Thái Lan bầu 200 thượng nghị sĩ vào Thượng viện

Ngày 26/6, cuộc bầu cử Thượng viện cấp quốc gia tiến hành trong một ngày được tổ chức tại Trung tâm hội nghị IMPACT, thuộc tỉnh Nonthaburi, phía tây thủ đô Bangkok. Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) khẳng định, cuộc bầu cử diễn ra minh bạch và đúng quy định để bầu ra 200 thượng nghị sĩ.
Chủ tịch ECT Ittiporn Boonpracong khẳng định, cuộc bầu cử được tiến hành minh bạch và đúng quy định. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Chủ tịch ECT Ittiporn Boonpracong khẳng định, cuộc bầu cử được tiến hành minh bạch và đúng quy định. (Ảnh: XUÂN SƠN)

ECT cho biết, trong khung thời gian quy định đăng ký ứng viên từ 7 đến 9 giờ ngày 26/6, có 2.989 ứng viên đã đăng ký tham gia cuộc bầu cử. Trước đó, 5 ứng viên đã bị ECT loại khỏi danh sách do không hội đủ điều kiện và 6 ứng viên đến sau 9 giờ đã bị hủy tư cách ứng viên.

Cuộc bầu cử Thượng viện ngày 26/6 là cuộc bầu cử cấp quốc gia, được chia làm hai vòng, các ứng viên được chia thành 20 nhóm ngành nghề, chuyên môn tự bầu trong nhóm để chọn ra mỗi nhóm 40 người đi tiếp vào vòng hai.

Khu vực chờ đăng ký của các ứng viên cuộc bầu cử Thượng viện cấp quốc gia. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khu vực chờ đăng ký của các ứng viên cuộc bầu cử Thượng viện cấp quốc gia. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trong vòng hai, các ứng viên bỏ phiếu chéo để bầu 10 đại biểu cho mỗi nhóm ngành nghề, chuyên môn để chọn ra 200 thượng nghị sĩ. Tại mỗi nhóm ngành nghề, chuyên môn, mỗi nhóm cũng chọn ra 5 đại biểu để hợp thành nhóm danh sách 100 đại biểu dự khuyết để bổ sung vào danh sách thượng nghị sĩ nếu phát hiện các trường hợp vi phạm luật bầu cử trong thời gian thẩm định kết quả.

Trước đó, các cuộc bầu cử Thượng viện ở cấp quận/huyện và cấp tỉnh/thành đã lần lượt được tổ chức các ngày 9/6 và 16/6.

Gần 100 quan sát viên của các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán, tổng lãnh sự, các tổ chức nước ngoài đã có mặt tại cuộc bầu cử. Hàng trăm người dân cũng được ECT mời đến tham dự quan sát các hoạt động tại sự kiện.

Các quan sát viên quốc tế tại cuộc bầu cử. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Các quan sát viên quốc tế tại cuộc bầu cử. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Danh sách chính thức các thượng nghị sĩ sẽ được công bố trên Công báo Hoàng gia vào ngày 2/7 tới. Đây là lần thứ hai Thái Lan bầu cử Thượng viện theo Hiến pháp mới nhất năm 2017.

Phát biểu tại cuộc bầu cử, Chủ tịch ECT Ittiporn Boonpracong khẳng định, cuộc bầu cử Thượng viện cấp quốc gia được tiến hành minh bạch và đúng quy định để bầu ra 200 thượng nghị sĩ. ECT sẽ tiếp nhận các đơn khiếu nại liên quan cuộc bầu cử và nhanh chóng điều tra để cuộc bầu cử được tiến hành theo đúng quy định và thành công.

Theo Hiến pháp Thái Lan năm 2017, Thượng viện mới gồm 200 thành viên và do các ứng viên tự bầu chọn cho nhau trong nội bộ và giữa 20 nhóm ngành nghề, chuyên môn khác nhau là: (1) hành chính sự nghiệp; trật tự, an ninh; (2) luật pháp và tư pháp; (3) giáo dục; (4) y tế; (5) làm ruộng và nghề nông; (6) làm vườn, trồng rừng, đánh bắt hải sản; (7) nhân viên công ty, người làm thuê; (8) bảo vệ môi trường, quy hoạch, bất động sản, năng lượng; (9) doanh nhân của doanh nghiệp vừa và nhỏ; (10) các ngành nghề khác nhóm 9; (11) doanh nhân hoặc làm về du lịch; (12) doanh nhân làm về ngành công nghiệp; (13) người làm về ngành khoa học công nghệ; (14) phụ nữ; (15) người cao tuổi, người khiếm khuyết, dân tộc ít người; (15) văn hóa nghệ thuật, giải trí; (17) các nhóm xã hội, các tổ chức xã hội; (18) nhóm truyền thông; (19) các nhóm nghề tự do; và (20) các ngành nghề khác.

Tiến trình bầu cử được phát trực tiếp trên các màn hình lớn phía bên ngoài. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tiến trình bầu cử được phát trực tiếp trên các màn hình lớn phía bên ngoài. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tại cuộc bầu cử Thượng viện lần này, 48.117 ứng cử viên đã đăng ký tranh cử và 46.715 người đủ tiêu chuẩn tranh cử sau khi đã được ECT thẩm định tư cách đại biểu. Các ứng viên phải là công dân Thái Lan, ít nhất 40 tuổi vào thời điểm nộp đơn đăng ký và có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mà họ muốn đại diện.

Luật bầu cử cũng quy định 26 đối tượng không được phép tham gia tranh cử, gồm thành viên của các đảng phái chính trị, quan chức nhà nước, cựu nghị sĩ, cựu bộ trưởng, cựu quan chức địa phương… Luật cũng quy định các thượng nghị sĩ không được tái ứng cử và người dân không trực tiếp bầu thượng nghị sĩ.

Hàng trăm phóng viên Thái Lan và quốc tế tham gia đưa tin về cuộc bầu cử. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Hàng trăm phóng viên Thái Lan và quốc tế tham gia đưa tin về cuộc bầu cử. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Nhiệm kỳ của 250 thượng nghị sĩ khóa trước đã kết thúc hôm 10/5, nhưng các thượng nghị sĩ theo luật vẫn tiếp tục làm việc, giữ quyền giám sát chính phủ, thông qua các dự luật lập pháp và bổ nhiệm các cơ quan độc lập cho đến khi các thượng nghị sĩ mới được bầu nhậm chức.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.