Lượng khí thải carbon toàn cầu tăng trở lại gần mức trước đại dịch

Theo nghiên cứu công bố ngày 4/11, lượng khí thải carbon đã tăng trở lại gần mức trước đại dịch, do lượng khí thải từ than và khí đốt tự nhiên trong lĩnh vực điện và công nghiệp tăng cao, dù lượng khí thải giao thông vận tải vẫn ở mức thấp.

Khí thải bốc lên từ Nhà máy điện Harrison ở Haywood, Tây Virginia, Mỹ vào tháng 5/2018. Ảnh: Reuters.
Khí thải bốc lên từ Nhà máy điện Harrison ở Haywood, Tây Virginia, Mỹ vào tháng 5/2018. Ảnh: Reuters.

Giáo sư Pierre Friedlingstein, nhà nghiên cứu mô hình khí hậu tại Đại học Exeter, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Chúng ta đang mong chờ sẽ thấy nền kinh tế phục hồi. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là cường độ và tốc độ phục hồi".

Vào năm 2020, lượng khí thải CO2 đã giảm kỷ lục 1,9 tỷ tấn, tức giảm 5,4%, khi các quốc gia và các nền kinh tế ngừng hoạt động. Báo cáo mới do Dự án Carbon toàn cầu thực hiện đã đưa ra dự báo lượng khí thải sẽ tăng 4,9% trong năm nay.

Trong số các nước phát thải lớn, Trung Quốc và Ấn Độ dự kiến ​​sẽ phát thải cao hơn vào năm 2021 so với năm 2019, trong khi Mỹ và các nước châu Âu dự kiến ​​sẽ có lượng phát thải chậm hơn một chút.

Trung Quốc là một quốc gia phát triển mạnh hơn vào năm 2020 vì các khoản đầu tư để thúc đẩy phục hồi đại dịch đã dẫn đến sự gia tăng lớn trong việc sử dụng than, ngay cả khi lượng khí thải ở các nước khác giảm xuống.

Nghiên cứu dự báo tổng lượng khí thải toàn cầu trong năm nay lên tới 36,4 tỷ tấn CO2.

Báo cáo được đưa ra khi các nhà lãnh đạo toàn cầu đang tham dự Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) ở Glasgow, Anh, nhằm cố gắng hạn chế nhiệt độ tăng lên 1,5 độ C và tránh những tác động thảm khốc nhất của biến đổi khí hậu. 

Để làm được như vậy, các nhà khoa học cho biết, lượng khí thải CO2 phải giảm bằng 0 vào năm 2050.

Tổng số cam kết toàn cầu về giảm phát thải không đạt được mục tiêu này. Hiện nay, các trận cháy rừng, bão và lũ lụt gây chết người đã trở nên thường xuyên hơn và dữ dội hơn do biến đổi khí hậu.

Giáo sư Friedlingstein cho biết, để đạt tới phát thải ròng bằng 0 trong ba thập kỷ tới, cần phải giảm đáng kể lượng CO2. Ông nói: “Những gì cần phải làm hàng năm từ nay đến năm 2050 là giảm mức độ phát thải tương tự như chúng ta đã làm trong cuộc khủng hoảng Covid-19".

Các nhà nghiên cứu nhận thấy, với mức phát thải hiện tại, chỉ 11 năm nữa trái đất sẽ nóng lên 1,5 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp, mốc nhiệt độ đang được Thỏa thuận Paris đặt mục tiêu hạn chế.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.