Thái Lan xem xét thiết lập vị trí Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Chiang Mai

Ngày 22/3, trong buổi làm việc tại trụ sở chính quyền tỉnh Chiang Mai, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành và Tỉnh trưởng Nirat Phongsittithaworn đã cùng thảo luận về khả năng thiết lập Lãnh sự danh dự tại Chiang Mai và khu vực phía bắc Thái Lan cũng như các biện pháp thúc đẩy hợp tác địa phương hai nước.
Đại sứ Phan Chí Thành và Tỉnh trưởng Chiang Mai Nirat Phongsittithaworn.
Đại sứ Phan Chí Thành và Tỉnh trưởng Chiang Mai Nirat Phongsittithaworn.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Phan Chí Thành đã trao đổi với Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Mai về tình hình quan hệ chính trị-đối ngoại; kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước, cũng như nhu cầu hợp tác giữa các địa phương hai nước trong thời gian vừa qua cũng như việc hai bên kỷ niệm 10 năm ký kết quan hệ đối tác chiến lược trong năm nay (2013-2023).

Đại sứ chia sẻ, quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan đang phát triển hết sức tốt đẹp trên hầu hết tất cả các lĩnh vực từ chính trị-an ninh, kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương…

Việt Nam và Thái Lan hiện có 19 cặp địa phương ký kết quan hệ kết nghĩa, hợp tác với nhau. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ, kết nối tỉnh Chiang Mai với các địa phương Việt Nam. Đại sứ đề nghị tỉnh nghiên cứu, xem xét tổ chức đoàn đi tìm hiểu, kết nối hợp tác với các địa phương có nhiều điểm tương đồng của Việt Nam, qua đó có thể xem xét ký kết hợp tác với các địa phương Việt Nam.

Đại sứ Phan Chí Thành đã cùng Tỉnh trưởng Nirat trao đổi khả năng thiết lập vị trí Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Chiang Mai và khu vực phía bắc Thái Lan để giúp Đại sứ quán trong việc thúc đẩy hợp tác giữa kinh tế, văn hóa giữa địa phương hai nước, hỗ trợ thủ tục lãnh sự cũng như hỗ trợ cho chức năng bảo hộ công dân khi xảy ra vụ việc liên quan đến công dân Việt Nam. Đại sứ cũng đề nghị chính quyền tỉnh tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Thái gốc Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh.

Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Mai Nirat Phongsittithaworn bày tỏ vui mừng được tiếp đón Đại sứ và đoàn công tác lần đầu tới thăm tỉnh. Ông Nirat chia sẻ, Chiang Mai là địa phương có vị trí quan trọng của khu vực phía bắc Thái Lan, là một trong những tỉnh thu hút lượng khách du lịch nước ngoài lớn tới thăm tỉnh hằng năm. Hiện đã có đường bay thẳng Chiang Mai tới thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, du lịch giữa các địa phương hai nước, Tỉnh trưởng cho biết thêm, tỉnh luôn coi trọng và sẽ luôn ủng hộ cộng đồng người Thái gốc Việt sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Đại sứ Phan Chí Thành làm việc cùng ban lãnh đạo Đại học Chiang Mai.

Đại sứ Phan Chí Thành làm việc cùng ban lãnh đạo Đại học Chiang Mai.

Trước đó, sáng 22/3, Đại sứ và đoàn công tác Đại sứ quán đã tới thăm Trường Đại học Chiang Mai để trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác giáo dục. Đại sứ cảm ơn và đánh giá cao việc trường đã cấp các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Đại sứ Phan Chí Thành đề nghị nhà trường tiếp tục tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cũng như các giảng viên Việt Nam sang học tập, công tác tại trường. Bên cạnh đó, Đại sứ cũng mong muốn nhà trường xem xét thành lập trung tâm nghiên cứu về Việt Nam.

Đại sứ mong rằng trong thời gian tới, trường và các trường đại học khác của Thái Lan không chỉ dạy tiếng Việt mà còn có thể đào tạo các chuyên gia về Việt Nam học trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn hóa của Việt Nam… nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ cho sự phát triển, hợp tác giữa hai nước. Ngoài ra, Đại sứ cũng đề xuất trường xem xét tổ chức triển lãm giáo dục của trường tại Việt Nam nhằm giới thiệu, quảng bá và thu hút nhiều sinh viên sang trường học trong thời gian tới.

Ông Charin Techapun, Phó Chủ tịch Đại học Chiang Mai bày tỏ vui mừng đón Đại sứ đến thăm trường và cho biết Đại học Chiang Mai đang có nhiều chương trình hợp tác với các trường Việt Nam, đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ quảng bá Đại học Chiang Mai đến sinh viên Việt Nam, mong muốn có thêm sinh viên Việt Nam đến Đại học Chiang Mai. Trường sẵn sàng tăng học bổng, cơ hội học tập, thực tập và giảng dạy cho sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên Việt Nam, nhất là đối với các ngành nhà trường có thế mạnh như nông nghiệp, thực phẩm, y tế, kinh doanh và công nghệ thông tin.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

“Ngày hội non sông” của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.