Thanh Hóa gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức khoa học, nhà giáo, bác sĩ, vận động viên tiêu biểu, báo chí-xuất bản

Sáng 6/2, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức gặp mặt thân mật đại biểu văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí-xuất bản, trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh, vận động viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt.

Thông tin khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm khẳng định, những kết quả đạt được trong năm vừa qua có đóng góp quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí-xuất bản, trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh, các vận động viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị mỗi tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong tuyên truyền, phản ánh trung thực, khách quan, xây dựng; kịp thời biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, chủ động đấu tranh phê phán những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đại diện các văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí-xuất bản, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh, vận động viên tiêu biểu bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, vui mừng, phấn khởi với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa và khẳng định sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, công sức, đồng hành cùng tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, thịnh vượng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong nêu bật những điểm nhấn của tỉnh trên các lĩnh vực, nhất là về thể chế, quy hoạch, chuyển đổi số, hướng nhiều hoạt động về cơ sở, chủ động nắm bắt thực tiễn, gần dân, sát dân, không ngừng nâng chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng chí khẳng định, để đạt được kết quả nêu trên có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân; trong đó có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí-xuất bản, trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh, vận động viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí-xuất bản, trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh và vận động viên tiêu biểu đón năm mới sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành công.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.