Thắm tình thầy thuốc quân y ở đất nước “Triệu Voi”

Giữa tháng 7/2022, bác sĩ Phạm Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và các bác sĩ của bệnh viện đã có chuyến công tác đến Bệnh viện Quân y 103 Lào trong bối cảnh hết sức đặc biệt và ý nghĩa khi hai nước Việt Nam và Lào tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác.
Nâng cao năng lực trong chẩn đoán và điều trị bệnh cho bác sĩ tại khoa Huyết học, Bệnh viện Quân y 103 (Lào).
Nâng cao năng lực trong chẩn đoán và điều trị bệnh cho bác sĩ tại khoa Huyết học, Bệnh viện Quân y 103 (Lào).

Với vai trò là chuyên gia y tế công tác tại Bệnh viện Quân y 103, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong thời gian 3 tháng, đoàn công tác của bệnh viện đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu, ấp áp từ các bạn Lào, như anh em chung một gia đình, chung một quê hương.

Tại đây, các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã giúp đỡ nước bạn nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị bệnh.

Đồng thời, các bác sĩ hỗ trợ nước bạn xây dựng các phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh lý nội khoa nói chung và chuyên ngành Huyết học-Truyền máu nói riêng, nâng cao kinh nghiệm trong chẩn đoán và thực hành điều trị một số bệnh lý cụ thể.

Nhiều ca bệnh khó, nhiều mặt bệnh mới lần đầu tiên được đoàn công tác chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Điển hình là trường hợp bệnh nhân Phoutason (Luông Pha-bang), sốt kéo dài nhiều tháng, vào viện trong tình trạng suy kiệt nặng, giảm nặng các dòng tế bào máu ngoại vi.

Giảng bài cập nhật kiến thức trong chẩn đoán và điều trị cho các bác sĩ trong Bệnh viện Quân y 103 (Lào).
Giảng bài cập nhật kiến thức trong chẩn đoán và điều trị cho các bác sĩ trong Bệnh viện Quân y 103 (Lào).

Bệnh nhân được thăm khám, chẩn đoán hội chứng thực bào tế bào máu. Đây là một bệnh lý huyết học hiếm gặp, lần đầu tiên được chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (Lào).

Nhờ chẩn đoán đúng, điều trị kịp thời, bệnh nhân đã khỏi bệnh, ra viện trong tình trạng sức khỏe tốt. Ngày bệnh nhân được ra viện được trở về với gia đình, những cái nắm tay thật chặt thay cho lời cảm ơn.

"Không phân biệt ngôn ngữ, dân tộc, khoảng cách, giờ đây chỉ có tấm lòng của người thầy thuốc và nhân dân hòa chung làm một. Quả thật, đây chính là niềm vui, là động lực lớn tiếp thêm sức mạnh cho các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ", bác sĩ Hiệu chia sẻ.

Bác sĩ Phạm Văn Hiệu xúc động kể lại “Chỉ khi hòa mình với cuộc sống ở nơi đây mỗi chúng tôi mới thực sự thấu hiểu mối quan hệ giữa hai nước Lào-Việt Nam không chỉ là mối quan hệ giữa hai nước láng giềng, mà giống như tình anh em trong một gia đình. Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào-Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền hơn núi hơn sông".

Bằng tâm huyết, trí tuệ và tình cảm, với những việc làm cụ thể, các y, bác sĩ quân y nói chung và các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói riêng đã không chỉ kịp thời khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Lào, mà còn tô thắm thêm hình ảnh đẹp của “Người thầy thuốc Quân y-Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào anh em.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.