"Tết Việt - Tết Phố" năm 2026: Sắc xuân rực rỡ tại không gian di sản

Xuân Bính Ngọ 2026, không gian hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội sẽ trở nên rực rỡ với chuỗi hoạt động "Tết Việt - Tết Phố", trải khắp chợ xuân, nhà cổ, đình làng đến các tuyến rước... Tết truyền thống thể hiện qua trưng bày, thực hành, trở nên sống động trong cộng đồng.

"Tết Việt - Tết Phố" những năm trước là hoạt động thu hút đông đảo du khách tham gia.
"Tết Việt - Tết Phố" những năm trước là hoạt động thu hút đông đảo du khách tham gia.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc đào, quất, cờ hoa... đồng thời được đánh thức bởi dòng chảy văn hóa lâu bền, nơi giá trị của Tết truyền thống được trở về với không gian văn hóa, có sự tiếp nối, trao truyền trong lòng cộng đồng.

"Tết Việt - Tết Phố" là sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp các tổ chức và cá nhân, cùng hướng tới mục tiêu tái hiện, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Tết truyền thống trong không gian di sản đặc biệt của khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội.

z7423505319569-bf9338afbefce462ea2aca3b807d4082-7845.jpg
Sắc màu truyền thống trong "Tết Việt -Tết Phố".

Chương trình được tổ chức trong bối cảnh năm đầu tiên phường Hoàn Kiếm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, qua đó khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo của chính quyền cơ sở trong việc kế thừa, phát huy giá trị di sản văn hóa, đưa di sản gắn chặt hơn với đời sống cộng đồng và các hoạt động văn hóa.

Với định hướng xuyên suốt: đưa Tết truyền thống trở lại đúng vị trí là một không gian văn hóa sống, "Tết Việt - Tết Phố" năm 2026 được xây dựng thành chuỗi hoạt động tổng thể, nơi người dân và du khách tham quan, thưởng lãm, đồng thời trực tiếp tham gia, thực hành và cảm nhận chiều sâu văn hóa của Tết Việt thông qua các nghi lễ, phong tục, sinh hoạt truyền thống gắn với các không gian di sản: đình, đền, nhà cổ, các phố nghề.

Nội dung chương trình tập trung vào việc tái hiện không gian Tết truyền thống vùng Đồng bằng Bắc Bộ; thực hành và phục dựng các nghi lễ dân gian như: tổ chức đoàn rước truyền thống dâng lễ cửa đình, lễ Cáo yết Thành hoàng, lễ dựng cây Nêu ngày Tết, trình diễn trang phục áo dài, lễ nghi, âm nhạc dân gian trong không gian phố cổ và khu vực đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

z7423505364974-c2935984bfbe5c7e91da015ecbdf67a2-3017.jpg
Các hoạt động luôn thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó còn có hoạt động sôi nổi giới thiệu nghề thủ công, sản phẩm làng nghề, nghệ thuật truyền thống và các hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng, chuẩn bị Tết trong gia đình Hà Nội xưa; trưng bày, triển lãm mỹ thuật, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, giao lưu với các nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân và cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là việc liên kết chặt chẽ các di tích trong khu phố cổ và không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm với các hoạt động Tết, tạo nên sự cộng hưởng, tôn vinh lẫn nhau giữa không gian di sản vật thể và các thực hành văn hóa phi vật thể.

Sau 5 năm tổ chức, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tiếp tục phối hợp Câu lạc bộ đình làng Việt, Bách Hoa Bộ Hành, Câu lạc bộ Kỵ xạ Việt Nam, Áo dài Phạm Gia, Thong Dong... tổ chức đoàn dâng lễ và thực hiện nghi lễ dựng cây nêu.

z7423505319505-25bd0786c0a996a5828846d5f5cff5db-7533.jpg
Nhiều nghi thức truyền thống được tôn vinh.

Lễ rước truyền thống và lễ dựng cây nêu năm nay được tổ chức với quy mô và cách tiếp cận mới, lấy khu vực Ô Quan Chưởng làm điểm mở đầu như "sân khấu di sản", hình thành tuyến đường rước mang tính tôn vinh các giá trị lịch sử-văn hóa của khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Câu lạc bộ Kỵ xạ với 15 con ngựa có người cưỡi mang ý nghĩa tái hiện hình ảnh báo tin Tết đến Xuân về, cùng với đó hình ảnh ngựa gỗ do các em thiếu nhi thuộc phường Hoàn Kiếm thực hiện sẽ là những hình ảnh mới làm sinh động và rõ nét hơn hình ảnh con giáp của năm và tạo nên sự kết nối sinh động giữa các thế hệ trong không gian lễ hội truyền thống.

z7423505365190-eada4a33b0da584424f978b4fd7d24b5-1679.jpg
"Tết Việt - Tết Phố" các năm đều được tổ chức rất quy mô.

Lễ dựng cây nêu tại đình Kim Ngân được lựa chọn là điểm nhấn quan trọng, thể hiện chiều sâu tín ngưỡng và phong tục Tết cổ truyền gắn với không gian tại ngôi đình cổ của phố nghề tại khu phố cổ Hà Nội.

Chương trình "Tết Việt - Tết Phố" Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc lúc 9 giờ ngày 17/1/2026 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động tái hiện không gian Tết truyền thống vùng Đồng bằng Bắc Bộ trong không gian di sản đặc biệt của khu phố cổ và hồ Hoàn Kiếm.

Từ ngày 17/1 đến 17/3, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm diễn ra hoạt động trang trí, sắp đặt không gian Tết truyền thống và tổ chức Chợ Xuân Tết Việt - Tết Phố 2026, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, bánh mứt, trà dược, quà Tết và các sản phẩm phục vụ Tết của nhiều nghệ nhân, làng nghề và thương hiệu truyền thống.

Cùng thời gian này, Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây sẽ tái hiện không gian sinh hoạt, đón Tết của một gia đình Hà Nội xưa; đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc) và di tích 40 Lãn Ông được trang trí, sắp đặt không gian Tết truyền thống. Riêng tại 40 Lãn Ông còn có các hoạt động trải nghiệm dược trà và sinh hoạt Tết cổ truyền. Tại đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào) diễn ra triển lãm sơn mài với chủ đề "Năm Ngọ với sắc màu Lacquer HanoiA".

z7423501188117-1308c194a036093eee31b9b7b2451208-7900.jpg
Tái hiện các đoàn rước với nghi lễ trang nghiêm.

Từ ngày 19/1 đến 17/3, Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ Hà Nội (28 Hàng Buồm) tiếp tục được sắp đặt không gian Tết truyền thống, mở rộng chuỗi trải nghiệm văn hóa Tết trong lòng khu phố cổ. Từ 22/1 đến 1/3, Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (2 Lê Thái Tổ) trưng bày, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật với chủ đề "Sắc xuân Bính Ngọ".

Từ ngày 23/1 đến 1/3, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ) diễn ra hoạt động trưng bày không gian Tết truyền thống và triển lãm nghệ thuật "Chào xuân Bính Ngọ 2026".

Trong khuôn khổ chương trình, tối 24/1 (từ 20 đến 21 giờ 30 phút), tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ, diễn ra chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống "Nhạc ta nhà phố" do nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc trình diễn, giới thiệu tinh hoa âm nhạc cổ truyền trong không gian phố cổ.

z7423501188118-ce60ce647412f177fe7037d4bf7a5e0c-3241.jpg
Vẻ đẹp cổ phục tại sự kiện từng diễn ra.

Ngày 8/2, từ 7 đến 11 giờ, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp các đơn vị, cá nhân tổ chức phỏng dựng các nghi lễ Tết truyền thống, trong đó có đoàn dâng lễ cửa đình và rước hoa loan báo tin mừng chào Xuân Bính Ngọ 2026.

Đoàn rước khởi hành từ Ô Quan Chưởng, di chuyển qua các tuyến phố Hàng Chiếu, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, các phố Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Đinh Liệt, Hàng Bạc và kết thúc tại đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc).

Tại đây diễn ra Lễ Cáo yết Thành Hoàng và Lễ dựng cây nêu ngày Tết. Đặc biệt, đoàn rước có sự tham gia của 15 con ngựa do Câu lạc bộ Kỵ xạ Việt Nam trình diễn cùng các nhóm thực hành văn hóa truyền thống, tạo nên không khí trang nghiêm, rực rỡ và sinh động của Tết xưa giữa lòng phố cổ.

z7423501141126-07f1507a04c180b0acb40c30a03d3ff6-3639.jpg
Sắc màu nghệ thuật truyền thống trong mùa xuân.

Ngày 12/2 (tức 25 tháng Chạp), từ 9 đến 12 giờ, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm diễn ra hoạt động gói bánh chưng truyền thống. Từ 14 đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, công chúng được tham gia chương trình "Thú chơi Tết xưa - Tết nay", mặc trang phục truyền thống tham quan phố cổ và Chợ hoa Hàng Lược theo lộ trình từ 22 Hàng Buồm tới Hàng Lược.

Tối cùng ngày, từ 20 đến 22 giờ, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm diễn ra "Gala giao lưu cuối năm", với các buổi trò chuyện cùng các nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa về Tết truyền thống của người Việt và các tiết mục biểu diễn âm nhạc cổ truyền.

Thông qua chương trình, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; đồng thời hướng tới mục tiêu giáo dục di sản cho thế hệ trẻ, gắn bảo tồn với phát triển du lịch, thương mại và kinh tế sáng tạo, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội - Thành phố sáng tạo, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, cùng nhau tỏa sáng trong sắc xuân.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc.

Hà Nội yêu cầu tất cả khu đô thị mới phải có quỹ đất cho trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, thể thao

Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 1857-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy là Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Chu Lệ Hường giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh có tân Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Ngày 13/5, tại tỉnh Bắc Ninh, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đây là bước kiện toàn nhân sự chủ chốt, thực hiện chủ trương bố trí Chánh án cấp tỉnh không phải người địa phương, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Thu hút nguồn lực tạo sức bật tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn mới

Ngày 13/5, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn nhịp cầu phát triển Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương có buổi làm việc với đoàn hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài và trong nước.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến và Trung tướng Trần Văn Thiện trao quà cho các phạm nhân có thành tích cải tạo tốt.

"Đi về hướng bình minh"- niềm tin dẫn lối về tương lai tươi sáng

Tái hòa nhập cộng đồng, nhiều người chấp hành xong án phạt tù đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua những mặc cảm, tự ti, vươn lên trong cuộc sống để tái hòa nhập cộng đồng thành công, không chỉ giúp cho bản thân mà còn có những đóng góp tích cực, có ích cho xã hội bền vững.

Hội hát chèo tàu Tổng Gối tại xã Ô Diên được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ô Diên khai mở tiềm năng du lịch

Sở hữu hệ thống di sản phong phú, không gian văn hóa đặc trưng xứ Đoài cùng vị trí kết nối thuận lợi với trung tâm Thủ đô, xã Ô Diên (Hà Nội) đang từng bước định hình lộ trình phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Khu vực hồ Hạnh Phúc (phường Kiến An, Hải Phòng) được chính quyền phường "thiết kế" để thúc đẩy kinh tế dịch vụ.

Kiến tạo cuộc sống hạnh phúc hơn

Cùng với các cấp, các ngành và toàn xã hội, thời gian qua, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều phong trào thi đua với những việc làm cụ thể, từng bước kiến tạo để người dân có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Hình ảnh mô phỏng chu trình đồng bộ các giải pháp khoa học kỹ thuật và tự động hóa vào sản xuất, kinh doanh của PC Quảng Ninh.

Chuyển đổi số ở Điện lực Quảng Ninh

Công ty Điện lực Quảng Ninh hiện quản lý hệ thống lưới điện quy mô lớn cùng gần 465.000 khách hàng. Công ty đã nỗ lực chuyển đổi số toàn diện, trong đó việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý lưới điện đã từng bước nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa vận hành và cải thiện rõ nét chất lượng dịch vụ khách hàng.

Thành phố Hà Nội đang tìm giải pháp khai thác hiệu quả không gian di sản đền Phù Đổng-Lễ hội Gióng.

Khai thác tốt giá trị Lễ hội Gióng-đền Phù Đổng

Hiếm không gian di sản nào vừa có di tích quốc gia đặc biệt, vừa có lễ hội được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới như đền Phù Đổng-Lễ hội Gióng (xã Phù Đổng, Hà Nội). Nhưng lâu nay, lượng khách đến với đền Phù Đổng chủ yếu diễn ra trong dịp đầu xuân và những ngày lễ hội.

Giếng Ngọc ở kề bên lầu Quán Thế Âm sau chùa Côn Sơn.

Giếng Ngọc Côn Sơn trong dòng chảy lịch sử

Trong không gian văn hóa, lịch sử đặc sắc của quần thể Di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, giếng Ngọc là một công trình thủy sinh cổ và là biểu tượng hội tụ của tín ngưỡng, phong thủy và truyền thống tâm linh lâu đời của dân tộc.

Mô hình sử dụng máy bay không người lái ở xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên trong quản lý, chăm sóc lúa.

Tăng giá trị nông sản nhờ công nghệ số

Những năm gần đây, một số doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ nông dân tỉnh Hưng Yên đã chủ động tiếp cận, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh. Công nghệ số đang từng bước làm thay đổi phương thức canh tác, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Tháng 4/2006, tỉnh Ninh Bình có thêm bốn sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia.

“Đa giá trị” cho OCOP

Sau bảy năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay chương trình đã trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn của Ninh Bình.

Công nhân nhiều ngành nghề vẫn hằng ngày đối mặt với độc hại, ô nhiễm.

Nét đẹp lao động

Tháng Công nhân năm 2026 diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Lễ khánh thành Nhà lưu trú cho công nhân môi trường tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

Xây nhà lưu trú – dựng niềm tin cho công nhân môi trường

Công việc của công nhân môi trường gắn với đường phố, với bụi bặm, nắng nóng, mưa rét và những ca làm xuyên đêm để giữ cho thành phố luôn sạch đẹp. Việc có một nơi nghỉ ngơi an toàn, sạch sẽ, thuận tiện sau mỗi ca làm việc luôn là mong mỏi của nhiều công nhân môi trường nhiều năm qua.

Huấn luyện giỏi ở Sư đoàn 395 anh hùng

Huấn luyện giỏi ở Sư đoàn 395 anh hùng

Với nhiều giải pháp đồng bộ, kết quả huấn luyện của Sư đoàn 395, Quân khu 3 đã không ngừng được nâng cao; nhiều tập thể liên tục đạt và giữ vững danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Sư đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Đoàn kết, tiến công, luyện giỏi, đánh thắng”.

Các công trình chống ngập cấp bách đang được thi công ngày, đêm, bứt tốc để hoàn thành tiến độ.

Hà Nội: Bứt tốc xây dựng, hoàn thiện các dự án chống ngập trước mùa mưa bão

Úng ngập nội đô từ lâu là thách thức lớn của Thủ đô, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này. Trong đó, nhiều công trình đang được bứt tốc hoàn thiện trước mùa mưa bão.