Thái Lan mong muốn các nước GMS phát triển bền vững và thịnh vượng

Ngày 9/9, tại Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 7 do Campuchia và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đồng chủ trì theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã có bài phát biểu, đánh giá cao hành động ứng phó của tất cả các nước thành viên đối với đại dịch Covid-19 thông qua những nỗ lực tổng hợp của tất cả các ngành cho sự phục hồi toàn diện và sinh kế tốt hơn của người dân GMS.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tham dự hội nghị.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tham dự hội nghị.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao phản ứng của tất cả các quốc gia thành viên GMS trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 thông qua các nỗ lực tổng hợp của tất cả các ngành, lĩnh vực nhằm phục hồi cuộc sống toàn diện cuộc sống của người dân các nước.

Hội nghị lần này là cơ hội tốt để các quốc gia thành viên xem xét và đánh giá tiến độ và thúc đẩy sự hợp tác trong khuôn khổi GMS. Ông Prayut cũng nhấn mạnh nhu cầu nâng cấp sự hợp tác nhằm xây dựng thành công chiến lược 3C (Kết nối, Cạnh tranh và Cộng đồng), là chìa khóa của sự hợp tác GMS.

Thủ tướng Prayut đề xuất đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng để thúc đẩy kết nối giao thông thông suốt trong tiểu vùng và với các khu vực khác. Hiện Thái Lan đã phát triển mạng lưới giao thông bao phủ tất cả các vùng của đất nước và kết nối các thành phố với các khu vực phát triển đặc biệt ở biên giới. Thái Lan cũng sẵn sàng kết nối đường sắt cao tốc với tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc để tăng cường vận chuyển hàng hóa và mở rộng chuỗi giá trị của tiểu vùng đồng thời hỗ trợ phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng ở các nước láng giềng.

Ông Prayut kêu gọi các nước thành viên GMS và ADB thúc đẩy thực hiện một cách cụ thể Hiệp định Vận tải qua biên giới (CBTA) và đàm phán để hài hòa các quy tắc và quy định nhằm tạo thuận lợi cho việc di chuyển của xe tải và hàng hóa qua biên giới.

Về cạnh tranh, Thủ tướng Prayut đề cập tới việc tạo bầu không khí có lợi cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của GMS. Thái Lan coi trọng việc hỗ trợ khắc phục đồng thời với nâng cao năng lực của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) và thúc đẩy thương mại điện tử, tận dụng các hiệp định thương mại quốc tế và thúc đẩy trao quyền cho cộng đồng nhằm bảo đảm phân phối thu nhập một cách công bằng. Khuyến khích các hoạt động kinh tế vùng thông qua phát triển các đặc khu kinh tế dọc khu vực biên giới cũng được ưu tiên nhằm tăng cường liên kết các chuỗi giá trị nội vùng và liên tiểu vùng.

Bên cạnh đó, ông Prayut kêu gọi xây dựng một cộng đồng GMS bao trùm và bền vững với tương lai chung, đặc biệt là thúc đẩy khả năng miễn dịch của tiểu vùng đối với các bệnh dịch hoặc các bệnh mới xuất hiện. Thái Lan đã phát triển Kế hoạch tổng thể đặc biệt trong khuôn khổ Chiến lược quốc gia ứng phó với các tình huống Covid-19 (2021-2022), bổ sung cho việc triển khai trong khuôn khổ tiểu vùng GMS. Thái Lan mong muốn tăng cường hợp tác biên giới để bảo đảm GMS an toàn thông qua trao đổi kiến thức, tăng cường giám sát và phòng chống dịch bệnh ở cấp khu vực.

Thủ tướng Prayut cảm ơn ADB và các đối tác phát triển khác, các khu vực doanh nghiệp và người dân đã tiếp tục tham gia vào quá trình phát triển GMS, đồng thời bày tỏ hy vọng từ tầm nhìn đến hành động từ kết quả của hội nghị sẽ mang lại sự thịnh vượng cho tiểu vùng GMS cũng như sự bền vững mà không để lại ai phía sau.

Hội nghị GMS lần thứ 7 với chủ đề “GMS: Củng cố sức mạnh để đối mặt với những thách thức của thập kỷ mới’ có sự tham dự các nhà lãnh đạo của các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc và Chủ tịch ADB. Hội nghị đã thông qua 3 văn kiện bao gồm Tuyên bố chung lần thứ 7 của Lãnh đạo của 6 nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng, Dự thảo khuôn khổ chiến lược hợp tác kinh tế trong Tiểu vùng Mê Công mở rộng và Dự thảo kế hoạch phục hồi và ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19 (2021-2023).

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.