Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lào

Tối 13/12, tại thủ đô Vientiane, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại sự kiện. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại sự kiện. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tham dự sự kiện có Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào; Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Lào; Khemmani Pholsena, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Tùy viên Quốc phòng các nước tại Lào; đại diện các cơ quan liên quan của Lào và quốc tế cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Võ Văn Thống, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào ôn lại lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và ý nghĩa của Ngày hội Quốc phòng toàn dân; nhấn mạnh cách đây 80 năm, vào ngày 22/12/1944, thực hiện chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay đã được thành lập.

Kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, tinh hoa nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là Quân đội và nhân dân Lào đã kề vai sát cánh, đồng cam, cộng khổ cùng Quân đội nhân dân Việt Nam, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đại tá Võ Văn Thống phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đại tá Võ Văn Thống phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đại tá Võ Văn Thống cho biết, bước vào thời kỳ mới, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn bó máu thịt với nhân dân... Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam không quản hy sinh, có mặt trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, dầm mình trong bão lũ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... thể hiện sinh động tình cảm, trách nhiệm của Quân đội với nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến.

Đồng thời, ngày 22/12 cũng là Ngày hội Quốc phòng toàn dân của Việt Nam, thể hiện sự kế thừa truyền thống toàn dân đánh giặc giữ nước của dân tộc, khẳng định quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, trong đó Lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Ngày hội Quốc phòng toàn dân cũng là dịp tôn vinh hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào khẳng định Lào và Việt Nam là hai dân tộc có mối quan hệ truyền thống gắn bó, mật thiết từ lâu đời, nhân dân hai nước luôn chung sống hòa thuận, chan hòa, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Trong kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, hai dân tộc đã đồng cam cộng khổ, luôn kề vai sát cánh bên nhau đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong hòa bình, hai dân tộc luôn ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước đặc biệt quan tâm, vun đắp đã trở thành mối quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới.

Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đại tướng Chansamone nhấn mạnh, quan hệ đặc biệt giữa hai nước đã tạo nên sự gắn bó bền chặt giữa Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Quân đội hai nước đã cùng chung chiến hào, chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ để vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước tin tưởng giao phó, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho đất nước phát triển.

Đại tướng Chansamone Chanyalath bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hai Đảng, Quân đội hai nước sẽ tiếp tục giữ vững vai trò của mình trong việc củng cố, tăng cường vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, cùng nhau hợp tác và phối hợp chặt chẽ với quân đội các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân mỗi nước.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đại biểu cùng xem lại những thước phim tư liệu lịch sử về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, các món ăn truyền thống của Việt Nam và cùng ôn lại những kỷ niệm hào hùng về 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Có thể bạn quan tâm

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.

Đông đảo du khách tham quan Wat Phra Kaew cổ kính. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan điều chỉnh chiến lược của ngành du lịch

Dựa trên những kết quả đạt được trong nửa đầu năm, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang có những điều chỉnh trong chiến lược của ngành du lịch nhằm tăng cường khả năng phục hồi và bảo đảm doanh thu trước những thách thức đặt ra.