“Tết Nhà” chào đón mùa xuân của cuộc đời mới

Trong những ngày cuối năm, khi không khí sum vầy, đoàn tụ tràn ngập khắp phố phường, lần đầu tiên, một cầu truyền hình mang tên “Tết Nhà” được tổ chức cùng một thời điểm ở 4 cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội, tạo nên một sự kiện hoành tráng, ấm áp và chan chứa yêu thương.

Thi bày mâm ngũ quả.
Thi bày mâm ngũ quả.

Đây không chỉ là một sự kiện văn nghệ, thể thao thông thường mà còn là một cầu truyền hình đầy xúc động, kết nối những con người đang trên hành trình tìm lại chính mình với gia đình và cộng đồng, khẳng định tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Xây dựng "vùng xanh" không ma túy

Chương trình diễn ra trong bối cảnh công tác quản lý nhà nước về cai nghiện và sau cai nghiện vừa được chuyển từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Bộ Công an từ ngày 1/3/2025.

Sau hơn 10 tháng, công tác này tại các cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực rõ rệt. Hiện, tại 4 cơ sở trực thuộc Công an thành phố đang quản lý, giáo dục, cai nghiện cho 5.367 học viên, tăng gần 400 học viên so với thời kỳ trước.

Đặc biệt, tuyệt đối không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Những kết quả đó không chỉ phản ánh hiệu quả công tác, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tình người của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, người lao động nơi đây.

z7492669539673-3a0a2ba7c3ce220d4a0764ec497ff8db-3741.jpg
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng quà lưu niệm cho 4 cơ sở cai nghiện tại chương trình.

Ngay từ khi tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình dành cho học viên tại các cơ sở cai nghiện: từ giáo dục pháp luật, văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, lao động trị liệu, đến đào tạo nghề, xóa mù chữ.

Ở đây, các học viên không chỉ được điều trị, lao động trị liệu, mà còn được học văn hóa, xóa mù chữ, học nghề, học pháp luật và được tư vấn tái hòa nhập cộng đồng một cách bài bản. Môi trường “kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” đã thật sự trở thành nền tảng để mỗi học viên tự vượt lên chính mình.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và thành phố Hà Nội về chăm lo Tết cho nhân dân với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”, "Tết Nhà" mang thông điệp nhân văn sâu sắc: dù đang ở đâu, dù từng sai lầm, thì mỗi con người đều xứng đáng có một mái nhà để trở về, một cơ hội để làm lại. Để mỗi học viên dù không thể về nhà vẫn được cảm nhận không khí xuân, được gặp gỡ gia đình, được sẻ chia, được lắng nghe và được tiếp thêm niềm tin.

Thông qua chương trình, là dịp triển khai các chính sách an sinh xã hội của thành phố đối với đối tượng bảo trợ xã hội, cán bộ, người lao động tại các Cơ sở cai nghiện ma túy, tăng gắn kết giữa gia đình và học viên cai nghiện ma túy, kết hợp phổ biến chủ trương, mục tiêu xây dựng những “vùng xanh” trong phòng, chống ma túy trên địa bàn, lan tỏa hình ảnh Thủ đô bình yên, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về xây dựng xã, phường không ma túy- Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.

Khi cơ sở là nhà

“Tết Nhà” chính là hiện thân sinh động nhất của phương châm “Cơ sở là nhà” và “Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”. Đồng thời để mỗi học viên cảm nhận sâu sắc nơi đây không chỉ là nơi điều trị, mà còn là một mái ấm tạm thời, nơi con người được tôn trọng, được khích lệ và được trao cơ hội làm lại cuộc đời.

z7492681195571-8df6eb8df035d75251687daa13ce63d9-4666.jpg
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do cán bộ, chiến sĩ và học viên bốn cơ sở cai nghiện biểu diễn.

Để chuẩn bị cho chương trình, các học viên đã dành gần 2 tuần để tập luyện chuẩn bị những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Mỗi bài hát, điệu nhảy không chỉ chào đón năm mới, mà còn là minh chứng sống động cho sự thay đổi, cho quyết tâm “đoạn tuyệt” với quá khứ để bước vào một tương lai mới.

Ngoài các môn thi đấu thể thao kéo dài vài tuần trước, trong chương trình chính thức, ngoài những tiết mục văn nghệ đặc sắc cho chính cán bộ, chiến sĩ và học viên cả 4 cơ sở cai nghiện thể hiện, còn có các phần thi: gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, đi cà kheo, tạo không khí vui tươi, náo nức.

Trong hành trình cai nghiện, điều trị và rèn luyện, sự đồng hành của gia đình là điểm tựa quan trọng nhất. Và ‘Bữa cơm Tết nhà’ cũng chính là điểm nhấn của chương trình.

Đó cũng chính là khoảng thời gian các học viên được gặp lại người thân, được ngồi bên mâm cơm quen thuộc, được nghe những lời động viên từ gia đình. Không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần được gọi một tiếng "con", một tiếng "bố mẹ", là đủ để nhiều người thêm nghị lực đi trọn con đường phía trước. Đó là lúc các học viên hiểu rằng phía sau mình vẫn còn gia đình, người thân chờ đợi.

Cũng chính khoảnh khắc này, hơn lúc nào hết, những học viên và thân nhân gia đình của họ cảm nhận rõ nét những đổi thay đang diễn ra từng ngày, cũng như sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành, chia sẻ không chỉ từ Công an thành phố mà còn đến từ các cấp, các ngành Thủ đô.

z7493045940289-572fbd8f7a58a054b076a5c212c4a382.jpg
Thi gói bánh chưng.

Bà N.T.H. 60 tuổi (phường Đống Đa, Hà Nội) vui mừng chia sẻ: "Tôi từng đưa chồng vào trại cai nghiện vài lần. Nhưng lần đầu tiên được tham dự một cái Tết đặc biệt như thế này".

Bà H. nói: "Cũng như hai lần trước, ban đầu khi đưa người thân vào đây, chúng tôi cũng rất lo lắng, không biết kết quả thế nào. Nhưng giờ đây, đã có những sự thay đổi quá tuyệt vời ở nơi này".

Chúng tôi cảm nhận sự chân thành, quan tâm, gần gũi của các cán bộ, chiến sĩ công an không chỉ đối với trại viên mà còn giữ thái độ đó với cả thân nhân, thấy yên tâm, tin tưởng, ấm lòng để thấy gia đình cần cố gắng, nỗ lực và có trách nhiệm hơn để giúp đỡ người thân đoạn tuyệt với ma túy sau khi trở về nhà.

catp4-7768.jpg
Tiết mục đi cà kheo hái quà.

“Tết Nhà” khép lại trong niềm hân hoan và những giọt nước mắt hạnh phúc. Chương trình không chỉ mang hơi ấm Tết đến với những người chưa thể về nhà trong dịp Tết này nhưng đã lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh của tình thương, sự cảm hóa và niềm tin vào sự thay đổi.

Đây là minh chứng rõ nét cho cách tiếp cận đầy nhân văn trong công tác phòng, chống ma túy của lực lượng Công an Thủ đô , nơi cai nghiện không chỉ là quản lý hành chính, mà là đồng hành cùng các học viên trên hành trình trở lại cuộc sống lành mạnh, làm lại cuộc đời sau những va vấp, lầm lỡ.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh Sa Pa được trang bị thêm quạt sưởi bảo đảm đủ ấm.

Lào Cai chủ động các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại, nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.

Một góc làng hoa Hà Đông nhìn từ trên cao.

Sôi nổi chợ hoa Xuân làng Hà Đông

Ngày 3/2, Ủy ban nhân dân phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng tổ chức Khai mạc Chợ hoa Xuân làng Hà Đông và Hội chợ trưng bày sản phẩm nông nghiệp nông thôn của phường Điện Bàn Bắc.

Nghệ nhân Trần Văn Trưởng tạo dáng cây quất thành hình con ngựa bán trong dịp Tết.

Độc đáo nghề tạo dáng cây cảnh trong dịp Tết

Từ lâu, nghề tạo dáng cây cảnh với những hình thù độc đáo được xem là nét riêng của các nghệ nhân tại xã Hưng Khánh Trung, Vĩnh Thành, Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long). Mỗi dịp Tết, bà con nơi đây tất bật tạo dáng cho các loại cây cảnh thành hình con ngựa, thông, trái tim, rồng… phục vụ nhu cầu trang trí Tết, được thị trường ưa chuộng.

Công nhân, lao động ưu tú dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ tại Đặc khu Côn Đảo

Công nhân, lao động ưu tú dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ tại Đặc khu Côn Đảo

Sáng 3/2, Đoàn cán bộ công đoàn, công nhân, lao động ưu tú Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại đặc khu Côn Đảo.

Thắp hương và nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp, phường Mỹ Trà.

Tuổi trẻ Đồng Tháp thắp nến tri ân liệt sĩ

Tối 2/2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và Xuân Bính Ngọ 2026 tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (phường Trung An, phường Mỹ Trà) và Nghĩa trang liệt sĩ biên giới Tam Nông.

Tin nổi bật ngày 2/2: Khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại Hà Nội; Báo Nhân Dân ra mắt "Chuyến tàu hạnh phúc"; Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Tin nổi bật ngày 2/2: Khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại Hà Nội; Báo Nhân Dân ra mắt "Chuyến tàu hạnh phúc"; Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu; Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, Báo Nhân Dân ra mắt "Chuyến tàu hạnh phúc"… là một số tin nổi bật ngày 2/2.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động công ty.

Chăm lo Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong

Ngày 2/2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và nhân dân tham gia gói bánh chưng đón Tết.

Xuân biên cương, Tết thắm tình quân dân

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và xã Si Ma Cai tổ chức Chương trình “Xuân Biên cương - Tết thắm tình quân dân” tại thôn biên giới Lù Dì Sán. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm sẻ chia, mang Tết ấm đến với đồng bào các dân tộc vùng biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Cống Bến Nghé, một trong 8 cống ngăn triều đã được khởi động lại sau thời gian dài gián đoạn.

Thành phố Hồ Chí Minh tái khởi động dự án ngăn triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu

Ngày 2/2, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) phối hợp thực hiện tái vận hành cống Bến Nghé và tái khởi động Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1”.

Đoàn tàu giữa không gian hùng vĩ, nên thơ của "thiên hạ đệ nhất hùng quan" Hải Vân.

Khoảnh khắc “chuyến tàu hạnh phúc” rạng rỡ sắc xuân qua đèo Hải Vân hùng vĩ

Một đoàn tàu đặc biệt mang hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và biểu trưng của Báo Nhân Dân cùng diện mạo rực rỡ sắc xuân vừa lăn bánh từ Nam ra Bắc, chuẩn bị cho một sứ mệnh đặc biệt. Phóng viên Báo Nhân Dân đã bắt trọn khoảnh khắc tàu qua đèo Hải Vân, cung đường hùng vĩ được coi là một trong những biểu tượng kết nối 2 miền đất nước.

Người dân xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn được cấp phát gạo.

Những hạt gạo nghĩa tình

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 bảo đảm mọi nhà, mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết, Bộ Tài chính đã quyết định xuất hơn 12.700 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 12 tỉnh.