Thái Lan đón gần 10 triệu lượt du khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2023

Sau những thành công của năm 2022, ngành du lịch Thái Lan đang tiếp tục đón nhận những tín hiệu tích cực trong những tháng đầu năm 2023. Chỉ trong vòng hơn 5 tháng đầu năm, Thái Lan đã đón tiếp gần 10 triệu lượt du khách quốc tế, trong đó chủ yếu là các nhóm du khách từ châu Á.
Du khách thăm chùa Wat Phra That, tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.
Du khách thăm chùa Wat Phra That, tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.

Ngày 21/5, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Traisulee Taisaranakul cho biết, từ tháng 1/2023 đến ngày 15/5/2023, Thái Lan đã đón tiếp 9,47 triệu lượt du khách quốc tế, chủ yếu là các du khách từ Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á.

Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu các cơ quan có liên quan tăng cường hỗ trợ các du khách, đặc biệt là các du khách Trung Quốc, để thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành du lịch.

Hiện lượng du khách Trung Quốc tới Thái Lan đang tăng mạnh sau khi Chính phủ Trung Quốc cho phép người dân nước này được du lịch nước ngoài thông qua các đại lý du lịch.

Theo dự báo của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), Thái Lan sẽ đón khoảng 5,3 triệu lượt khách Trung Quốc trong năm nay. Bà Traisulee cho rằng, con số này có thể còn gia tăng, đạt mức 7 triệu lượt khách nếu được hỗ trợ bởi các biện pháp ưu đãi khác.

Công ty Không lưu Thái Lan (Aerothai) cho biết, từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2023, đã có tổng cộng 12.805 chuyến bay từ Trung Quốc tới Thái Lan, tăng 98% so với cùng kỳ năm trước.

Aerothai cho rằng số chuyến bay từ Trung Quốc tới Thái Lan trong năm nay sẽ tiếp tục tăng lên và đạt 47.175 chuyến trong năm tài chính 2023.

Trong khi đó, Cục Kinh tế Du lịch và Thể thao thuộc Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết, chỉ trong vòng từ ngày 8 đến 14/5, đã có 415.309 du khách nhập cảnh vào Thái Lan, tức gần 59.329 người mỗi ngày.

Phần lớn trong số các du khách này là công dân các nước Đông Nam Á, Đông Á và Nam Á. Năm quốc gia có công dân tới du lịch Thái Lan nhiều nhất là Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào và Hàn Quốc, chiếm tới 47,5% số du khách nước ngoài tới Thái Lan.

Cục này cho rằng, mặc dù hiện Thái Lan đang trong mùa du lịch thấp điểm và số lượng du khách có thể sẽ hạ dần xuống, nhưng nước này đang tung ra nhiều gói ưu đãi để thu hút du khách quốc tế.

Tuy nhiên, ngành du lịch Thái Lan cũng đang phải chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như sự bất ổn của kinh tế thế giới, vốn đang phải đối mặt với sức ép từ các cuộc đàm phán trần nợ công của Mỹ, lạm phát tăng cao cũng như cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.