Tập huấn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Thái Lan

Trong hai ngày 20-21/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan triển khai Chương trình lớp tập huấn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh thuộc tỉnh Phichit, cách Bangkok 350km về phía bắc.

ndo_bl_anh-1.jpg
Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tham dự sự kiện còn có đại diện chính quyền địa phương, đại diện Ban quản lý Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, lãnh đạo một số hội kiều bào tỉnh và đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan. Các đại biểu đã cùng tham gia dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đi tham quan bảo tàng.

Trong 30 năm bôn ba tại nước ngoài với ý chí mãnh liệt và hoài bão tìm đường cứu nước, giải phóng nhân dân khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã đi qua ba đại dương và gần 30 quốc gia tại bốn châu lục, gặp gỡ nhiều người nước ngoài, các cộng đồng kiều bào ở nước ngoài. Tại Thái Lan, Phichit là một trong những tỉnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến và xây dựng cơ sở cách mạng.

ndo_bl_anh-2.jpg
Các đại biểu tham quan Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn trong không gian trang nghiêm và đầy ý nghĩa tại Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường gần nửa thập kỷ qua kể từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, chúng ta có thể tự hào thấy rằng quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, nhất là sau khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 5/2025.

Trong mối quan hệ tốt đẹp ấy, Thái Lan còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ba khu di tích quan trọng của Bác Hồ tại Thái Lan, gồm tại tỉnh Udon Thani và Nakhon Phanom, Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Phichit có một ý nghĩa rất đặc biệt, bởi đây là công trình duy nhất được thiết kế và xây dựng hoàn toàn bởi ngân sách của chính phủ và chính quyền địa phương Thái Lan, thể hiện mối quan hệ lịch sử hữu nghị gắn bó lâu đời giữa hai nước.

ndo_bl_anh-4.jpg
Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, Thái Lan là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, Đại sứ quán luôn coi việc phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các khu di tích để bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của những địa chỉ này là nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì thế, hằng năm, các hoạt động tưởng niệm, dâng hương nhân Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và các chương trình về nguồn do cộng đồng người Việt và Đại sứ quán tổ chức đã trở thành nét đẹp truyền thống, giúp tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tình yêu hướng về quê hương của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.

Buổi tập huấn là một trong những nội dung quan trọng trong Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài” năm 2025 của Đại sứ quán. Thông qua các chuyên đề xem phim tư liệu, tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, tư tưởng của Bác, và trao đổi về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đại sứ hy vọng các đại biểu sẽ cùng nhau suy ngẫm và học hỏi về cách vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sau phát biểu của Đại sứ Phạm Việt Hùng, các đại biểu đã xem phim “Hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

ndo_bl_anh-5.jpg
Tham tán Hoàng Diễm Hạnh nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Một trong những nội dung quan trọng của lớp tập huấn là các đại biểu tham dự nghe phần trình bày và cùng nhau trao đổi trong chuyên đề “Tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” do báo cáo viên, Tham tán Hoàng Diễm Hạnh thông tin về những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ấn Độ, về cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài hay những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh-Nhà báo vĩ đại, người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là nhà ngoại giao kiệt xuất, người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam hiện đại.

Tại chuyên đề “Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam” do báo cáo viên, Đại tá Nguyễn Tất Điềm, Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Thái Lan thực hiện, các đại biểu được hiểu rõ hơn về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng quân đội.

Trong suốt 24 năm trên cương vị Chủ tịch nước (1946-1969), mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Bác Hồ đã dành nhiều tâm sức cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục Quân đội từ việc lớn đến việc nhỏ.

Việc lớn, Bác dạy: “Toàn thể cán bộ và chiến sĩ cần phải ra sức học tập chính trị, quân sự, văn hóa, cần phải nâng cao lập trường và tư tưởng của giai cấp công nhân, cần phải nắm vững đường lối quân sự của Đảng, ra sức rèn luyện kỹ thuật và chiến thuật, cần phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân”.

Việc nhỏ, Bác căn dặn bộ đội không bao giờ được tơ hào từ cái kim, sợi chỉ của nhân dân và phải kính yêu dân, tôn trọng dân, bảo vệ dân ở mọi lúc, mọi nơi. Có rất nhiều câu chuyện mà mỗi lần nhắc lại, chúng ta đều rưng rưng xúc động về tình cảm cao đẹp của vị lãnh tụ đã dành cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội.

ndo_bl_anh-13.jpg
Đại tá Nguyễn Tất Điềm ca ngợi tình thương yêu của Bác Hồ dành cho chiến sĩ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đại tá Nguyễn Tất Điềm khẳng định, tình thương yêu của Bác dành cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội như tình cảm của người cha dành cho những đứa con ruột thịt của mình. Sinh thời, Bác nhiều lần ra tận trận địa hỏi thăm bộ đội đang làm nhiệm vụ huấn luyện, trực chiến. Trong hoàn cảnh nước nhà kháng chiến còn nhiều khó khăn, Bác luôn động viên nhân dân hăng hái lao động sản xuất để có nhiều lương thực, thực phẩm phục vụ bộ đội.

Những lời huấn thị, giáo dục đối với các lực lượng, các quân chủng, binh chủng trong Quân đội hay sự quan tâm thường xuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển của Quân đội trên tất cả các mặt công tác chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật... đã được Đại tá Nguyễn Tất Điềm báo cáo với các đại biểu.

ndo_bl_anh-10.jpg
Ông Lương Xuân Hòa mong muốn, kiều bào tại Thái Lan luôn hướng về quê hương, đất nước. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani chia sẻ, qua các chuyên đề mà các báo cáo viên trình bày, ông càng hiểu rõ hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ông Lương Xuân Hòa khẳng định tâm nguyện của bản thân là giáo dục con cháu về tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như việc giữ gìn truyền thống của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan luôn kính yêu Bác Hồ, hướng về quê hương, đất nước và vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan.

ndo_bl_anh-9.jpg
Ông Lê Văn Trọng hy vọng, con em người Thái gốc Việt hiểu thêm về hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Ông Lê Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt tỉnh Chaiyaphum điểm lại chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thái Lan. Theo ông Lê Văn Trọng, các nhân chứng kể lại rằng, tại những nơi này, Bác Hồ gặp gỡ, trò chuyện cùng những người yêu nước, cùng chí hướng, giúp đỡ công việc của làng xóm, như xây dựng, làm ruộng, làm vườn…

Ông Lê Văn Trọng cũng chia sẻ về quá trình xây dựng Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh tại tỉnh Phichit; mong muốn công tác bảo tồn tiếp tục được duy trì và thúc đẩy. Ông Lê Văn Trọng hy vọng rằng, con em người Thái gốc Việt đến tham quan bảo tàng, được thấy những dấu tích và hiểu thêm về hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ndo_bl_anh-11.jpg
Bạn Nguyễn Đoàn Xuân Tiến khẳng định luôn học tập theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.(Ảnh: XUÂN SƠN)

Phát biểu tại sự kiện, bạn Nguyễn Đoàn Xuân Tiến, nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại trường đại học Naresuan Phitsanulok cho biết, lần đầu tiên được tham quan Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh, được tham dự lớp tập huấn, bản thân đã hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định sẽ luôn học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, ông Phuri Hong Thong, đại diện Ban quản lý Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh cho biết, do vị trí công tác, ông được biết nhiều câu chuyện cảm động về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là tại Thái Lan.

Ông Phuri Hong Thong khẳng định rất kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh và rất vinh dự được là người thường xuyên giới thiệu với các đoàn khách Việt Nam và quốc tế mỗi khi đến tham quan Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh.

ndo_bl_anh-8.jpg
Ông Phuri Hong Thong trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: CTV)

Nhân dịp này, Ban quản lý Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh đã trao tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan hiện đại". Đại sứ Phạm Việt Hùng trao tặng Ban quản lý Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh cuốn sách "Vững bước vào kỷ nguyên mới" cùng một số món quà có nhiều ý nghĩa.

Chương trình lớp tập huấn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc của cán bộ, đảng viên tại Thái Lan về công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người. Toàn thể đảng viên tại Thái Lan luôn ghi nhớ những lời dạy của Người, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ, các chi bộ tại địa bàn Thái Lan thật trong sạch và vững mạnh.

ndo_bl_anh-14.jpg
Các đại biểu tham quan Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Chương trình khép lại đã giúp các đại biểu tham gia nhận thức sâu sắc về những giá trị nhân văn, về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp nâng cao nhận thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, củng cố tư tưởng chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như vận dụng vào công việc và cuộc sống hằng ngày.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm (bìa trái) và Thứ trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào Phonvanh Outhavong chủ trì hội thảo. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Nâng cao giá trị tài nguyên tạo động lực phát triển mới cho khu vực nam Lào

Ngày 10/9, tại thủ đô Vientiane, Lào diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu, tìm hiểu về Dự án khai thác và chế biến quặng Bauxite-Alumina Dakcheung, tỉnh Xekong”. Đây là một trong những dự án lớn của doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới chế biến sâu khoáng sản, nâng cao giá trị tài nguyên và mở rộng cơ hội phát triển cho khu vực nam Lào.

Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Dấu ấn Việt Nam tại hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á

Diễn ra từ ngày 2-3/9 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á (HMA) 2026 quy tụ đông đảo các nhà quản trị, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia trong lĩnh vực y tế tại khu vực. Việt Nam có hai đại diện được vinh danh trong số 25 nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu của Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Poster cảnh báo lừa đảo qua tin nhắn của OJK.

Indonesia phong tỏa hơn 607.000 tài khoản liên quan lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Trung tâm Chống Lừa đảo Indonesia (IASC) thuộc Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) đã phong tỏa tổng số tiền hơn 724 tỷ rupiah (khoảng 44 triệu USD) liên quan các vụ gian lận giao dịch tài chính, đồng thời thu hồi 204,3 tỷ rupiah để hoàn trả cho các nạn nhân.

Các đại biểu tham dự “VSAT Reunion 2026-Chào đón tân sinh viên và Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm học 2025-2026”. (Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan)

Tiếp thêm động lực cho phong trào sinh viên Việt Nam tại Thái Lan

Dựa trên những thành quả đạt được trong thời gian qua, cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan vững tin bước vào năm học mới với tinh thần thi đua học tập, sáng tạo và rèn luyện sôi nổi, thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan và 10 năm thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Các đại diện tham dự Diễn tập Super Garuda Shield 2026. (Ảnh: TTXVN)

Khởi động tập trận Super Garuda Shield 2026 tại Indonesia

Ngày 31/8, Indonesia, Mỹ cùng nhiều nước đồng minh đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung thường niên Super Garuda Shield nhằm nâng cao năng lực quốc phòng và tăng cường khả năng “răn đe hành động gây hấn” tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đại sứ Đỗ Thùy Dương chụp ảnh kỷ niệm với đại biểu đến từ Đại sứ quán các nước ASEAN tại Brunei. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 tại Brunei

Ngày 30/8, trong không khí phấn khởi của những ngày tháng Tám lịch sử, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Triển lãm “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người” tại Lào

Chiều 27/8, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người”. Triển lãm trưng bày, giới thiệu 50 tác phẩm tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và những dấu mốc quan trọng trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.