Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 11

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane và thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Lào và đồng chủ trì Tham vấn Chính trị lần thứ 11 cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào từ ngày 16-18/12/2024.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Tại cuộc Tham vấn Chính trị ngày 16/12, trên tinh thần tin cậy đặc biệt, hai Bộ trưởng đã đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao thời gian qua và trao đổi phương hướng hợp tác trong thời gian tới; đồng thời trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh đây là kỳ Tham vấn đầu tiên với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, kể từ khi được cử giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Lào gần đây.

Hai bên bày tỏ vui mừng khi quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác chính trị tiếp tục gắn bó, tin cậy và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Hai bên duy trì đều đặn các cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế hợp tác song phương cũng được quan tâm thúc đẩy triển khai mạnh mẽ.

Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục được củng cố và là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được tăng cường. Kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 1,7 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2024, tăng 28,26% so cùng kỳ năm 2023; đặc biệt hai bên đã giải quyết được một số khó khăn, vướng mắc tại một số dự án trọng điểm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Tham vấn Chính trị lần thứ 11 cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Tham vấn Chính trị lần thứ 11 cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực… đạt nhiều kết quả quan trọng. Đáng chú ý, nhiều hoạt động giao lưu nhân dân diễn ra sôi động, góp phần tích cực vào việc tăng cường hiểu biết của thế hệ trẻ hai nước về quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai các Thỏa thuận cấp cao quý IV/2024 và năm 2025, chuẩn bị tốt cho Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ song phương thời gian tới; làm sâu sắc hơn nữa trụ cột quốc phòng-an ninh; nỗ lực thúc đẩy, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư…

Hai bên đánh giá hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao thời gian qua ngày càng gắn bó. Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021-2025, hai bên duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác thường niên cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các hình thức trao đổi giữa các đơn vị liên quan của nhau như lãnh sự, công tác biên giới, công tác xây dựng ngành, hợp tác đào tạo cán bộ, thông tin báo chí, hợp tác đa phương, trong đó có hợp tác Mê Công... Trên cơ sở Chương trình hành động về tăng cường hợp tác ngoại giao kinh tế giai đoạn 2020-2025, hai bên cũng đã triển khai nhiều cuộc trao đổi trực tiếp và trực tuyến để trao đổi về công tác ngoại giao kinh tế.

Quang cảnh Tham vấn Chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 11. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Quang cảnh Tham vấn Chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 11. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Nhân dịp này, lãnh đạo một số đơn vị liên quan của hai Bộ Ngoại giao đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu các vấn đề chiến lược, thông tin báo chí, hợp tác đa phương... Hai Bộ trưởng nhất trí giao các đơn vị liên quan của hai bên trao đổi kỹ, sớm xây dựng dự thảo Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2026-2031 và Chương trình hành động hợp tác Ngoại giao kinh tế giai đoạn 2026-2030.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane cảm ơn Việt Nam đã phối hợp, ủng hộ tích cực Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN/AIPA 2024; khẳng định Lào sẽ tích cực phối hợp và ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai (AFF 2) dự kiến tổ chức đầu năm 2025.

Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, vui mừng trước việc hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là các cơ quan của Liên hợp quốc cũng như trong vấn đề Biển Đông và khuôn khổ hợp tác Mekong. Kết thúc cuộc Tham vấn, hai bên nhất trí sẽ tổ chức Tham vấn Chính trị lần thứ 12 tại Việt Nam.

Ngay sau buổi Tham vấn Chính trị lần thứ 11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng Huân/Huy chương cao quý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho các tập thể và cá nhân Bộ Ngoại giao Lào có nhiều đóng góp trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tặng Huân chương cao quý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho lãnh đạo Bộ Ngoại giao Lào có nhiều đóng góp trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tặng Huân chương cao quý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho lãnh đạo Bộ Ngoại giao Lào có nhiều đóng góp trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.