Thái Lan tái khẳng định cam kết thu hút đầu tư nước ngoài

Ngày 12/3, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã tái khẳng định cam kết của nước này trong việc thu hút đầu tư bất chấp tình hình kinh tế toàn cầu không chắc chắn.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu tại sự kiện “Thắp sáng Thái Lan: Đầu tư vào cơ hội vô tận” do Hội đồng Đầu tư Thái Lan (BoI) tổ chức, Thủ tướng Paetongtarn nhấn mạnh các kế hoạch nhằm tăng cường niềm tin của nhà đầu tư bằng cách đảm bảo tính liên tục của chính sách, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn và tạo ra môi trường thuận lợi cho các khoản đầu tư mới.

Chính phủ Thái Lan đã xác định các lĩnh vực trọng tâm để phát triển, bao gồm cơ sở hạ tầng, công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực. Các dự án lớn như đường sắt cao tốc, mở rộng đường sắt đôi và Dự án Cầu đất liền dự kiến sẽ nâng cao mạng lưới hậu cần của Thái Lan.

Thêm vào đó, đầu tư vào các ngành công nghiệp kỹ thuật số, sản xuất xe điện và sản xuất chất bán dẫn dự kiến sẽ đưa nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á trở thành trung tâm công nghệ mới nổi, trong khi các nỗ lực phát triển lực lượng lao động sẽ trang bị cho người lao động Thái Lan các kỹ năng cho các ngành công nghiệp trong tương lai.

Theo số liệu của Hội đồng Đầu tư Thái Lan, nước này đã ghi nhận lượng đơn xin xúc tiến đầu tư cao nhất trong một thập kỷ, với tổng số yêu cầu đạt 1.130 tỷ baht (hơn 33 tỷ USD) vào năm 2024.

Thủ tướng Paetongtarn cho rằng điều này có được là nhờ vào kế hoạch kinh tế dài hạn và các chiến lược đầu tư chủ động, giúp củng cố vai trò của đất nước như một điểm đến sản xuất và kinh doanh được ưa chuộng.

Thủ tướng Paetongtarn kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa chính phủ, khu vực tư nhân và người dân để tạo ra một môi trường kinh tế thịnh vượng.

Bà khẳng định chính phủ hiện đang nỗ lực củng cố vị thế của Thái Lan như một mắt xích chiến lược giữa các nhà đầu tư toàn cầu và các nền kinh tế lớn, đảm bảo tăng trưởng bền vững và khả năng cạnh tranh.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.