Thái Lan mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam

Cục trưởng Cục Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sangrat đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về triển vọng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan. Đồng thời khẳng định, Thái Lan mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam.
Ông Tanee Sangrat, Cục trưởng Cục Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao Thái Lan.
Ông Tanee Sangrat, Cục trưởng Cục Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao Thái Lan.

Tiếp chúng tôi sau buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Thái Lan về Tuần lễ cấp cao APEC, ông Tanee vui vẻ chào đón các phóng viên Việt Nam bằng nụ cười tươi tắn và câu “Xin chào” rất Việt Nam.

Từng là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, ông Tanee rất am hiểu và có nhiều thiện cảm với đất nước hình chữ S. Ông cho biết, Việt Nam là nơi đầu tiên ông được cử đi làm đại sứ và đã có nhiều kỷ niệm đẹp trên đất nước này.

Trong cuộc trò chuyện, ông Tanee đánh giá cao mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan trong thời gian qua. Ông khẳng định, là một nền kinh tế mới nổi, có tốc độ phát triển nhanh và lực lượng dân số tương đối trẻ lên tới gần 100 triệu người, Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng của Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á. Trong năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Thái Lan và Việt Nam đạt khoảng 19 tỷ USD, 6 tháng đầu năm 2022 đạt 10,6 tỷ USD. Việt Nam nằm trong tốp 5 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một địa chỉ đầu tư hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư Thái Lan. Hiện Thái Lan nước đứng thứ 8 trong số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với gần 700 dự án, tổng vốn hơn 13 tỷ USD. Trong khi đó, hai nước cũng có sự hợp tác chặt chẽ về du lịch. Trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, đã có hơn một triệu du khách Việt Nam đã tới thăm Thái Lan. Đồng thời, nhiều người dân Thái Lan cũng mong muốn tới thăm Việt Nam. Bởi vậy, Việt Nam cũng là một địa chỉ du lịch và là nguồn khách du lịch lớn đối với Thái Lan.

Chính vì vậy, ông Tanee cho rằng Việt Nam là đối tác rất quan trọng về kinh tế, chính trị, chiến lược không chỉ với Thái Lan mà còn với cả khu vực Đông Nam Á. Không chỉ có vậy, Việt Nam còn là một thành viên quan trọng, tích cực và cũng là đối tác kinh tế quan trọng trong APEC. Ông nói: “Thái Lan và Việt Nam, cũng như các nền kinh tế thành viên APEC khác sẽ cùng làm việc và hợp tác chặt chẽ với nhau để chuẩn bị cho các nền kinh tế của chúng ta trở nên bền vững hơn trong tương lai”.

Ông Tanee khẳng định: “Thái Lan mong muốn củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ và hợp tác với Việt Nam. Hai nước chúng ta cần nỗ lực hơn để thúc đẩy chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia, tạo thêm nhiều sản phẩm cho các thị trường trong khu vực. Bởi vậy chúng ta nên nỗ lực hơn nữa nhằm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước”.

Cùng với đó, người dân hai nước Thái Lan và Việt Nam còn có nhiều mối liên hệ sâu sắc. Tại Thái Lan có một cộng đồng người Thái gốc Việt tương đối lớn. Đây chính là cầu nối giúp thúc đẩy quan hệ giữa Thái Lan, đất nước nơi họ sinh sống và Việt Nam, quê hương của cha mẹ, ông bà họ. Và ở Việt Nam cũng có rất nhiều người đã từng sinh sống ở Thái Lan. Họ vẫn giữ tình cảm tốt đẹp với đất nước Thái Lan, có mối quan hệ chặt chẽ với người thân cũng như gia đình hiện còn đang ở Thái Lan.

Ông Tanee cho rằng, rõ ràng Việt Nam và Thái Lan có những tiềm năng to lớn trong quan hệ và hợp tác về mọi mặt trong tương lai. Bởi vậy, chính phủ và nhân dân hai nước cần làm hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Tại cuộc gặp, ông Tanee cũng cho biết, Thái Lan đã sẵn sàng đón tiếp các đoàn đại biểu 21 nền kinh tế thành viên APEC tới tham dự Tuần lễ cấp cao. Thái Lan đang tiến hành soạn thảo một số văn bản chính của hội nghị, trong đó quan trọng nhất là Tuyên bố Bangkok về kinh tế Sinh học - Tuần hoàn - Xanh (BCG). Thái Lan hy vọng các nhà lãnh đạo APEC sẽ thảo luận, thông qua và cùng công bố văn bản này vào ngày 19/11 tới.

Ông khẳng định: “Tuyên bố này sẽ đặt một dấu mốc, một di sản quan trọng cho năm Thái Lan làm chủ nhà APEC, giúp các nền kinh tế thành viên phát triển một cách bền vững hơn, vượt qua các thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và các dịch truyền nhiễm mới nổi khác có thể xảy ra trong tương lai. Và tôi hy vọng rằng, với Tuyên bố Bangkok, nền kinh tế của chúng ta sẽ bắt đầu chuyển đổi mạnh mẽ hơn theo hướng các mô hình kinh tế bền vững”.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.