Học giả Thái Lan: Việt Nam và Thái Lan cần thúc đẩy hợp tác vì sự phục hồi trong khu vực

Trong bối cảnh tình hình trên thế giới và khu vực tương đối phức tạp như hiện nay, Việt Nam, Thái Lan và các quốc gia ASEAN cần tận dụng cơ hội để tăng cường hợp tác thương mại nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế của mỗi nước và trong cả khu vực.
Tiến sĩ Balazs Szanto, giảng viên Khoa Khoa học chính trị, Trường đại học Chulalongkorn.
Tiến sĩ Balazs Szanto, giảng viên Khoa Khoa học chính trị, Trường đại học Chulalongkorn.

Nhận định trên được Tiến sĩ Balazs Szanto, giảng viên khoa Khoa học chính trị, Trường đại học Chulalongkorn đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân trước thềm Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 29, dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan trong hai ngày 18 và 19/11.

Tiến sĩ Balazs cho rằng, chủ đề chính sẽ được tất cả các nền kinh tế thành viên quan tâm ở Hội nghị cấp cao APEC lần này sẽ là vấn đề kinh tế và làm thế nào để làm thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại trong khối, đưa kinh tế khu vực và thế giới phát triển trở lại đúng hướng.

Ông giải thích: “Nếu xem xét tình hình thế giới ngày nay, kinh tế là vấn đề được tất cả mọi người quan tâm. Đại dịch Covid-19 đã có tác động nặng nề tới cả khu vực Đông Nam Á và các khu vực khác trên thế giới. Và ngay khi mọi người đã sẵn sàng cho sự hồi phục từ đại dịch, lại xuất hiện nhiều trở ngại khác, thí dụ như cuộc xung đột quân sự ở Ukraine và kéo theo đó là cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu”.

Ông cho biết, hiện có nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đang lâm vào tình trạng suy thoái, gây tác động xấu cho các quốc gia Đông Nam Á, vốn có sự phụ thuộc rất lớn vào thương mại với các nền kinh tế đó. Thí dụ, dù không trực tiếp dính líu, nhưng việc châu Âu đang phải đối mặt với những khó khăn cũng gây ra những hậu quả tiêu cực đối với Thái Lan về thương mại và du lịch, những ngành đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi kinh tế của đất nước “Chùa Vàng”.

Tiến sĩ Balazs Szanto chia sẻ: “Bởi vậy, tôi hy vọng Hội nghị cấp cao APEC năm nay sẽ đặt trọng tâm vào việc thảo luận phương thức để vượt qua thời điểm khó khăn này, thúc đẩy hợp tác giữa APEC với khu vực Đông Nam Á và các đối tác ngoại khối có thể giúp các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương phục hồi phát triển kinh tế trở lại. Ngoài ra, tôi cũng kỳ vọng Hội nghị sẽ hình thành một khối thương mại kinh tế dưới hình thức Khu vực kinh tế Indo Pacific”.

Ông khẳng định, các quốc gia Đông Nam Á đang có cơ hội rất tốt khi có nhiều quốc gia sẵn lòng và mong muốn thúc đẩy kinh tế trong khu vực. Ông cho rằng, các thỏa thuận đạt được tại hội nghị, dù trong các phiên họp chính thức hay bên lề sẽ mang giúp lại cho các nền kinh tế thành viên APEC phương thức hướng tới sự phục hồi từ các xu thế kinh tế tiêu cực khác nhau mà khu vực đang phải đối mặt hiện nay, thí dụ như lạm phát gia tăng và nguy cơ suy thoái tại các đối tác thương mại lớn.

Tiến sĩ Balazs trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Tiến sĩ Balazs trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Đánh giá về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan cũng như giữa các quốc gia Đông Nam Á, Tiến sĩ Balazs nhấn mạnh, hợp tác nội khối là điều vô cùng quan trọng đối với khu vực. Ông cho rằng, do phụ thuộc nhiều vào thương mại ngoại khối và có nền kinh tế hướng xuất khẩu, các nước ASEAN rất dễ bị tổn thương hoặc bị tác động bởi các yếu tố địa chính trị bên ngoài, mặc dù không liên quan trực tiếp. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ tạo ra cơ hội mới cho Việt Nam, Thái Lan nói riêng và các quốc gia ASEAN nói chung, khi họ phải tìm kiếm phương thức để làm sâu sắc thêm sự hợp tác kinh tế bởi suy cho cùng, tất cả các nước đều đang ở trên cùng “con thuyền” phục hồi kinh tế.

Ông nói: “Theo tôi, phương thức phục hồi đáng tin cậy nhất cho khu vực là thúc đẩy hơn nữa hợp tác và thương mại giữa các quốc gia Đông Nam Á. ASEAN có một thị trường nội khối mạnh mẽ, cho phép các quốc gia trong khối tự bảo vệ mình ở một mức độ nhất định trước các xu thế địa chính trị. Và về cơ bản, nếu chúng ta nhìn vào khu vực Đông Nam Á, vận mệnh của tất cả các quốc gia đều gắn kết với nhau”.

Ông Balazs khẳng định, dù là Việt Nam, Thái Lan hay bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào khác, cũng sẽ không thể đạt được sự thịnh vượng nếu các nước láng giềng của họ nghèo đói. Bởi các nước đều là các đối tác thương mại quan trọng của nhau và điều đó sẽ ảnh hưởng tới sự phục hồi kinh tế của họ. Việc các quốc gia cố gắng tự phục hồi riêng rẽ sẽ gây bất lợi cho các nước khác bởi sự phụ thuộc lẫn nhau. Và điều đó có nghĩa là các nước cần phục hồi cùng nhau và như vậy các quốc gia phải cùng hợp tác với nhau.

Các quốc gia ASEAN có quy mô lớn về dân số hoặc kinh tế như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Singapore... sẽ phải giữ vai trò dẫn dắt trong việc tạo ra các thỏa thuận cần thiết để làm sâu sắc hơn sự hợp tác và thương mại trong ASEAN và cho phép tất cả mọi người cùng chia sẻ lợi ích từ việc phục hồi kinh tế và không chỉ tập trung vào một quốc gia hay các lợi ích cụ thể của mỗi quốc gia. Nếu trong quá trình phục hồi, họ từ bỏ láng giếng của mình thì có nghĩa là họ đang tự cắt bỏ thị trường của mình. Và ông Balazs cũng khẳng định rằng, chỉ có hợp tác mới có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho mỗi nước.

Cũng theo ông Balazs, việc Thái Lan trở thành chủ nhà Hội nghị cấp cao APEC năm nay sẽ giúp nước này có cơ hội rất tốt để đưa ra thảo luận những vấn đề không chỉ có liên quan tới Thái Lan mà còn tới cả khu vực Đông Nam Á và APEC. Đồng thời, vai trò là nước chủ nhà cũng sẽ giúp Thái Lan đặt dấu ấn trong quá trình hội nghị diễn ra.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sân vận động Rajamangala đỏ rực màu cờ Việt Nam

Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.