Thái Bình: Phát hiện hàng trăm kg chân gà, đuôi bò, tim lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

Một cửa hàng chuyên bán thực phẩm đông lạnh tại thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) bị lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều loại sản phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường không có nguồn gốc, xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Các thùng giấy có chữ nước ngoài đựng chân gà đông lạnh bị lực lượng chức năng phát hiện. (Ảnh: Quản lý thị trường cung cấp)
Các thùng giấy có chữ nước ngoài đựng chân gà đông lạnh bị lực lượng chức năng phát hiện. (Ảnh: Quản lý thị trường cung cấp)

Ông Nguyễn Thái Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình cho biết: Vụ việc được Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) thực hiện.

Khi tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh H.V.T, ở Tổ 12, phường Hoàng Diệu, phát hiện trong kho lạnh có trên 3 tạ thực phẩm đông lạnh gồm: 200kg tim lợn, 80kg đuôi bò, 45kg chân gà…

Nhiều thực phẩm cấp đông không rõ nguồn gốc tại cửa hàng ông H.V.T, ở Tổ 12, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình). (Ảnh Quản lý thị trường cung cấp)

Nhiều thực phẩm cấp đông không rõ nguồn gốc tại cửa hàng ông H.V.T, ở Tổ 12, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình). (Ảnh Quản lý thị trường cung cấp)

Tại hiện trường, nhiều sản phẩm được bảo quản trong túi ni-lông, đựng trong các hộp giấy ghi chữ nước ngoài, không có bất cứ thông tin gì bằng tiếng Việt.

Qua làm việc, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên. Lực lượng Quản lý thị trường đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời buộc chủ hộ tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm.

Trước đó, đầu tháng 5 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh thực phẩm trên đường Trần Nhật Duật, Tổ 9, Phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) do ông P.V.Đ làm chủ.

Hàng loạt thực phẩm đóng gói sẵn không rõ nguồn gốc tại cửa hàng P.V.Đ, ở đường Trần Nhật Duật, Tổ 9, Phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình). (Ảnh: Quản lý thị trường cung cấp)

Hàng loạt thực phẩm đóng gói sẵn không rõ nguồn gốc tại cửa hàng P.V.Đ, ở đường Trần Nhật Duật, Tổ 9, Phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình). (Ảnh: Quản lý thị trường cung cấp)

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện 147 gói sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn không rõ nguồn gốc, xuất xứ gồm: 16 gói Nước cốt ép dừa loại 1kg/gói, 20 gói Cùi bưởi loại 1kg/gói; 58 gói Trà Thái xanh loại 200g/gói; 8 gói Khoai dẻo loại 1kg/gói; 15 gói Cơm sầu riêng đóng gói loại 1kg/gói; 11 gói Bột nếp Thái loại 1kg/gói; 12 gói Hồng trà đỏ loại 1kg/gói; 7 gói Trà thái đỏ loại 1kg/gói.

Hiện nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình đang tập trung kiểm tra thị trường trong Tháng cao điểm “Vì an toàn thực phẩm năm 2025”, chú trọng vào các mặt hàng thực phẩm, sữa.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.