Thái Lan cân nhắc đánh thuế khí thải carbon

Ngày 17/9, Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết Chính phủ nước này đang cân nhắc triển khai các biện pháp để thực hiện mục tiêu trung hòa khí thải vào năm 2050, trong đó có biện pháp đánh thuế khí thải carbon đối với khối tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ và công nghiệp.
Thái Lan muốn đánh thuế carbon để giảm thiểu khí phát thải ra môi trường. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Thái Lan muốn đánh thuế carbon để giảm thiểu khí phát thải ra môi trường. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Theo ông Anucha, Chính phủ Thái Lan đang nỗ lực đẩy nhanh các biện pháp cần thiết nhằm đạt được mục tiêu môi trường mà nước này đã đề ra, cụ thể sẽ đạt mức trung hòa khí carbon vào năm 2050 và giảm phát thải bằng 0 vào năm 2065.

Để đạt được mục tiêu này, Thái Lan sẽ đưa ra các chính sách để đưa hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp và dịch vụ theo hướng phát triển bền vững và thân thiện với môi trường hơn.

Ông cũng cho biết, Bộ Tài chính Thái Lan đang nghiên cứu các hướng dẫn về thuế carbon đối với các loại hàng hóa và dịch vụ có phát thải khí nhà kính, hoặc tạo lượng khí carbon dioxide cao. Dự kiến, Bộ này sẽ hoàn thành việc khảo sát và đưa ra hướng dẫn cụ thể cũng như mức thu thuế vào năm 2023.

Theo đó, Cục Thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc Bộ Tài chính Thái Lan được giao nhiệm vụ nghiên cứu đưa ra hướng dẫn thu thuế khí carbon một cách rõ ràng, phù hợp với thông lệ quốc tế ngay từ ban đầu.

Theo Cục trưởng Cục Thuế tiêu thụ đặc biệt Ekniti Nitithanprapas, Cục này đang cân nhắc 2 phương pháp thu thuế carbon. Một là thu thuế đối với hàng hóa hoặc thu thuế trong quá trình sản xuất tại nhà máy.

Đối với phương pháp thứ nhất, mức thuế phải thu sẽ thay đổi dựa trên lượng khí carbon dioxide thải ra khi hàng hóa được sản xuất. Đối với phương pháp thứ hai, cục này sẽ thu thuế carbon trong quá trình sản xuất. Ông Ekniti nói rằng nếu lựa chọn phương pháp thứ hai, Cục sẽ phải tham vấn Tổ chức Quản lý khí nhà kính Thái Lan về phương pháp và mức thuế phải thu.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra vào tháng 11/2021 tại Glasgow, Scotland (Vương quốc Anh), Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định Thái Lan sẵn sàng quyết liệt hơn trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu bằng tất cả mọi biện pháp có thể, nhằm đạt mức trung hòa carbon vào năm 2050 và giảm phát thải khí nhà kính về mức 0 trước năm 2065.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.