Tham vấn chính trị Việt Nam-Kazakhstan

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Kazakhstan, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thăm Kazakhstan từ ngày 2-3/3 để tiến hành Tham vấn chính trị.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đồng chủ trì Tham vấn chính trị Việt Nam-Kazakhstan.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đồng chủ trì Tham vấn chính trị Việt Nam-Kazakhstan.

Sáng 3/3, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao Kazakhstan A. Bakayev chủ trì Tham vấn chính trị. Trên tinh thần chân thành, cởi mở và tin cậy, hai bên đã rà soát các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao, đánh giá kết quả triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua, trao đổi ý kiến về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương trong thời gian tới, cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Kazakhstan, nhất là sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan K. Tokayev tháng 8/2023.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng A. Bakayev khẳng định trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước theo các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và ở tất cả các cấp, nhất là cấp cao, để tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở cho quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực khác phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Hai Thứ trưởng nhất trí sẽ phối hợp và thúc đẩy các cơ quan chức năng hai nước chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới.

Ghi nhận trao đổi hàng hóa giữa hai nước đang trên đà phát triển tích cực trong những năm qua, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng A. Bakayev cho rằng kim ngạch hiện nay vẫn hết sức khiêm tốn so với tiềm năng và mong muốn của hai bên, nhất là khi hàng hóa xuất nhập khẩu của hai nước không cạnh tranh trực tiếp với nhau, mà ngược lại, có thể bổ sung và làm phong phú thị trường của nhau.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Kazakhstan A. Bakayev.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Kazakhstan A. Bakayev.

Hai Thứ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp, thúc đẩy các bộ, ngành hữu quan hai nước tận dụng tốt nhất các ưu đãi và lợi thế của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Kazakhstan là thành viên, đồng thời sử dụng các hành lang, tuyến vận tải đa phương thức để tăng kim ngạch song phương trong thời gian tới.

Hai bên cùng đánh giá việc Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông được ký kết tháng 8/2023 và có hiệu lực từ tháng 5/2024 là điều kiện thuận lợi để hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương…; ghi nhận, nhờ khai thác tốt các lợi thế của Hiệp định và các tuyến bay thẳng giữa hai nước, lượng khách du lịch Kazakhstan đến Việt Nam tăng nhanh, đạt 150 nghìn lượt năm 2024.

Hai bên cũng đánh giá Việt Nam và Kazakhstan còn nhiều dư địa và tiềm năng để thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực khác như: khoa học-công nghệ, vận tải-logistics, giáo dục-đào tạo, văn hóa… để đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, hai Thứ trưởng nhất trí duy trì thường xuyên cơ chế tham vấn chính trị, tiếp xúc giữa lãnh đạo hai Bộ Ngoại giao để phát huy vai trò điều phối, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Kazakhstan nói chung, cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước nói riêng.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng A. Bakayev cùng chia sẻ những đánh giá, nhận định về tình hình thế giới và khu vực hiện nay, hoan nghênh chính sách đối ngoại rộng mở, cân bằng, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam và Kazakhstan, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc, để phát huy vai trò và đóng góp vào sự nghiệp chung của nhân loại tiến bộ, phấn đấu vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Hai bên ghi nhận và nhất trí sẽ tiếp tục xem xét ủng hộ nhau tham gia các thể chế đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Thứ trưởng A. Bakayev mong muốn Việt Nam ủng hộ tăng cường hợp tác Kazakhstan-ASEAN, và chiều ngược lại, Kazakhstan sẵn sàng trở thành cầu nối Việt Nam với các nước trong khu vực Trung Á. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với Kazakhstan nói riêng, cũng như giữa ASEAN với các tổ chức khu vực, mà Kazakhstan là thành viên, như SCO, EAEU…

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ mong muốn Kazakhstan tích cực ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm, an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải và thương mại tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Thứ trưởng cảm ơn Bộ Ngoại giao Kazakhstan luôn hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống tại Kazakhstan thời gian qua và đề nghị phía Kazakhstan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gặp bà A. Kuspan, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và An ninh, đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Kazakhstan-Việt Nam tại Hạ viện Kazakhstan.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gặp bà A. Kuspan, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và An ninh, đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Kazakhstan-Việt Nam tại Hạ viện Kazakhstan.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã gặp bà A. Kuspan, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và An ninh, đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Kazakhstan-Việt Nam tại Hạ viện Kazakhstan, cùng các đại diện chính đảng Kazakhstan.

Bà A. Kuspan khẳng định Kazakhstan luôn quan tâm, theo dõi và chúc mừng những thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Bà A. Kuspan đánh giá việc Thứ trưởng đến Kazakhstan tiến hành Tham vấn chính trị lần này thể hiện Việt Nam rất coi trọng quan hệ giữa hai nước nói chung và hai Bộ Ngoại giao nói riêng, nhấn mạnh phía Kazakhstan hoan nghênh các hoạt động trao đổi đoàn của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới, khẳng định Kazakhstan nói chung, và Hạ viện Kazakhstan nói riêng, sẽ làm hết sức mình để phối hợp thúc đẩy quan hệ song phương, chuẩn bị chu đáo cho các chuyến thăm cấp cao.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn bà A. Kuspan đã dành thời gian tiếp và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Kazakhstan và các cơ quan chức năng hai nước vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Kazakhstan thực hiện thắng lợi các nội dung đã được lãnh đạo cấp cao trao đổi, thống nhất vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan.

Trước đó, chiều ngày 2/3, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan. Sau khi nghe Đại sứ Phạm Thái Như Mai báo cáo về kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao và các mặt công tác của Đại sứ quán, Thứ trưởng ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán thời gian qua và đề nghị Đại sứ quán tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, gương mẫu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại, góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ với Kazakhstan và các nước trong khu vực và xây dựng cơ quan, xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 3 tặng Quân chủng Hải quân.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại như những kỳ tích của dân tộc ta, Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh, ba lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.