Tết Cộng đồng - Tái hiện đa dạng các nét truyền thống Tết Việt tại Sri Lanka

Cộng đồng người Việt tại Sri Lanka là một trong các nguồn lực tại chỗ quý báu, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa và tràn đầy khát vọng vươn lên tới người dân Sri Lanka và bạn bè quốc tế.

Chương trình gồm nhiều những hoạt động mang đậm văn hóa Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka)
Chương trình gồm nhiều những hoạt động mang đậm văn hóa Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka)

Đó là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Minh Tâm tại buổi gặp mặt cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trên khắp vùng miền của Sri Lanka nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra tối 31/1.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn bà con đã dành thời gian tham dự chương trình gặp mặt chào Xuân Bính Ngọ 2026.

Đại sứ Việt Nam Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh, sự kiện năm nay càng có ý nghĩa khi hòa cùng niềm phấn khởi và tự hào về thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, về các thành tựu to lớn Việt Nam gặt hái được trong năm 2025, nhất là tốc độ tăng trưởng GDP đạt hơn 8%, tạo khí thế hào hùng cho cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

Theo Đại sứ Trịnh Thị Minh Tâm, trong tiến trình này, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con tại Sri Lanka và Maldives, tiếp tục là một phần quan trọng, không thể tách rời của dân tộc, như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khái quát tại cuộc họp tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài “Nhà nước kiến tạo, cộng đồng tiên phong, trong ngoài đồng hành, đất nước giàu mạnh, bạn bè quý mến, nhân dân hạnh phúc”.

ds-tam1.png
Đại sứ Trịnh Thị Minh Tâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka)

Đại sứ Trịnh Thị Minh Tâm cho biết, trong năm 2025 kỷ niệm 55 thiết lập quan hệ ngoại giao với Sri Lanka và 50 thiết lập quan hệ ngoại giao với Maldives, Đại sứ quán đã triển khai hơn 50 hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân…, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, có ý nghĩa đối với sự phát triển của quan hệ song phương Việt Nam-Sri Lanka, Việt Nam-Maldives.

“Cộng đồng người Việt là một trong các nguồn lực tại chỗ quý báu giúp Đại sứ quán đạt được các kết quả trên, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa và tràn đầy khát vọng vươn lên tới người dân Sri Lanka và bạn bè quốc tế”, Đại sứ Trịnh Thị Minh Tâm khẳng định.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình Tết Cộng đồng năm nay là việc tái hiện đa dạng các nét truyền thống Tết Việt tại Colombo. Ngay từ buổi sáng, bà con cùng nhau trang trí “Góc Việt Nam”, chuẩn bị không gian Tết. Nếu như các cuộc thi gói bánh chưng, bánh tét và bày mâm ngũ quả tạo nên không khí rộn ràng, thì cuộc thi trình diễn thời trang áo dài - trang phục dân tộc lại tạo ra sự gắn kết nhiều thế hệ.

Không gian văn hóa còn có hoạt động ông đồ cho chữ đầu năm, mô phỏng bếp luộc bánh chưng gợi nhớ hương vị Tết quê nhà; song song là các trò chơi dân gian, đố vui có thưởng, giao lưu văn nghệ và mừng tuổi đầu năm cho các cháu thiếu nhi, mang lại tiếng cười và sự háo hức trong ngày xuân. Phần liên hoan giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng của Tết Việt như bánh chưng, bánh tét, giò lụa, giò gà, giò bò, nem rán, canh khổ qua, mứt, chè… đúng tinh thần sum họp - sẻ chia của cộng đồng.

dstam3.png
Chương trình Tết Cộng đồng năm nay là việc tái hiện đa dạng các nét truyền thống Tết Việt tại Colombo. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka)

Phát biểu đại diện cộng đồng, chị Nguyễn Mai Trinh, Trưởng ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka chia sẻ niềm xúc động khi bà con được cùng nhau đón Tết trong một không gian đậm bản sắc Việt; đồng thời bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán đã luôn quan tâm, tạo điểm tựa để kiều bào gắn bó, đoàn kết và hướng về quê hương. Chị cũng kêu gọi bà con tiếp tục đồng lòng xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động chung và lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại địa bàn.

Khép lại chương trình, Đại sứ Trịnh Thị Tâm gửi lời chúc năm mới tới toàn thể bà con, bày tỏ mong muốn cộng đồng tiếp tục đoàn kết, gắn bó, tôn trọng luật pháp và văn hoá sở tại, phát huy cầu nối giao lưu nhân dân, luôn đồng hành cùng Đại sứ quán để tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá, lịch sử Việt Nam và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka.

Nhân dịp này, Đại sứ Trịnh Thị Minh Tâm đã vinh danh, biểu dương các đại diện cộng đồng tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi

Chiều 23/8, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Ngà đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-26/8/2026.

Ông Mirza Fakhrul Islam Alamgir (hàng đầu, đứng thứ 3, từ bên trái sang) được bầu làm Tổng thống Bangladesh sau cuộc bầu cử tại Quốc hội ở Dhaka, Bangladesh, ngày 20/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện mừng Tổng thống Bangladesh

Nhân dịp ngài Mirza Fakhrul Islam Alamgir, Tổng Thư ký Đảng Dân tộc Bangladesh được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, ngày 23/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng.

[Video] Thời sự 24h ngày 23/8/2026: Các địa phương phía Bắc khẩn trương ứng phó với bão số 4

[Video] Thời sự 24h ngày 23/8/2026: Các địa phương phía Bắc khẩn trương ứng phó với bão số 4

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Petrovietnam được sử dụng lợi nhuận để xử lý chi phí đầu tư mỏ dầu khí thất bại; Các địa phương phía Bắc khẩn trương ứng phó với bão số 4; Hà Nội dành hơn 10,3 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Quốc khánh 2/9.

[Infographic] Quan hệ chính trị Việt Nam-Singapore

[Infographic] Quan hệ chính trị Việt Nam-Singapore

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất từ ngày 24 đến 25/8. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa hai nước.

Toàn cảnh cuộc tọa đàm. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Xúc động những câu chuyện về Bác Hồ tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ "Hành trình Đỏ" dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc nghiên cứu và học tập năm 2026, ngày 23/8, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, các đại biểu thanh niên Việt Nam đã tham dự tọa đàm chuyên đề "Hồ Chí Minh tại Trung Quốc", với sự chủ trì của Giáo sư Hồ Hiến Trung, Trường Đoàn Trung ương Trung Quốc.

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận về định hướng sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản và cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển; Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh; Hơn 160 triệu bản ghi dữ liệu khách hàng của tổ chức tín dụng bị rao bán.

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân. (Ảnh: DUY LINH)

Trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 dự án trọng điểm quốc gia

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án.

Các lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ quy tập được tại thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc theo thông tin từ bà Bùi Thị Kim Chuyên về nơi thờ cúng, bảo quản. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Những liệt sĩ trở về từ nhân dân

Trong những ngày qua, từ những nguồn thông tin do người dân cung cấp đã giúp các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nằm lại giữa đại ngàn Tây Nguyên đưa về với gia đình, đồng đội, quê hương.