Thái Bình đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp

Từ một tỉnh thuần nông được biết đến với tên gọi “quê lúa”, những năm gần đây Thái Bình có bước bứt phá nhanh, mạnh trên lĩnh vực công nghiệp với sự tham gia khá hùng hậu của khối doanh nhân, doanh nghiệp.
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình giải quyết thủ tục theo phương châm “5 tại chỗ”.
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình giải quyết thủ tục theo phương châm “5 tại chỗ”.

Bằng nhiều giải pháp, cách làm thiết thực, chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ, coi thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh.

Dự án sản xuất chân kết nối Ram máy tính, cáp nối dùng cho máy tính và thiết bị điện tử của Công ty TNHH LOTES Việt Nam tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái (thuộc Khu kinh tế Thái Bình) có tổng vốn đầu tư 120 triệu USD, vừa khánh thành đi vào hoạt động giai đoạn một. Ông Kung Yung Sheng, Tổng Giám đốc công ty vẫn còn nhớ như in những tình cảm nồng hậu, chân thành và cởi mở của lãnh đạo địa phương dành cho đoàn.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi quyết định chọn Thái Bình để đầu tư xây dựng nhà máy, bởi ấn tượng với cung cách làm việc rõ ràng, minh bạch của tỉnh trong thu hút đầu tư. Tiếp đó là thủ tục hành chính nhanh gọn, tiết giảm được nhiều thời gian cho doanh nghiệp. Ở đây có nguồn nhân lực dồi dào. Sản phẩm chủ yếu được xuất đi các nước bằng tàu biển, trong khi khoảng cách từ Thái Bình đến cảng Hải Phòng chưa đến 40km”.

Đây chỉ là một trong những đánh giá đầy thiện cảm của doanh nghiệp khi lần đầu đến với Thái Bình. Thời gian qua, đang có một làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào Khu công nghiệp Liên Hà Thái, thuộc Khu kinh tế Thái Bình. Có được điều này là nhờ sự vào cuộc và đồng hành của tỉnh, tạo nhiều điều kiện và cơ hội thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh ổn định, bền vững.

Sau hơn hai năm triển khai xây dựng hạ tầng, hiện nay Khu công nghiệp Liên Hà Thái thu hút được sáu dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký 721 triệu USD (tương đương khoảng 17 nghìn tỷ đồng) và một dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 230 tỷ đồng. Hiện đã có hai dự án đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đi vào hoạt động, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Tỉnh Thái Bình đã đưa vào hoạt động Tổ công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tổ công tác gồm 31 thành viên do một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng, hoạt động theo phương châm: tư vấn hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Ông Đặng Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh Thái Bình (thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình) cho biết:

Thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực đẩy mạnh nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định sau khi dịch Covid-19 tạm lắng. Một trong những việc làm tích cực đó là ra mắt Trang thông tin “Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp” trên ứng dụng Zalo.

Qua trang thông tin này, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành của tỉnh nắm bắt được ý kiến, kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp và kịp thời hồi đáp, giải quyết nhanh gọn, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Đến nay trên ứng dụng Zalo đã có hơn 4.608 lượt người dân và doanh nghiệp truy cập, đặt câu hỏi về các thủ tục về đầu tư, các cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình cũng như các khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, Đỗ Văn Vẻ cho biết: Cộng đồng doanh nghiệp phấn khởi trước sự vào cuộc và đồng hành của tỉnh thông qua những hành động cụ thể.

Trong thời điểm phục hồi sản xuất như hiện nay, doanh nghiệp rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ khó khăn của chính quyền địa phương, nhất là tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách hay như việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Chương trình “Cà-phê Doanh nhân” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh khởi động lại, là điểm hẹn để chính quyền tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã mời khoảng 3.000 doanh nghiệp trực tiếp “chấm điểm” tám huyện, thành phố và 25 sở, ngành thông qua việc lấy phiếu khảo sát, đánh giá.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chia sẻ:

Đây là lần đầu tỉnh thực hiện khảo sát, đánh giá trên diện rộng các cơ quan hành chính. Từ kết quả công bố, hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm các sở, ngành, địa phương không có sự cải thiện, chuyển biến đối với các chỉ số thành phần liên quan đến đơn vị mình.

Thông qua hoạt động này, từng đơn vị, từng huyện, thành phố phải nỗ lực thay đổi chất lượng điều hành, đặc biệt trong các hoạt động giải quyết công việc cho cộng đồng doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.