Đắk Lắk khẩn trương cấp gạo hỗ trợ người dân cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực XII phối hợp các ngành chức năng và các địa phương của tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương tổ chức cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân cứu đói dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân khó khăn tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: CTV)
Cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân khó khăn tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: CTV)

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 bảo đảm mọi nhà, mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết vui vẻ, đầm ấm nên việc tổ chức cấp phát gạo cho người dân được triển khai khẩn trương với tiến độ giao, nhận trước Tết. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu quá trình giao, nhận gạo phải bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, chất lượng và định mức theo quy định, không để xảy ra tình trạng tiêu cực...

Trong đợt bão, lũ lụt lịch sử xảy ra vào cuối năm 2025, Đắk Lắk là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất ở khu vực miền trung-Tây Nguyên, với tổng thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng.

Để khắc phục hậu quả bão, lũ lụt và ổn định đời sống của nhân dân vùng lũ, đặc biệt là để mọi người dân đều có nhà đón Tết Nguyên đán, được sự hỗ trợ của Trung ương, các doanh nghiệp và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở địa phương thông qua “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, đến ngày 15/1, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc hỗ trợ xây mới 606 nhà bị sập, đổ, trôi; sửa chữa hư hỏng nặng 892 nhà và 5.455 nhà bị tốc mái, nhà hư hỏng một phần… giúp người dân có nơi ở mới để đón Tết.

Cùng với việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân, thực hiện Quyết định của Bộ Tài chính về việc xuất hơn 12.700 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân tại 12 tỉnh cứu đói dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, trong đó tỉnh Đắk Lắk hơn 1.300 tấn. Thời gian thực hiện giao, nhận gạo hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 hoàn thành trước ngày 13/2 (tức ngày 26 tháng Chạp).

Thực hiện Quyết định của Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Nhà nước, ngày 28/1/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc phân bổ hơn 1.300 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho 32.347 hộ với 91.265 khẩu thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại 76 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực XII và các sở, ngành liên quan tổ chức giao, nhận gạo cho các địa phương; đồng thời hướng dẫn các địa phương tiếp nhận gạo, triển khai cấp phát kịp thời, đúng quy định; tổ chức kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực XII phối hợp Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận gạo; có trách nhiệm tổ chức vận chuyển và giao cho các địa phương tiếp nhận gạo của tỉnh Đắk Lắk tại trung tâm các xã, phường; bảo đảm đúng về chủng loại, đủ về số lượng, chất lượng gạo theo quy định hiện hành.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp nhận gạo nhanh chóng, kịp thời, đúng thời gian, đúng về chủng loại, đủ về số lượng, chất lượng; bảo đảm hồ sơ, thủ tục theo quy định. Kinh phí bốc xếp gạo xuống xe tại trung tâm các xã, phường và phương tiện vận chuyển gạo từ trung tâm xã, phường đến các thôn, buôn để cấp cho các hộ thiếu đói do ngân sách địa phương chi trả theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Thông tư số 60/2025/TT-BTC ngày 27/6/2025.

Tổ chức cứu đói cho nhân dân bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức; bảo đảm công khai, minh bạch, không trùng lặp đối tượng; hoàn thành công tác cấp phát gạo cho nhân dân trước ngày 9/2/2026 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ năm 2025). Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cấp phát gạo cứu đói cho nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong quá trình cấp phát gạo. Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm tính chính xác về đối tượng, số liệu và số lượng gạo đề nghị cứu đói.

Đối với các địa phương không được phân bổ gạo thì chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để tổ chức cứu đói kịp thời, bảo đảm không để người dân nào bị đói trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026…

Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực XII Vũ Đức Nghị cho biết: Chi cục đang phối hợp Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẩn trương tổ chức vận chuyển và giao cho các địa phương tiếp nhận gạo tại trung tâm các xã, phường, bảo đảm đúng về chủng loại, đủ về số lượng, chất lượng gạo theo quy định. Dự kiến việc tổ chức giao, nhận gạo cho các địa phương diễn ra trong thời gian 4 ngày từ ngày 2-5/2 sẽ hoàn thành. Sau đó, các địa phương sẽ trực tiếp cấp phát cho người dân.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Phạm Thị Minh Hiền cho biết, Sở đã có thông báo gửi Ủy ban nhân dân các xã, phường về thời gian giao, nhận gạo và thực hiện cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Sở cũng đã thành lập các đoàn công tác để kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình vận chuyển, cấp phát gạo cũng như chủng loại, số lượng, chất lượng, bảo đảm gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng, đúng số lượng, bảo đảm chất lượng.

Trong ngày 2/2, qua kiểm tra, giám sát trên địa bàn các xã như: xã Cư M’gar, Ea Tul, Ea M’droh, Ea Kiết, Krông Năng, Phú Xuân, Dliê Ya, Tam Giang, Pơng Drang, Ea Drông, Vân Hòa, Sơn Hòa, Tuy An Tây, Phú Hòa 1… việc tổ chức tiếp nhận gạo diễn ra nhanh chóng, kịp thời, đúng thời gian, đúng về chủng loại, đủ về số lượng, chất lượng; bảo đảm hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Thành ở xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk vui mừng cho biết: Trong đợt mưa lũ xảy ra vào cuối năm 2025, gia đình tôi bị hư hỏng nhà cửa, tài sản và cây cối, ruộng vườn bị nước lũ cuốn trôi sạch, cuộc sống hết sức khó khăn. Trong lúc chưa biết phải xoay xở thế nào thì được Nhà nước hỗ trợ và Bộ đội về sửa chữa lại nhà cửa, nay lại được Nhà nước cấp gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tôi cũng như các hộ dân ở địa phương vui lắm, cảm ơn Đảng, Nhà nước!”.

Trước đó, trong những ngày cuối tháng 11/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiếp nhận và phân bổ 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói cho nhân dân tại 24 xã, phường trên địa bàn phía đông của tỉnh bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt.

Đắk Lắk có diện tích 18.096km2, với dân số hơn 3,3 triệu người, trong đó đồng bào dân thiểu số chiếm khoảng 25,4%. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cùng sự nỗ lực vươn lên của người dân, đời sống của nhân dân trong tỉnh không ngừng được cải thiện nâng lên về mọi mặt.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau vẫn còn một bộ phận nhân dân đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong đợt bão, lũ lụt lịch sử xảy ra vào cuối năm 2025, Đắk Lắk là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất ở khu vực miền trung-Tây Nguyên. Vì vậy, việc cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn 12 tỉnh nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng là chủ trương kịp thời và nhân văn của Đảng, Nhà nước, bảo đảm mọi nhà, mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tạo đột phá liên kết phát triển giữa rừng và biển

Những ý kiến đóng góp tại hội thảo giúp tỉnh hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, nhằm biến quy hoạch thành hành động, thành những công trình, dự án, chương trình cụ thể, mang lại tăng trưởng cao, cuộc sống tốt hơn, môi trường bền vững hơn cho người dân Đắk Lắk.

Lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026 diễn ra tại sân vận động Pleiku Arena. (Ảnh: MINH VỸ)

Khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026

Chiều 11/5, tại Sân vận động Pleiku Arena, tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026, sự kiện bóng đá trẻ quy mô lớn đầu tiên trong cả nước. Đây là sự kiện thể thao trẻ quy mô lớn, nằm trong chuỗi hoạt động của năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh NGỌC OANH)

Ô-tô chở khách lao xuống vực sâu ở đèo An Khê

Đêm 10/5, trên Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Một xe khách giường nằm chở 12 hành khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 40m, khiến 1 người tử vong và 10 người khác bị thương.

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.