Thái Bình: Điện vẫn mất diện rộng, hàng chục nghìn ha lúa thiệt hại

Sáng 8/9, trời đã quang đãng, hửng nắng sau cơn bão lớn, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình tập trung khắc phục thiệt hại, nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Thái Bình cho biết: Diện tích lúa, rau màu và hệ thống điện bị thiệt hại rất nặng nề.
Cây đổ khắp nơi trên địa bàn thành phố Thái Bình.
Cây đổ khắp nơi trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Cây ngã đổ la liệt khắp các tuyến đường từ thành phố Thái Bình đến các huyện, các xã, đó là những gì nhìn thấy rõ nhất trong sáng nay khi phóng viên thâm nhập địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy cho biết, suốt đêm qua tất cả lãnh đạo huyện chia nhau xuống địa bàn chỉ đạo lực lượng phòng chống lụt bão cơ sở tổ chức thu dọn, cưa cắt, phát quang thông suốt các tuyến đường phục vụ ứng cứu sau mưa bão cũng như sinh hoạt của người dân.

Cập nhật ban đầu của địa phương cho thấy thiệt hại rất lớn. Cụ thể, diện tích lúa bị ảnh hưởng và đổ ngã hơn 7.000ha (trong đó 6.000ha thiệt hại hơn 70% và khoảng 1.000ha thiệt hại từ 30-50%).

Ngoài ra, có 306ha rau màu các loại chưa thu hoạch bị hư hỏng, dập nát, khó phục hồi.

Lúa mùa ở xã Thụy Bình (huyện Thái Thụy) đổ rạp, khả năng mất trắng.

Lúa mùa ở xã Thụy Bình (huyện Thái Thụy) đổ rạp, khả năng mất trắng.

Về chăn nuôi, có hơn 10 nghìn con gia cầm bị thiệt hại; diện tích nuôi thủy sản bị ngập, lụt gây thiệt hại khoảng 1.500ha (nước lợ 1.000ha, nước ngọt 500ha). Cây lâu năm, cây bóng mát, cây ăn quả,… bị gẫy, đổ, bật gốc hơn 27.500 cây.

Mưa bão còn làm 35 nghìn m2 mái tôn nhà xưởng, trang trại, công trình công cộng, trường học, nhà tạm của nhân dân bị tốc. Nhiều biển quảng cáo, đèn đường trang trí,… bị hư hỏng; 1 cổng chào kết cấu thép của xã bị đổ, gẫy. Hệ thống loa truyền thanh nhiều xã bị hư hỏng.

Toàn bộ các đường dây trung thế 22kV và 35kV từ trạm biến áp 110kV Thái Thụy và Thái Hưng bị sự cố gây mất điện toàn bộ phụ tải trên địa bàn huyện (trừ Khu công nghiệp Liên Hà Thái); 17 trạm biến áp bị sự cố nổ sứ; hơn 450 cột điện bị nghiêng, đổ, gẫy. Tổng kinh phí thiệt hại ước tính hơn 350 tỷ đồng.

Nhiều ha chuối tại xã Hồng Lý (huyện Vũ Thư) gẫy đổ sau bão số 3.

Nhiều ha chuối tại xã Hồng Lý (huyện Vũ Thư) gẫy đổ sau bão số 3.

Tại huyện Vũ Thư, báo cáo nhanh đến 16 giờ ngày 7/9 có 3.000ha lúa mùa bị thiệt hại hơn 50%; 1.115ha cây màu thiệt hại hơn 70%.

Nhiều diện tích cây ăn quả, cây dược liệu, cây cảnh, cây lâu năm bị gãy đổ. Nhiều khu vực trên địa bàn mất điện do nhiều sự cố khác nhau như cây đổ làm đứt dây, vỡ sứ, cột nghiêng…

Bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết, ngay sau khi mưa bão lắng xuống đã chỉ đạo Điện lực Vũ Thư tổ chức kiểm tra khắc phục sự cố ngay trong đêm.

Ưu tiên cấp điện cho 4 đường dây có trạm bơm chống úng gồm Điếm 37, Phù Sa, Tân Phúc Bình. Trong ngày nay sẽ tổng kiểm tra các đường dây còn lại và đường dây hạ thế để tiếp tục cấp điện sinh hoạt cho bà con nhân dân.

Lãnh đạo huyện Vũ Thư đôn đốc ngành điện khắc phục sự cố, tập trung cấp điện ưu tiên cho các trạm bơm để tiêu thoát nước trong nội đồng.

Lãnh đạo huyện Vũ Thư đôn đốc ngành điện khắc phục sự cố, tập trung cấp điện ưu tiên cho các trạm bơm để tiêu thoát nước trong nội đồng.

Tại huyện Hưng Hà, thiệt hại ban đầu do bão số 3 gây ra cũng rất lớn. Theo thống kê ban đầu, có 11 trường học bị sập mái, tốc mái; Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân bị chập cháy 1 máy phát điện, hư hỏng 100m2 mái nhà, cửa kính.

Thông tin từ cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện cho biết thêm: Hệ thống đài truyền thanh, truyền hình huyện và các đài truyền thanh xã, thị trấn bị bão gió làm gẫy 10 chấn tử Anten phát sóng; 1 chấn tử Anten thu sóng; đứt 500m cáp truyền dẫn; gẫy hơn 647 cột loa, cụm loa; rơi hơn 100 cụm thu FM; rơi vỡ hơn 1.300 chiếc loa phát thanh.

Mưa bão tràn qua địa bàn huyện Hưng Hà còn gây thiệt hại rất nặng nề cho sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, có 2.500ha lúa bị đổ rạp; khoảng 1.215ha cây ăn quả bị thiệt hại nặng, 385ha cây chuối bị gãy đổ, ước 1 triệu buồng bị thiệt hại.

Có hơn 1.000ha cây màu hè thu đã trồng ở các vùng chuyên màu đã hỏng, dập nát. Ngoài ra, có 5 lồng cá trên sông thuộc xã Điệp Nông, Hưng Nhân bị thiệt hại khoảng 38 tấn cá.

Có khoảng 40ha chuối ở xã Hồng An (huyện Hưng Hà) bị ngã đổ sau bão.

Có khoảng 40ha chuối ở xã Hồng An (huyện Hưng Hà) bị ngã đổ sau bão.

Tính đến 7 giờ sáng nay (8/9), Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình cho biết, sản xuất nông nghiệp của địa phương chịu thiệt hại hết sức nặng nề khi có 28 nghìn ha bị thiệt hại từ 30%-70%; 27 nghìn ha bị thiệt hại hơn 70%.

Bên cạnh đó, còn có 18 nghìn ha lúa đổ bị úng ngập; 1.215ha cây ăn quả bị ảnh hưởng từ 30%-70%; 170ha bị ảnh hưởng hơn 70%.

Về rau màu vụ đông mới trồng và rau màu hè thu chưa thu hoạch có gần 600ha bị ảnh hưởng từ 30%-70%; 2.760ha bị ảnh hưởng hơn 70%.

Mưa bão đã làm sạt lở một số vị trí tuyến đê, kè, bờ sông, bờ biển và một số tuyến kênh nội đồng.

Công nhân ngành điện lực, viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Công nhân ngành điện lực, viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Về hệ thống điện, sơ bộ thống kê có khoảng 30 cột điện bị đổ; 11 cột viễn thông bị gãy và 17 trạm biến áp bị sự cố.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Điện lực Thái Bình cho biết: Lúc 5 giờ sáng nay, các khu vực ưu tiên như trụ sở các địa phương, bệnh viện, trạm bơm đã được cấp điện trở lại.

Đến 12 giờ trưa, 50% khách hàng trên địa bàn đã được cấp điện. Điện lực Thái Bình phấn đấu hết ngày nay có 95% khách hàng được cung cấp điện bình thường.

Để khắc phục thiệt hại sau bão số 3, tỉnh Thái Bình chỉ đạo các địa phương mở các cống tiêu nước; huy động tối đa mọi phương tiện khơi thông dòng chảy nhằm tiêu nước, sử dụng bơm cưỡng bức, kết hợp tháo nước nhanh để cứu cây trồng bị ngập úng; ưu tiên bơm tiêu nhanh cho những diện tích bị ngập úng nặng, khó tiêu thoát nước. Công tác vận hành trạm bơm đã được tiến hành từ 2 giờ sáng hôm nay.

Các địa phương cũng được yêu cầu kiểm tra dọn dẹp cây đổ, rà soát toàn bộ hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn, khắc phục ngay các điểm ách tắc, ngập lụt (do mưa lớn, cây đổ, sạt lở,...) để bảo đảm giao thông thông suốt sớm nhất ngay sau bão.

Cây đổ làm sập tường rào trụ sở Tỉnh ủy Thái Bình.

Cây đổ làm sập tường rào trụ sở Tỉnh ủy Thái Bình.

Bên cạnh đó, khôi phục ngay hoạt động trong các lĩnh vực, bảo đảm giao thông, điện, nước, viễn thông, môi trường với tinh thần hết sức khẩn trương, quyết liệt, thực hiện làm ngày, làm đêm nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia công tác khắc phục hậu quả của bão; sớm đưa các hoạt động của doanh nghiệp, người dân trở lại bình thường.

Tỉnh Thái Bình tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể thiệt hại diện tích lúa mùa, hoa màu, thủy sản, chủ động các biện pháp khắc phục, phục hồi sản xuất. Trong đó, có phương án cụ thể để kịp thời hỗ trợ cho người dân vùng bị thiệt hại khôi phục và phát triển sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.