Thanh Hóa: Một người tử vong do nhiễm khuẩn liên cầu lợn

Ngày 3/8, hệ thống giám sát, kiểm soát dịch bệnh ở Thanh Hóa ghi nhận một ca tử vong do liên cầu khuẩn lợn và khuyến cáo người dân thực hiện ăn chín, uống chín, không ăn tiết canh lợn.
Thực phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tạm giữ.
Thực phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tạm giữ.

Qua điều tra, giám sát và khai thác tiền sử, yếu tố dịch tễ, sáng 19/7, bệnh nhân L.Đ.T (41 tuổi) ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa sử dụng lòng lợn, tiết lợn sống được người thân mua từ chợ Đai, xã Quảng Hải về, đánh tiết canh và một mình ăn 2 bát tiết canh lợn.

Ngày 23/7, bệnh nhân L.Đ.T đến Trạm y tế xã Quảng Hải với triệu chứng sốt 38,5 độ, đau đầu, ù tai, lòng bàn chân trái sưng bầm tím. Y tế xã nghi bệnh nhân T. nhiễm trùng máu, đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán là nhiễm khuẩn liên cầu lợn và được chuyển thẳng ra bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lúc 16 giờ cùng ngày.

Dù được cấp cứu, điều trị, chăm sóc tích cực nhưng sáng 2/8 bệnh nhân L.Đ.T đã tử vong tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đã tổ chức điều tra, giám sát ca bệnh, chỉ đạo Trạm y tế xã Quảng Hải lập danh sách, tư vấn, theo dõi sát những người tham gia giết mổ, ăn tiết canh, thịt lợn cùng bệnh nhân để tuyên truyền, giám sát theo dõi sức khỏe nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để xử lý và điều trị kịp thời; tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh liên cầu lợn theo hướng dẫn của Bộ Y tế về giám sát, phòng chống bệnh liên cầu lợn trên người.

Hiện cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền tới người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng, chống bệnh do liên cầu lợn tại cộng đồng; không giết mổ, buôn bán, tiêu thụ lợn ốm, chết, sử dụng bảo hộ lao động khi tham gia chăn nuôi, giết mổ lợn, chế biến thực phẩm từ lợn.

Mỗi gia đình, người dân hãy thực hiện ăn chín, uống chín, không ăn tiết canh, các thực phẩm tái, sống từ lợn; khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột kèm theo có yếu tố dịch tễ liên quan cần đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.