Thái Nguyên quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Tổng vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên là 5.341 tỷ đồng, nhưng giải ngân chậm, đến ngày 20-7 mới giải ngân được 1.853 tỷ đồng, bằng 35% số vốn. Thái Nguyên đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân đi đôi bảo đảm chất lượng công trình.

Thi công dự án tái định cư đại lộ Đông - Tây tỉnh Thái Nguyên.
Thi công dự án tái định cư đại lộ Đông - Tây tỉnh Thái Nguyên.

Là tỉnh có quy mô kinh tế lớn nhất các tỉnh miền núi phía bắc, sáu tháng đầu năm 2020, tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, cụ thể là so cùng kỳ năm trước, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) chỉ tăng 2,63%; đặc biệt, giá trị sản xuất công nghiệp giảm 2,4%, xuất khẩu giảm 22%, thu ngân sách giảm 10,2%, hầu hết các dự án ngoài ngân sách triển khai chậm, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

Trong bối cảnh đó, tỉnh đang tích cực tháo gỡ khó khăn, quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công, kích cầu tăng trưởng kinh tế.

Công trình xây dựng kè chống lũ trên sông Cầu bảo vệ phường Cam Giá, TP Thái Nguyên và Khu công nghiệp Gang thép diễn ra nhộn nhịp bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt những ngày vừa qua.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng, đã thi công xong các hạng mục vượt lũ là chân kè bao gồm hệ thống rọ đá và ống cống. Chỉ huy trưởng công trường Phạm Văn Bắc cho biết: “Mặc dù thời gian qua thời tiết rất khắc nghiệt, nhưng nhà thầu đã huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực, phối hợp chặt chẽ chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp, quản lý chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục vượt lũ. Chúng tôi cam kết cuối năm, sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến kè dài hơn 2 km”.

Là một trong những chủ đầu tư được giao số vốn xây dựng cơ bản lớn, năm 2020, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên được giao tổng số hơn 251 tỷ đồng, làm mới, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn và đến 30-6, giải ngân hơn 109 tỷ đồng, đạt 43,5% tổng số vốn và cam kết với UBND tỉnh đến 31-12, giải ngân hết số vốn được giao.

Tuy nhiên, việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt thấp do nhiều nguyên nhân. Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải Hoàng Hữu Sơn cho biết: “Việc thực hiện đấu thầu qua mạng một cách công khai, minh bạch thời gian qua nên tỉnh Thái Nguyên chọn được các nhà thầu có năng lực, uy tín và đều mong muốn thi công công trình theo đúng tiến độ. Nhưng khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi là thường không được giao mặt bằng đúng thời gian dẫn đến thi công kéo dài, thậm chí máy móc, thiết bị, nhân lực phải “nằm” chờ mặt bằng dẫn đến lãng phí các nguồn lực này”.

Mặt khác, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên Ngô Mạnh Cường chia sẻ: “Một số dự án, công trình giao thông trên địa bàn không được bố trí vốn giải phóng mặt bằng (GPMB) mà vận động nhân dân hiến đất. Điển hình là tuyến đường Hóa Thượng - Hòa Bình ở huyện Đồng Hỷ, nhiều hộ đã hiến đất để mở rộng đường, nhưng một số hộ đến nay chưa đồng thuận làm cho việc GPMB kiểu “xôi đỗ” dẫn đến rất khó triển khai thi công.

Bên cạnh đó, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng chưa quy định rõ cơ quan nào thẩm định, phê duyệt dự toán đối với việc rà phá bom mìn, lập báo cáo đánh giá tác động mô trường, đo đạc bản đồ GPMB nên phải báo cáo để UBND tỉnh phân công cơ quan chuyên môn giải quyết dẫn đến mất nhiều thời gian”.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh Thái Nguyên xác định đầu tư công là nguồn lực quan trọng để tăng cường kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tiêu thụ hàng hóa, vật liệu, tạo việc làm, thu nhập cho nhân dân nên coi giải ngân nguồn vốn này là nhiệm vụ trong tâm và thời gian gần đây tỉnh có nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản giải ngân hết nguồn vốn này trong năm nay.

Từ giữa tháng 7 đến nay, UBND tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã liên tục tổ chức nhiều cuộc họp, đánh giá tình hình, giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến cho biết: “Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chúng tôi giải quyết ngay các phần việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; đồng thời chỉ đạo các huyện, thị xã và thành phố phải tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, áp giá, thẩm định, phê duyệt bồi thường đúng chính sách, pháp luật về GPMB. Tăng cường giải thích, thuyết phục để nhân dân đồng thuận, trường hợp nào cố tình chống đối thì sẽ áp dụng các chế tài để có mặt bằng sạch, giao cho các nhà thầu sớm nhất”.

UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ, nhất là người đứng đầu; giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng rà soát, đánh giá việc tổ chức thi công, giải ngân từng nguồn vốn, công trình, dự án cụ thể, tháo gỡ, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Đến 30-9, công trình, dự án nào giải ngân vốn đạt dưới 60% thì sẽ kiên quyết điều chuyển vốn sang công trình, dự án khác cần vốn.

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ cấp thiết

Có thể bạn quan tâm

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.