Thái Bình sẽ có Khu công nghiệp Dược-Sinh học vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng

Ngày 1/4, tại tỉnh Thái Bình đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Dược-Sinh học, dự kiến xây dựng tại huyện Quỳnh Phụ với vốn đầu tư lớn.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và nhà đầu tư ký kết ghi nhớ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Dược-Sinh học.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và nhà đầu tư ký kết ghi nhớ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Dược-Sinh học.

Chủ đầu tư dự án là liên danh nhà đầu tư Quỹ đầu tư Makara Capital Partners, Sakae Corporate Advisory (Singapore), Công ty cổ phần Newtechco Group.

Khu công nghiệp Dược-Sinh học có quy mô hơn 345ha, nằm trên địa bàn xã An Vinh, Quỳnh Xá, Quỳnh Trang và xã Đông Hải (huyện Quỳnh Phụ).

Dự án có tổng mức đầu tư 3.650 tỷ đồng, với mục tiêu thu hút đầu tư 2 tỷ USD. Trong đó, giai đoạn 2024-2027 thu hút 800 triệu USD; giai đoạn 2028-2030 sẽ thu hút 1,2 tỷ USD.

Theo lộ trình, từ nay đến quý III/2024 sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý về phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.

Quý IV/2024 đến năm 2027 thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng theo phân kỳ các giai đoạn cụ thể và khởi công xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng. Dự kiến đến năm 2030 Khu công nghiệp sẽ được lấp đầy.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị chính quyền tỉnh Thái Bình hết sức nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai dự án theo lộ trình xây dựng.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị chính quyền tỉnh Thái Bình hết sức nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai dự án theo lộ trình xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết: Đây là một trong hai dự án đầu tiên của cả nước được triển khai theo Quyết định 376/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ trưởng đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác nghiên cứu dự án và lựa chọn địa điểm giới thiệu cho nhà đầu tư.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện khảo sát, lên phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng nhà đầu tư và địa phương xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư, bảo đảm thu hút đầu tư hiệu quả vào Khu công nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.