Thái Lan tăng cường nỗ lực xóa bỏ lao động trẻ em

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan đang tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em khỏi lao động sớm thông qua việc siết chặt thực thi pháp luật, mở rộng đào tạo kỹ năng nghề và tạo hơn 10.000 cơ hội việc làm an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ học.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, bà Phatdarasami Thongsaluaykorn cho biết chính phủ nước này coi việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các hình thức lao động không phù hợp, không an toàn là một trong những ưu tiên quan trọng. Theo bà Phatdarasami, bên cạnh việc bảo đảm quyền được học tập, Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy các chương trình phát triển kỹ năng nghề và tạo cơ hội việc làm phù hợp với độ tuổi, giúp thanh thiếu niên tích lũy kinh nghiệm trong môi trường an toàn, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai.

Dẫn số liệu mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), giới chức Thái Lan cho biết hiện vẫn còn hơn 138 triệu trẻ em trên thế giới trong diện lao động trẻ em, trong đó trên 54 triệu em làm việc trong các điều kiện nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Lao động Thái Lan Julapun Amornvivat đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai những biện pháp cụ thể nhằm ngăn ngừa lao động trẻ em, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em trong các gia đình lao động di cư và trẻ em phải tham gia lao động sớm do hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Theo Bộ Lao động Thái Lan, ba nhóm giải pháp trọng tâm đang được triển khai gồm tạo việc làm an toàn cho học sinh trong kỳ nghỉ, nâng cao kỹ năng nghề cho thanh thiếu niên không tiếp tục học tập và tăng cường tuyên truyền về quyền lao động cũng như an toàn tại nơi làm việc.

Trong khuôn khổ chương trình việc làm mùa hè, Bộ Lao động đang phối hợp với hơn 56 doanh nghiệp trên cả nước để cung cấp trên 10.000 vị trí việc làm dành cho học sinh. Chương trình giúp các em có thêm thu nhập và trải nghiệm thực tế trong điều kiện được bảo vệ theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với thanh thiếu niên không tiếp tục học lên cao, các cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh đào tạo nghề nhằm giúp các em chuyển từ lao động phổ thông sang lao động có tay nghề, qua đó nâng cao cơ hội việc làm và thu nhập trong tương lai.

Chính phủ Thái Lan cũng khẳng định sẽ tiếp tục thực thi nghiêm các quy định về lao động trẻ em. Theo pháp luật nước này, trẻ em dưới 15 tuổi không được phép làm việc. Người từ 15 đến 17 tuổi chỉ được tham gia những công việc được pháp luật cho phép và phải được bảo đảm các quyền lợi về phúc lợi, thời giờ làm việc cũng như an toàn lao động.

Bên cạnh đó, chính quyền khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sở sử dụng lao động trên cả nước cam kết không sử dụng lao động trẻ em và không liên quan hoạt động buôn bán lao động, qua đó góp phần nâng cao tiêu chuẩn lao động của Thái Lan theo các chuẩn mực quốc tế và tăng cường niềm tin của các đối tác thương mại.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Trung Quốc tăng cường thu hút đầu tư từ các công ty đa quốc gia

Ngày 16/6, tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo công ty đa quốc gia lần thứ 7, với sự tham dự của hơn 700 đại biểu là các quan chức chính phủ, tổ chức quốc tế, lãnh đạo các công ty đa quốc gia và hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế.

Việt Nam là cầu nối hợp tác tin cậy giữa ASEAN và Liên bang Nga

Việt Nam là cầu nối hợp tác tin cậy giữa ASEAN và Liên bang Nga

Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng góp phần quan trọng tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Nga, đồng thời thắt chặt tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga và mở rộng hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có đầu tư, năng lượng và dầu khí.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình ở Trung Đông

Sau hơn ba tháng chiến tranh và trải qua quá trình đàm phán cam go, Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Đây được coi là bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình ở Trung Đông, tạo động lực mạnh mẽ để giải quyết những vấn đề liên quan “hồ sơ hạt nhân” Iran.

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Lịch sử Dmitry Mosyakov. (Ảnh: HỒNG LĨNH)

Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga mở ra cơ hội tăng cường đồng thuận và hợp tác

Trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga diễn ra tại Kazan, Nga từ 17 đến 19/6, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga đã trao đổi với Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Lịch sử Dmitry Mosyakov, Giám đốc Trung tâm Đông Nam Á, Australia và châu Đại Dương, thuộc Viện Phương Đông học, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, về ý nghĩa của hội nghị.