Tỉnh Udon Thani, Thái Lan tích cực thúc đẩy dự án Phố Việt Nam

Ngày 25/2, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phan Chí Thành dẫn đầu cùng đại diện chính quyền thành phố Udon Thani, tỉnh Udon Thani do Thị trưởng Thanadorn Phuttharaksa đã tới thăm và thị sát tiến độ triển khai dự án Phố Việt Nam tại thành phố Udon Thani.
Đại sứ Phan Chí Thành và Thị trưởng Udon Thani thăm công trường cải tạo, sửa chữa Phố Việt Nam.
Đại sứ Phan Chí Thành và Thị trưởng Udon Thani thăm công trường cải tạo, sửa chữa Phố Việt Nam.

Với cộng đồng kiều bào gốc Việt có số lượng hơn 60 nghìn người, có thể nói tỉnh Udon Thani là nơi có cộng đồng kiều bào lớn nhất trên toàn Thái Lan. Trải qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, cộng đồng người Thái gốc Việt đã có nhiều đóng góp và đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội tỉnh Udon Thani. Bởi vậy, ý tưởng về việc thành lập một Phố Việt Nam tại tỉnh Udon Thani đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nỗ lực thúc đẩy và nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía chính quyền tỉnh, thành phố Udon Thani.

Khi được hình thành, Phố Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm văn hóa của người Việt ở vùng Đông Bắc Thái Lan. Đồng thời, cũng sẽ là một địa điểm lưu giữ nét truyền thống cổ xưa của người Việt Nam, thu hút đông đảo du khách từ nhiều nơi đến tham quan, nhất là bà con kiều bào Việt Nam tại Thái Lan, kiều bào Việt Nam tại Lào và người dân Việt Nam…

Trong thời gian qua, chính quyền tỉnh Udon Thani và thành phố Udon Thani đã rất tích cực thúc đẩy việc triển khai các công tác chuẩn bị để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Ngoài sự đóng góp, ủng hộ của các cá nhân, doanh nghiệp, chính quyền thành phố Udon Thani đã quyết định dành ba triệu bạt để xây dựng và cải tạo cơ sở hạ tầng cho khu vực Phố Việt Nam.

Đại sứ Phan Chí Thành trò chuyện với bà con kiều bào về dự án Phố Việt Nam.

Đại sứ Phan Chí Thành trò chuyện với bà con kiều bào về dự án Phố Việt Nam.

Tới thăm công trường xây dựng và chỉnh trang Phố Việt Nam tại ngõ 2, đường Si Suk, thành phố Udon Thani, Đại sứ Phan Chí Thành và Thị trưởng thành phố Udon Thani Thanadorn đã cùng trò chuyện với bà con kiều bào về tình hình dự án, tiến hành đánh giá tiến độ xây dựng, cùng xem xét thiết kế và khảo sát địa điểm đặt hai cổng chào của khu phố. Hai ông cũng đã trao đổi bàn bạc các biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhằm sớm khai trương, đưa Phố Việt Nam vào hoạt động.

Phát biểu trước bà con kiều bào, Đại sứ Phan Chí Thành nhấn mạnh: “Tỉnh Udon Thani là nơi có cộng đồng kiều bào lớn nhất trên toàn Thái Lan. Với lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, tinh thần đoàn kết, gắn bó và hòa nhập tốt với xã hội sở tại, việc hình thành Phố Việt Nam là sự phát triển tất yếu của cộng đồng người Việt tại tỉnh Udon Thani”.

Đại sứ gửi lời cảm ơn tới cá nhân ngài Thị trưởng cũng như chính quyền thành phố Udon Thani đã dành sự ủng hộ hết sức quý báu dành cho cộng đồng người Thái gốc Việt Nam tại tỉnh, trong đó có việc tài trợ số tiền lớn để chỉnh trang lại khu Phố Việt Nam trong suốt một năm qua. Đại sứ khẳng định đó là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị, tình cảm của người dân Udon Thani đối với những người Việt sinh sống tại Udon Thani cũng như tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Đại sứ Phan Chí Thành cho biết, ông cùng Thị trưởng Thanadorn đang rất mong đợi thời điểm Phố Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Đại sứ nhấn mạnh đó sẽ là ngày vui không chỉ của cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani mà là của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani hoàn toàn có quyền tự hào khi thành phố Udon Thani sẽ là thành phố đầu tiên có Phố Việt Nam đi vào hoạt động trên thế giới.

Đại sứ Phan Chí Thành và Thị trưởng Udon Thani Thanadorn Phuttharaksa xem xét thiết kế cổng chào Phố Việt Nam.

Đại sứ Phan Chí Thành và Thị trưởng Udon Thani Thanadorn Phuttharaksa
xem xét thiết kế cổng chào Phố Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân, ông Thanadorn đánh giá cao những nét đẹp truyền thống của người Việt Nam mà cộng đồng kiều bào tại Udon Thani vẫn luôn duy trì trong suốt thời gian qua. Ông khẳng định chính quyền thành phố luôn ủng hộ và khuyến khích các hoạt động của bà con kiều bào. Thị trưởng Thanadorn cho biết, chính quyền thành phố dự kiến sẽ hoàn thành việc cải tạo đường xá, vỉa hè khu phố trong hai tháng tới. Đồng thời, sẽ tiến hành chỉnh trang lại mỹ quan của toàn bộ các ngôi nhà trong khu phố từ nay đến cuối năm 2023.

Thị trưởng thành phố Udon Thani khẳng định ngoài việc đẩy nhanh công tác xây dựng hai cổng chào, chỉnh trang đường phố, chính quyền thành phố và Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani sẽ phối hợp để thúc đẩy việc triển khai dự án Phố Việt Nam, trong đó có việc xây dựng các cửa hàng ẩm thực, cửa hàng bán đồ lưu niệm của Việt Nam nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan, mua sắm”.

Nhân chuyến thăm Phố Việt Nam, Đại sứ Phan Chí Thành cùng đoàn công tác cũng đã trao đổi với đại diện chính quyền tỉnh Udon Thani, trường Đại học Hoàng gia Udon Thani về việc triển khai thêm một số dự án gìn giữ, quảng bá văn hóa Việt Nam khác trên địa bàn tỉnh như thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại thành phố Udon Thani, đưa vào giảng dạy ngành Việt Nam học tại trường Đại học Hoàng gia Udon Thani.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.