Thảm họa sạt lở và lũ lụt tại Nepal: Số ca tử vong tăng lên 151 người

Với 151 người được ghi nhận tử vong, số nạn nhân của sạt lở và lũ lụt tại Nepal đã tăng gấp 15 lần chỉ trong vòng 1 ngày. 
Cảnh sát Nepal đưa các nạn nhân trong vụ xe buýt bị bùn vùi lấp tại Kathmandu ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát Nepal đưa các nạn nhân trong vụ xe buýt bị bùn vùi lấp tại Kathmandu ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Số người tử vong do lũ lụt và lở đất tại Nepal đang tiếp tục tăng nhanh. Tính tới tối 29/9, quốc gia này ghi nhận tới 151 nạn nhân thiệt mạng cùng 56 trường hợp khác mất tích. Tại Kathmandu, cảnh sát đã tìm thấy 35 thi thể trong 3 chiếc xe buýt bị vùi lấp trong vụ lở đất ở huyện Dhading trước đó.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 ngày, con số thương vong ghi nhận tại quốc gia này đã tăng hơn 15 lần, từ 10 trường hợp đầu tiên được ghi nhận ngày 28/9.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Nepal cho biết, đến thời điểm hiện tại, đã có 3.661 người được giải cứu an toàn. Lực lượng chức năng vẫn đang dồn toàn lực để tìm kiếm, cứu nạn và giải tỏa các tuyến đường bị sạt lở.

Cảnh sát Nepal đưa các nạn nhân trong vụ xe buýt bị bùn vùi lấp tại Kathmandu ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Nepal đưa các nạn nhân trong vụ xe buýt bị bùn vùi lấp tại Kathmandu ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Chính phủ Nepal cũng đã quyết định đóng cửa các trường học trong 3 ngày để bảo đảm an toàn; trong khi công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Các nhà khoa học nhận định: Thảm họa đang diễn ra chính là hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu ở Nepal; đồng thời kêu gọi Chính phủ và các nhà quy hoạch đô thị cần khẩn trương tăng cường đầu tư hệ thống hạ tầng, trong đó nâng cấp hệ thống thoát nước; cũng như đề ra các giải pháp phát triển bền vững, lâu dài.

Hiện trường vụ 3 chiếc xe buýt bị vùi lấp tại Kathmandu. (Ảnh: Reuters)

Hiện trường vụ 3 chiếc xe buýt bị vùi lấp tại Kathmandu. (Ảnh: Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.