Tháng của thanh niên

Hướng tới Tháng Thanh niên năm 2024 gắn với kỷ niệm 10 năm “Năm Thanh niên tình nguyện”, các cơ sở Đoàn, Hội trên cả nước đã nhanh chóng bắt tay vào những phần việc thiết thực và đầy sáng tạo nhằm góp phần cụ thể hóa các mục tiêu an sinh xã hội của đất nước.
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể và TP Hà Nội trải nghiệm công trình thanh niên chuyển đổi số tại chùa Thiên Trúc (quận Nam Từ Liêm). (Ảnh Thành đoàn Hà Nội cung cấp)
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể và TP Hà Nội trải nghiệm công trình thanh niên chuyển đổi số tại chùa Thiên Trúc (quận Nam Từ Liêm). (Ảnh Thành đoàn Hà Nội cung cấp)

Ngày 19/2, hàng trăm đoàn viên, thanh niên Thủ đô có mặt từ sáng sớm với đầy đủ dụng cụ để tham gia chương trình Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn và ra quân Tháng Thanh niên năm 2024 do Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Trong không khí sôi nổi, các bạn trẻ đã cùng người dân địa phương vẽ tranh bích họa, thực hiện công trình “Đường cờ thanh niên”, “Đường cây thanh niên” và hàng loạt hoạt động ý nghĩa khác.

Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Thủ đô xác định thực hiện 13 chỉ tiêu và sáu nội dung, giải pháp. Trong đó, đáng chú ý có việc tối thiểu 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội; thực hiện 600 công trình thanh niên và gần 1.400 công trình măng non, ít nhất 5 “Nhà phân loại rác thân thiện”, xây dựng “Tủ sách thiếu nhi tại các khu chung cư”.

Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên ở toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thủ đô sẽ tham gia thành lập, duy trì mô hình “chợ phiên điện tử” livestream bán sản phẩm OCOP. Ngay tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã ra mắt tám đội hình tình nguyện cấp thành phố. Trong số này, có những đội hình lần đầu được thành lập như: Đội hình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP; Đội hình hướng dẫn thành lập tổ chức Đoàn, Hội và Câu lạc bộ công dân số tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước…

Trong khi đó, những ngày qua, Tỉnh đoàn Bắc Giang đã ra quân Tháng Thanh niên năm 2024. Diễn ra từ ngày 18/2 đến hết 31/3, với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Bắc Giang tập trung vào bảy chỉ tiêu chính. Tiêu biểu, có thể kể đến việc thi công 300 công trình thanh niên; trồng 100 nghìn cây xanh; hỗ trợ 3.000 thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu 200 thiếu nhi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kết nạp 5.000 đoàn viên mới và giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng.

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi, Tỉnh đoàn Tuyên Quang đưa vào Tháng Thanh niên năm 2024 hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ lực lượng công an, xuất ngũ dịp tháng 2/2024. Để nâng cao hiệu quả hoạt động trên, Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã kết nối các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó chú trọng các đơn vị có kinh nghiệm, năng lực trên lĩnh vực xuất khẩu lao động, hỗ trợ lao động có thời hạn tại nước ngoài.

Các nội dung của hoạt động không chỉ giúp hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thêm hiểu biết về các chế độ, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước và ngành công an nhân dân khi xuất ngũ, mà còn tạo cầu nối giữa đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, giúp các bạn trẻ có được sự chuẩn bị tốt sau khi trở về địa phương, tăng cơ hội tìm được việc làm, hướng đến ổn định cuộc sống, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Nhằm kỷ niệm tròn 10 năm triển khai “Năm thanh niên tình nguyện”, Tháng Thanh niên năm 2024 của tuổi trẻ Cần Thơ lựa chọn 88 hoạt động cụ thể, tiêu biểu có các chương trình trực tuyến “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Ký ức tuổi thanh xuân”, “Đồng hành cùng thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo” và nhất là các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tình nguyện trực tuyến, thực hiện bản đồ số hóa nguồn lực tình nguyện...

Dễ dàng nhận thấy, các hoạt động của đoàn viên, thanh niên cả nước ở Tháng Thanh niên năm 2024 đã thể hiện rõ nét vai trò, sứ mệnh tuổi trẻ giai đoạn hiện nay là đi đầu, làm nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia nói chung, chuyển đổi số công tác Đoàn và phong trào thanh niên nói riêng. Để tạo bước đệm cho sứ mệnh nêu trên, Trung ương Đoàn và 67 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã thống nhất chọn chủ đề công tác năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Qua đó, tạo động lực để tuổi trẻ cả nước xung kích, phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực.

Công tác điều hành, chỉ đạo, quản trị công việc đã được số hóa; hoạt động quảng bá di tích lịch sử văn hóa, giới thiệu nông sản đã nhanh chóng được chuyển hướng hiện đại; phương thức tuyên truyền, giáo dục, thông tin đến đoàn viên, thanh niên trở nên nhanh chóng, thân thiện, kịp thời, tiết kiệm hơn... Với những tiền đề trên, tin tưởng rằng, Tháng Thanh niên năm 2024 sẽ chuyển mình mạnh mẽ, ghi dấu ấn mới, thật sự đi vào cuộc sống thông qua hàng loạt công trình, phần việc thanh niên.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.