Thượng nghị sĩ Lae Dilokvidhyarat: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khơi dậy niềm tin đối với người dân Việt Nam

Cả cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tận tụy vì đất nước Việt Nam. Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan đã nhận định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây dành riêng cho phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan.
Lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức Thái Lan từ ngày 25-27/6/2013. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức Thái Lan từ ngày 25-27/6/2013. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phóng viên: Thưa Giáo sư Lae Dilokvidhyarat, ông đánh giá như thế nào về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat: Tôi từng được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tham dự lễ ký kết nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan lên Đối tác chiến lược vào năm 2013. Qua những thông tin về cuộc đời, sự nghiệp, cùng với những điều tôi trực tiếp cảm nhận, Tổng Bí thư là một con người tận tâm, nghiêm túc và thẳng thắn. Tôi cũng biết rất rõ việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được người dân Việt Nam dành sự kính trọng như thế nào. Quả thật Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những người đáng kính nhất trong lịch sử Việt Nam gần đây.

Tôi được biết, người dân Việt Nam rất tin yêu, tin tưởng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bởi ông đã dành cả cuộc đời cho đất nước với những đóng góp to lớn không thể kể hết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khơi dậy niềm tin đối với người dân và Việt Nam giờ đây đã phát triển mạnh sau khi thoát đói nghèo sau chiến tranh.

Tôi thường xuyên có dịp đến Việt Nam và tôi thấy Việt Nam đã phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong ASEAN và có những thời điểm là cao nhất châu Á và nằm trong nhóm cao nhất của thế giới. Đó chính là những đóng góp dễ nhận thấy nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Việt Nam. Như người Thái Lan nói, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã khơi dậy niềm tin đối với người dân Việt Nam.

Họp báo tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Thái Lan lên Đối tác chiến lược trong chuyến thăm chính thức Thái Lan từ ngày 25-27/6/2013 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Họp báo tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Thái Lan lên Đối tác chiến lược trong chuyến thăm chính thức Thái Lan từ ngày 25-27/6/2013 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phóng viên: Giáo sư Lae Dilokvidhyarat nhận định như thế nào về những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quan hệ hai nước Việt Nam và Thái Lan?

Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp to lớn cho mối quan hệ giữa hai nước, khi quan hệ Thái Lan-Việt Nam trong hơn mười năm gần đây đã có sự phát triển tốt đẹp. Điều này có được chính là kết quả của những chính sách phát triển ngoại giao dưới sự lãnh đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Do những vấn đề lịch sử để lại, chúng ta cũng phải công nhận là trước đây, đã có thời kỳ, quan hệ giữa hai nước không được thuận buồm xuôi gió, nhưng đến nay mối quan hệ đó đã phát triển ở mức rất tốt đẹp và tôi biết, sẽ không chỉ dừng ở mức Đối tác chiến lược.

Từ góc độ của một học giả, tôi thấy số chuyến thăm và làm việc lẫn nhau của lãnh đạo Thái Lan và Việt Nam là nhiều nhất trong các nước ASEAN. Những chuyến thăm này sẽ củng cố các mối quan hệ, tăng cường lòng tin và vì lợi ích của người dân hai nước Thái Lan và Việt Nam.

Phóng viên: Từng dự cuộc họp báo về Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước năm 2013, ông có nhận định gì về vấn đề kiều bào Việt Nam tại Thái Lan?

Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat: Tôi nhận thấy, sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Thái Lan, cuộc sống của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan gặp thuận lợi rất nhiều. Có một điều không thể phủ nhận là khi Nguyên thủ hoặc lãnh đạo cấp cao Việt Nam tăng cường đến Thái Lan thì kiều bào Việt Nam tại Thái Lan sẽ tự tin rất nhiều trong cuộc sống. Tôi cũng biết mặc dù họ là người Thái gốc Việt nhưng cuộc sống của họ luôn hướng về Việt Nam, vẫn nói tiếng Việt và phần nào lối sống vẫn giữ nét Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh với kiều bào trong chuyến thăm chính thức Thái Lan từ ngày 25-27/6/2023. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh với kiều bào trong chuyến thăm chính thức Thái Lan từ ngày 25-27/6/2023. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sau những chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như nhiều lãnh đạo cấp cao Việt Nam khác đến Thái Lan, kiều bào Việt Nam đã được chính quyền sở tại tạo điều kiện rất tốt trong công việc, làm ăn và họ đã hòa nhập nhanh lên rất nhiều. Tôi đã thấy những nét hạnh phúc trong cuộc sống của họ và còn hơn thế nữa. Bản thân tôi nhận thấy mối quan hệ của kiều bào Việt Nam ở Thái Lan với chính quyền địa phương hiện ở mức cao nhất so với các ngoại kiều khác.

Cũng phải nói thêm, hiện nay, tại Đông Bắc Thái Lan, cộng đồng người Việt đã trở thành nhóm người giàu có bậc nhất, sở hữu nhiều khách sạn, các tòa siêu thị. Vị thế họ đã được nâng cao, và họ đã hòa nhập và đóng góp rất tốt vào mối quan hệ giữa hai nước Thái Lan-Việt Nam.

Thượng nghị sĩ Thái Lan, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Thượng nghị sĩ Thái Lan, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về ngoại giao “cây tre Việt Nam” mà ngành ngoại giao hiện nay đang thực hiện theo sự khởi xướng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat: Rõ ràng đây là một trong những năng lực của Việt Nam, khi Việt Nam có thể xây dựng được mối quan hệ cân bằng với các cường quốc như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga.... Cái hay là các nước đều đang có những bước đi nhằm giành được thiện cảm của Việt Nam. Được điều đó thật khó, nhưng Việt Nam cho đến nay đã làm được rất tốt.

Thực tế này cho thấy, nền ngoại giao Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đạt những kết quả tốt. Quan hệ tốt với cường quốc cũng giúp Việt Nam nhận được đầu tư lớn của nước ngoài, ví dụ hiện nay mức đầu tư FDI vào Việt Nam nằm trong những nước nhận rất nhiều trên thế giới. Điều đó đã giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển vượt bậc. Đến thời điểm hiện nay, tôi đánh giá chính sách ngoại giao “cây tre Việt Nam” đã thành công trong việc đạt được những mục tiêu của mình.

Phóng viên: Xin cảm ơn Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat.

Có thể bạn quan tâm

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Bài 2: Vận hành hiệu quả, tạo đột phá phát triển

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh đã cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về phân cấp, phân quyền, rút ngắn quy trình giải quyết công việc ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy tính chủ động của chính quyền các cấp để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Hội nghị bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đổi mới công tác lý luận, nâng cao năng lực dự báo chiến lược

Trong nhiều quyết sách mới của Trung ương và chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan nghiên cứu lý luận gắn liền với tăng cường phối hợp giữa cơ quan nghiên cứu và cơ quan tham mưu hoạch định chính sách.

[Infographic] Nội dung trọng tâm trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

[Infographic] Nội dung trọng tâm trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV sáng 20/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quyết sách được Trung ương thông qua tại Hội nghị phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược. Bốn bước này tạo thành một chỉnh thể, bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế các bước còn lại.

Lãnh đạo các cơ quan chức năng tham dự Hội thảo. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ (Văn phòng Chính phủ) cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính) đồng chủ trì Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh".

[Video] Thời sự 24h ngày 20/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược

[Video] Thời sự 24h ngày 20/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hơn 26 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, vận tải hàng không tiếp tục khởi sắc; Sau 125 ngày thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đã quy tập 1.414 hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ phường Cẩm Phả hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng e-Tax Mobile.

Bài 1: Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong vận hành bộ máy

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ; chủ động, quyết liệt, bài bản trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

[Ảnh] Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 20/7, tại Hà Nội, trước giờ khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3, khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela (Ảnh Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela).

Kế thừa bài học kinh nghiệm quý báu từ Hiệp định Geneva

 72 năm đã trôi qua nhưng những bài học kinh nghiệm quý giá từ quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva vẫn còn nguyên giá trị với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay, nhất là trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sau nhiều năm phơi mưa nắng, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 Ninh Bình đã chính thức hoạt động, là minh chứng cho quyết tâm phòng, chống lãng phí. (Ảnh DIỆU HIỀN)

Quyết liệt chống lãng phí, khơi thông nguồn lực phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã nhấn mạnh yêu cầu, chống lãng phí phải được đặt ngang hàng với chống tham nhũng, tiêu cực, mục tiêu cuối cùng là không để lãng phí tài nguyên, khơi thông nguồn lực phát triển.

Tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung tham gia diễn tập chung (Ảnh QUANG PHONG)

Những hải trình tạo dựng niềm tin

Mỗi chuyến hải trình quốc tế của Hải quân nhân dân Việt Nam mang theo quốc kỳ Việt Nam và uy tín của một lực lượng có đủ bản lĩnh, năng lực để hợp tác, đóng góp vào việc duy trì môi trường biển hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. 

[Video] Thời sự 24h ngày 19/7/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chăm lo cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 19/7/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chăm lo cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân người có công, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng; Thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi phía Bắc; Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.