Thanh Hóa đạt tổng thu du lịch khoảng 607 tỷ đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026

Trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026 có 690.000 lượt khách đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh Thanh Hóa, tăng 2,3% và tổng thu du lịch đạt khoảng 607 tỷ đồng, tăng 6,5% so với dịp Tết Nguyên năm 2025.

Trung tâm giám sát, điều hành bảo đảm an ninh trật tự khu vực Đền Nưa-Am Tiên.
Trung tâm giám sát, điều hành bảo đảm an ninh trật tự khu vực Đền Nưa-Am Tiên.

Cùng với nhiều di tích trọng điểm, hiện Khu di tích Đền Nưa-Am Tiên ở xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa là điểm đến hấp dẫn du khách thập phương, dù ngày 25/2 mới khai mạc lễ hội truyền thống.

Xã Tân Ninh quy hoạch 3 bãi trông giữ xe ô-tô, xe máy ngay dưới cổng đền, nghiêm cấm tất cả các xe ô tô cá nhân đi lên khu vực Am Tiên; lắp đặt hệ 60 mắt camera AI tại các khu vực trọng điểm, có nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, hỗ trợ truy vết, xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Hiện 100% cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Ninh cùng lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở đã được huy động, bố trí trực, tuần tra, kiểm soát khép kín quanh khu vực tổ chức Lễ hội và các tuyến đường lên, xuống núi. Các phương tiện, nhân lực tham trung chuyển du khách có nhu cầu lên Am Tiên cũng được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn kỹ thuật và tuân thủ quy tắc giao thông, chở đúng số lượng người quy định.

khu-vuc-den-nua.jpg
Công an chỉ huy, điều hành vị trí dừng, đỗ xe.

Theo thống kê, tổng hợp của cơ quan chuyên môn, trong dịp nghỉ Tết năm nay Khu di tích lịch sử Lam Kinh đón được hơn 27.000 lượt khách, Đền Bà Triệu đón 10.000 lượt khách; có khoảng 11.200 lượt khách tham quan suối cá Cẩm Lương và quần thể du lịch Pù Luông đón được gần 13.000 lượt khách.

Ngoài số du khách du Xuân tự phát, các tour du lịch đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng số lượng khách du lịch điểm đến.

Kết quả, Di tích Phủ Na đón được hơn 50.000 lượt khách, Đền Cửa Đặt đón hơn 48.000 lượt khách; có khoảng 18.000 khách du lịch đến Di tích Đền Nưa-Am Tiên và gần 10.300 lượt khách du lịch đến Vườn quốc gia Bến En, các di tích tâm linh lân cận.

3-am-tien.jpg
Du khách đến Di tích Am Tiên ở xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa.

Với các điểm đến vùng duyên hải, Đền Độc Cước, Đền Cô Tiên, Khu du lịch FLC thu hút khoảng 18.600 lượt khách; Chùa Bụt và Khu du lịch Flamingo Hải Tiến đón hơn 11.500 lượt khách du lịch.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026 có 690.000 lượt khách đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh, tăng 2,3% và tổng thu du lịch đạt khoảng 607 tỷ đồng, tăng 6,5% so với dịp Tết Nguyên năm 2025. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra mất an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu, điểm du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.