Tết ấm biên cương ở A Lưới

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, núi rừng A Lưới, thành phố Huế vào xuân theo một cách rất riêng. Sắc đào lác đác trên sườn núi, sương sớm còn vương trên mái nhà sàn, tiếng mõ treo cổ đàn dê lóc cóc theo lối xuống bản, tiếng bò gọi nhau dưới thung lũng hòa vào nhịp rừng đang chuyển mùa…

Quà Tết của Bộ đội biên phòng đến với bà con dân bản.
Quà Tết của Bộ đội biên phòng đến với bà con dân bản.

Ở vùng biên giới, Tết đến không chỉ bằng mâm cơm sum họp, mà bằng cảm giác được quan tâm, được sẻ chia. Những ngày này, không khí xuân theo những chuyến xe vượt đèo, băng dốc, về với các xã biên giới vùng A Lưới, mang theo tình cảm của bộ đội biên phòng cùng các lực lượng chính trị, xã hội của thành phố Huế dành cho đồng bào nơi đây.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động chăm lo Tết là chương trình “Xuân Biên phòng-ấm lòng dân bản”, do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và chính quyền địa phương tổ chức, diễn ra ngày 4/2 ở xã A Lưới 3.

ndo_br_a0989a863385bddbe494-2.jpg
Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung trao quà Tết cho bà con dân bản.

Ngay từ sáng sớm, Làng văn hóa các dân tộc A Lưới đã rộn ràng. Những bộ trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng Trường Sơn hòa trong sắc màu sản vật địa phương, trong tiếng trống, tiếng chiêng vang lên giữa núi rừng. Không gian Tết được tái hiện sinh động qua giao lưu văn nghệ mừng xuân, hội thi gói bánh A quát, hội thi ẩm thực truyền thống và các trò chơi dân gian, gợi lại ký ức sum vầy của bản làng.

Giữa không khí ấy, gian hàng “0 đồng” là điểm dừng chân của nhiều người dân. Năm trăm suất quà được trao tận tay bà con, không chỉ là nhu yếu phẩm cho những ngày Tết, mà còn là sự động viên để đồng bào thêm ấm lòng khi năm mới cận kề.

Song song với các hoạt động văn hóa, công tác an sinh xã hội được triển khai xuyên suốt. Các đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có uy tín; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách; trao nhà “Đại đoàn kết”, trao học bổng trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và tặng 1.100 suất quà Tết cho người dân khu vực biên giới.

Cùng với lực lượng biên phòng và các tổ chức chính trị-xã hội, nhiều doanh nghiệp cũng chung tay chăm lo Tết cho đồng bào vùng biên. Trong đó, Tập đoàn Quế Lâm đã trao 230 suất quà Tết cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn thành phố Huế, góp thêm điều kiện để bà con A Lưới đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Với đồng bào A Lưới, Tết vì thế không chỉ là mâm cơm đủ đầy, mà là cảm nhận rõ ràng về sự hiện diện của những người đang cùng mình bám đất, bám bản. Người lính biên phòng không chỉ đứng nơi cột mốc, đường tuần tra, mà còn có mặt trong từng việc nhỏ của đời sống dân bản.

ndo_bl_45b526769f74112a4865-2.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế thăm người dân ở xã A Lưới 1.

Trong không khí ngày xuân lan dần trên những sườn núi, dưới mái nhà đơn sơ của đồng bào miền núi, những cánh cửa lại mở rộng để đón khách. Không chỉ dừng ở các hoạt động tập trung, những ngày qua, lãnh đạo thành phố Huế và các tổ chức chính trị-xã hội đã trực tiếp lên biên giới, đến từng thôn bản, từng gia đình để thăm hỏi, chúc Tết.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cùng đoàn công tác đã đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Vai. Trong căn nhà giản dị giữa núi rừng, câu chuyện diễn ra mộc mạc.

Ông Hồ Vai xúc động chia sẻ, Bí thư Thành ủy đã nhiều lần lên A Lưới, quan tâm đến đồng bào. “Rứa thôi là vui rồi”, ông không giấu niềm vui.

Cũng trong những ngày giáp Tết, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, đã đến thăm, tặng quà Tết cho các bệnh binh tại xã A Lưới 1. Trong những ngôi nhà nhỏ nép bên sườn núi, chủ và khách trải chiếu xuống sàn, ăn chung nải chuối, uống chung ly nước lá rừng, chậm rãi trò chuyện về A Lưới của những ngày sắp tới. Những cái nắm tay thật chặt, những lời thăm hỏi ân cần đã làm ấm thêm không khí xuân nơi vùng cao.

Tết ở các xã A Lưới vì thế thêm ấm, không chỉ bởi không khí xuân mà bởi những chương trình chăm lo tập trung đến những chuyến thăm trực tiếp vào từng gia đình. Biên cương giờ đây không còn là khoảng cách, mà là nơi thành phố đang hướng về.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.