội dung liên quan tại Hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa quán triệt Quy định số 4030-QĐ/TU ngày 13/5/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về bố trí nhân sự cấp ủy ở các xã, phường thành lập mới khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức cấp huyện”; các kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư….

Dự hội nghị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa được cập nhật nhận thức về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và của Tỉnh ủy mới ban hành; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong nhân dân để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

1.jpg
Các đại biểu học tập, quán triệt các nội dung giới thiệu tại Hội nghị.

Thanh Hóa chú trọng đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức học tập, quán triệt theo hướng thiết thực, hiệu quả, liên hệ sâu sắc với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; lựa chọn nội dung, bố trí thời gian học tập phù hợp đối tượng, đặc điểm mỗi địa phương, đơn vị.

Theo đó, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt và kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, đảm bảo cụ thể, thiết thực, sát đúng với nhiệm vụ chính trị và phù hợp với thực tiễn gắn với tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

anh.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt toàn diện các nội dung, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/6, nhất là nhận thức sâu sắc nội dung liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng tài sản công, bàn giao hồ sơ, tài liệu..., đi đôi bảo đảm mục tiêu tăng trưởng chung trong năm nay cùng mục tiêu nhiệm kỳ tới; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng tổ chức thực hiện.

toan.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.