Việt Nam và Lào tiến hành tham vấn chính trị

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đồng chủ trì cuộc Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 8. Cuộc tham vấn được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Saleumxay Kommasith.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Đánh giá về quan hệ hai nước, hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng, trong thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào duy trì đà phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được tăng cường với nhiều hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đặc biệt là chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tháng 8/2021 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào tháng 12/2021, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương. 

Hợp tác an ninh, quốc phòng phát triển tích cực, góp phần giữ vững an ninh, ổn định cho mỗi nước. Hợp tác kinh tế hai nước vẫn giữ vững đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục gây nhiều tác động tiêu cực tới kinh tế thế giới và khu vực. Kim ngạch thương mại hai chiều 11 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 1,2 tỷ USD, tăng 33,6% so cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam và Lào tiến hành tham vấn chính trị -0
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại cuộc tham vấn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Hai bên đã dành cho nhau sự hỗ trợ, chia sẻ quý báu và kịp thời trong ứng phó dịch Covid-19, thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Hai bên cũng không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác về giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường tuyên truyền thế hệ trẻ hai nước và quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Hai Bộ trưởng nhất trí hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương và kết quả các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước; tích cực phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, các cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai nước, cũng như các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022.

Tại cuộc tham vấn, hai Bộ trưởng đánh giá cao hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao ngày càng được đẩy mạnh trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021-2025, cũng như các cơ chế hợp tác thường niên và các hình thức trao đổi phong phú khác giữa các đơn vị của Bộ Ngoại giao hai nước. 

Nhân dịp này, các đơn vị của hai Bộ Ngoại giao Việt Nam-Lào cũng có các cuộc làm việc, trao đổi kinh nghiệm và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào đã tiến hành rà soát các điều ước quốc tế được ký giữa hai nước từ trước đến nay, trên cơ sở đó cùng thúc đẩy hoàn thành thủ tục nội bộ cho một số điều ước đã ký và ký mới một số điều ước trong các lĩnh vực khác nhau, tạo tiền đề cho việc củng cố hơn nữa quan hệ hai nước.

Việt Nam và Lào tiến hành tham vấn chính trị -0
Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith trao quà lưu niệm cho Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Hai Bộ trưởng cũng thông báo cho nhau về chính sách đối ngoại của mỗi nước; đồng thời tin cậy chia sẻ quan điểm, đánh giá sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có môi trường chiến lược tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hợp tác trong ASEAN và phát triển tiểu vùng.

Hai bên đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc khu vực; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có việc duy trì lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông; chủ động và tích cực chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm và phối hợp lập trường ở tất cả các kênh và các cấp, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước. 

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith khẳng định, Lào ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2023-2025; khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công, như CLV, CLMV, ACMECS...

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.