Thái Bình không để thiếu thuốc, vật tư y tế dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc bảo đảm cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo kịp thời đến các đơn vị y tế trong ngành; các cơ sở khám, chữa bệnh; phòng Y tế các huyện, thành phố và các cơ sở sản xuất, cung ứng thuốc trên địa bàn.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình thực hiện cung ứng bổ sung 203 mặt hàng thuốc của 34 Công ty vào Nhà thuốc bệnh viện.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình thực hiện cung ứng bổ sung 203 mặt hàng thuốc của 34 Công ty vào Nhà thuốc bệnh viện.

Là cơ sở y tế tuyến đầu của tỉnh, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình Lại Đức Trí cho biết: Cách đây hơn 1 tuần, chúng tôi đã có văn bản gửi các khoa, phòng, trung tâm trong bệnh viện đôn đốc việc bảo đảm công tác khám, chữa bệnh trong 5 ngày nghỉ lễ.

Như khoa Cấp cứu sẽ thực hiện khám, cấp cứu người bệnh 24/24 giờ; khoa Khám bệnh tổ chức thực hiện khám bệnh theo yêu cầu, bố trí nhân lực bảo đảm không để xảy ra tình trạng quá tải. Các khoa lâm sàng, cận lâm sàng bảo đảm không để xảy ra tình trạng người bệnh không được khám hằng ngày, nhất là không để xảy ra sự cố y khoa liên quan đến lỗi chủ quan.

Về việc chuẩn bị thuốc và vật tư y tế cho công tác khám, chữa bệnh, ông Trí khẳng định đơn vị đã cơ bản bảo đảm được việc này, nhất là phục vụ cho cấp cứu người bệnh.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình chuẩn bị đủ cơ số thuốc, vật tư y tế phục vụ cấp cứu người bệnh.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình chuẩn bị đủ cơ số thuốc, vật tư y tế phục vụ cấp cứu người bệnh.

Cụ thể, có 76/76 danh mục thuốc của khoa Cấp cứu; 64/64 danh mục thuốc cấp cứu của khoa Hồi sức tích cực-chống độc được bảo đảm về danh mục và số lượng. Bên cạnh đó, lượng thuốc dự trữ toàn bệnh viện bảo đảm đủ cho 1 tháng lưu kho và 1 tháng sử dụng.

Bệnh viện cũng thực hiện cung ứng bổ sung 203 mặt hàng thuốc của 34 Công ty vào nhà thuốc bệnh viện. Đối với các vật tư cho hoạt động cấp cứu người bệnh, đơn vị cho biết lượng vật tư dự trù bảo đảm đủ cho 1 tháng lưu kho và 1 tháng sử dụng.

Được biết, thời gian vừa qua tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế cục bộ do nhiều nguyên nhân khách quan. Cụ thể, đầu năm 2024 đơn vị tổ chức đấu thầu gói hóa chất với 365 mặt hàng, nhưng chỉ trúng được 62 mặt hàng.

Số lượng người đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình là rất lớn, gây ra tình trạng quá tải giường bệnh.

Số lượng người đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình là rất lớn, gây ra tình trạng quá tải giường bệnh.

Việc không trúng thầu có nhiều lý do như nhà thầu không tham gia, nhà thầu chào mặt hàng không đạt yêu cầu và có nhà thầu thì đưa giá quá cao. Trước tình hình này, bệnh viện tiếp tục tổ chức đấu thầu hóa chất đợt 2, nhưng thường những đợt đấu thầu kéo dài từ 3 tháng đến 5 tháng. Do đó, sẽ diễn ra hiện tượng “đứt gãy” chuỗi cung ứng, vì vậy việc thiếu hóa chất trong một số thời điểm là bất khả kháng.

Đối với mặt hàng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh, vừa qua bệnh viện tổ chức đấu thầu 5 gói vật tư và 1 gói thuốc thì trúng thầu được 88% đến 92%. Như vậy, tỷ lệ còn lại không trúng thầu dù chỉ rất nhỏ (trên dưới 10%) nhưng cũng sẽ gây nên tình trạng thiếu thuốc.

Trong các ngày nghỉ lễ, khoa Khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình thực hiện đều đặn việc khám bệnh theo yêu cầu phục vụ người dân.
Trong các ngày nghỉ lễ, khoa Khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình thực hiện đều đặn việc khám bệnh theo yêu cầu phục vụ người dân.

Còn tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lãnh đạo đơn vị cũng yêu cầu các khoa, phòng phân công nhân lực thường trực, làm phụ, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu 24/24 giờ. Bên cạnh đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tiếp đón, cấp cứu, điều trị người bệnh, phòng và phát hiện sớm các bệnh dịch nguy hiểm, tai nạn thương tích.

Ông Lương Đức Sơn, Giám đốc Bệnh viện cho hay, chúng tôi yêu cầu cán bộ được phân công thường trực/thường trú nắm rõ lịch trực của mình, tuyệt đối không được tắt điện thoại và luôn sẵn sàng chi viện kỹ thuật tuyến dưới khi được điều động.

Trong các ngày nghỉ lễ, Bệnh viện thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, đặc biệt các trường hợp bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu được theo dõi sát sao, xử trí cấp cứu kịp thời.

Những ngày nghỉ lễ, số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Thái Bình tăng cao.

Những ngày nghỉ lễ, số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Thái Bình tăng cao.

Hiện nay, đơn vị dự trù đủ thuốc, dịch truyền, máu và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh cũng như điều trị. Công việc này được bệnh viện giao cho khoa Dược xây dựng phương án bảo đảm an toàn về thuốc trước kỳ nghỉ lễ.

Theo quy định, cán bộ, y bác sĩ được nghỉ ngày thứ 2 (29/4) và làm bù vào ngày thứ 7, nhưng tại Bệnh viện Nhi Thái Bình đã có 4 khoa đăng ký xin làm ngày thứ 2 vì xác định đây là ngày số lượng bệnh nhân đến rất đông.

Được biết, Bệnh viện đang điều trị nội trú cho 574 bệnh nhân, trong đó bệnh nhân nặng chiếm khoảng 20%. Đáng chú ý, tại đây đang thu dung, điều trị cho 26 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 5 trường hợp sốt xuất huyết, 1 trường hợp ngộ độc thực phẩm…

Bệnh viện Nhi Thái Bình đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ người bệnh trong 5 ngày nghỉ lễ.

Bệnh viện Nhi Thái Bình đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ người bệnh trong 5 ngày nghỉ lễ.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết: Ngày 25/4, đơn vị đã có công văn chỉ đạo về việc bảo đảm cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Cụ thể, đề nghị các Bệnh viện, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế thường xuyên rà soát, bổ sung kế hoạch và triển khai mua sắm thuốc để sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, không để xảy ta tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Sở Y tế nhấn mạnh đến việc bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ cấp cứu, thuốc phòng chống dịch bệnh và thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa hè như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, tiêu chảy, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa…

Sở Y tế tỉnh Thái Bình gửi công văn đề nghị các cơ sở y tế bảo đảm đủ số lượng thuốc, vật tư y tế trong dịp lễ 30/4 và 1/5 phục vụ yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Sở Y tế tỉnh Thái Bình gửi công văn đề nghị các cơ sở y tế bảo đảm đủ số lượng thuốc, vật tư y tế trong dịp lễ 30/4 và 1/5 phục vụ yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ số lượng thuốc và tăng cường các biện pháp quản lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến vào dịp nghỉ lễ và khi bùng phát dịch bệnh.

Được biết, Thanh tra Sở Y tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định chuyên môn về dược và các quy định về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Trong đó, sẽ chú trọng công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành…

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.