Liên tiếp xảy ra nhiễm khuẩn liên cầu lợn ở Thái Nguyên

NDĐT - Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên liên tiếp xảy ra hai vụ nhiễm khuẩn liên cầu lợn làm hai người tử vong. Cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn.

Chỉ trong vòng một tuần, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận ba người mắc khuẩn liên cầu lợn, hai người chết vì bệnh quá nặng.
Chỉ trong vòng một tuần, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận ba người mắc khuẩn liên cầu lợn, hai người chết vì bệnh quá nặng.

Anh Ma Đình Du, 34 tuổi, trú tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhập viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên vào ngày 27-5 với biểu hiện nôn ói, đau bụng, khó thở và được chẩn đoán nhiễm khuẩn liên cầu lợn. Trước đó một ngày, bệnh nhân Du và bệnh nhân Ma Doãn Vàng, trú tại xã Phú Đình cùng ăn thịt dê mắc bệnh khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu. Mặc dù được bệnh viện điều trị tích cực, nhưng anh Du đã tử vong.

Ngay sau đó, bệnh nhân La Văn Hào, 49 tuổi ở xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ được đưa vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và chẩn đoán nhiễm khuẩn liên cầu lợn, đã tử vong. Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra hai vụ nhiễm khuẩn liên cầu lợn, làm ba người mắc, hai người tử vong.

Bác sĩ Lê Hùng Vương, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo: “Tất cả người dân không nên ăn thịt sống, tiết canh của động vật không rõ nguồn gốc. Thịt động vật cần được chế biến, nấu chín để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ăn chín, uống sôi để đề phòng bệnh tật nguy hiểm xâm nhập cơ thể. Hiện nay, khuẩn liên cầu lợn có diễn biến gia tăng nên chúng ta cần phải tự phòng tránh cho mình sẽ tốt hơn”.

Khuẩn liên cầu lợn là bệnh nguy hiểm, tùy từng thể mà bệnh diễn biến nặng hay nhẹ, có trường hợp ngay từ ban đầu nhiễm khuẩn đã nặng, có thể gây tử vong nếu điều trị muộn. Nhóm người có sức đề kháng kém là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc nhóm người mắc bệnh mãn tính, người phải dùng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài đều có nguy cơ nhiễm bệnh liên cầu lợn.

Khí hậu nóng ẩm trong mùa hè là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Do đó, cơ quan y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên cần tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân tự ý thức bảo vệ sức khỏe của chính mình bằng việc không ăn thực phẩm không có nguồn gốc, chưa được nấu chín.

* Một người tử vong vì nhiễm khuẩn liên cầu lợn

* Hai người nhiễm khuẩn liên cầu lợn do ăn thịt dê bệnh

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.