Các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khon Kaen

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) tại đông bắc Thái Lan, ngày 20/5, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội đồng thành phố Khon Kaen và các hội tổ chức Lễ khánh thành Công trình cải tạo cảnh quan, ao sen chung quanh chùa Một Cột tại tỉnh Khon Kaen.
Các đại biểu cắt băng khánh thành tại sự kiện.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tại sự kiện.

Tham dự, có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh, Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, quyền Thị trưởng thành phố Khon Kaen Wittaya Phooyosarn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam toàn Thái Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội Thái Việt Bangkok và vùng phụ cận Đỗ Xuân Phúc cùng đông đảo kiều bào một số tỉnh, thành của Thái Lan.

Bà Đặng Thị Gái phát biểu tại buổi lễ.

Bà Đặng Thị Gái phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Thị Gái, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen cho biết, đây là một hoạt động ý nghĩa chào mừng 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.

Chùa Một Cột tại tỉnh Khon Kaen được xây dựng theo kích thước nguyên mẫu chùa Một Cột tại Việt Nam và khánh thành năm 2008. Đến năm 2023, với sự thúc đẩy của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, dự án nâng cấp xây dựng ao sen bao xung quanh cột chùa và cảnh quan chung quanh chùa được khởi động. Sau 2 năm xây dựng, cải tạo đã hoàn thành công trình với sự tài trợ 4,3 triệu baht của Hội đồng thành phố Khon Kaen và gần 1 triệu baht của kiều bào tại Thái Lan và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đóng góp, ủng hộ.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh ca ngợi những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh ca ngợi những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ vĩ đại đã dành trọn cuộc đời vì tự do, độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Việc khánh thành Công trình cải tạo cảnh quan, ao sen xung quanh chùa Một Cột tại tỉnh Khon Kaen, một công trình mang đậm những nét giá trị văn hóa dân tộc là một hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, chùa Một Cột là ngôi chùa linh thiêng, có kiến trúc độc đáo với lịch sử hơn 1000 năm, nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội. Gần 100 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều kỷ niệm gắn bó, ý nghĩa và tình cảm sâu sắc trong cộng đồng vùng đông bắc Thái Lan, đặc biệt với bà con kiều bào. Việc tu bổ, cải tạo cảnh quan và xây dựng ao sen bao quanh cột chùa sau nhiều năm được xây dựng sẽ giúp công trình càng có ý nghĩa và giúp cho bà con ta thấy như đang được ở Thủ đô Hà Nội, gần Bác Hồ kính yêu.

Chùa Một Cột được xây dựng trong khuôn viên hồ Kaen Nakhon nằm ở trung tâm tỉnh Khon Kaen. Việc hoàn thiện công trình chùa Một Cột mang ý nghĩa sâu sắc không chỉ với việc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, giá trị tinh thần Việt Nam mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Khon Kaen với Thủ đô Hà Nội nói riêng và giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung.

Đại diện chính quyền thành phố Khon Kaen phát biểu tại sự kiện.

Đại diện chính quyền thành phố Khon Kaen phát biểu tại sự kiện.

Thay mặt chính quyền thành phố Khon Kaen, ông Wittaya Phooyosarn, quyền Thị trưởng thành phố Khon Kaen bày tỏ vinh dự được tham dự buổi lễ đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam.

Ông Wittaya Phooyosarn nhấn mạnh, chùa Một Cột tại tỉnh Khon Kaen được xây dựng bởi sự hợp tác của chính quyền thành phố Khon Kaen, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen và cộng đồng người Thái gốc Việt. Theo ông Wittaya Phooyosarn, điều này thể hiện tình hữu nghị lâu dài và mối quan hệ tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc gặp.

Toàn cảnh cuộc gặp.

Cũng trong ngày 20/5, đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan do Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen và gặp gỡ, nói chuyện với kiều bào tỉnh Khon Kaen.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh thông báo về tình hình bà con kiều bào tại vùng đông bắc Thái Lan.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh thông báo về tình hình bà con kiều bào tại vùng đông bắc Thái Lan.

Tại cuộc gặp, Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh thông báo về các hoạt động của Tổng lãnh sự quán cũng như tình hình bà con kiều bào tại vùng đông bắc Thái Lan; cho biết trong thời gian vừa qua, Tổng lãnh sự quán đã hỗ trợ, thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Việt và các hoạt động tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng. Gần đây nhất, phối hợp với bà con kiều bào và các hội, tổ chức, Tổng lãnh sự quán đã khánh thành Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan cũng như tổ chức các cuộc Triển lãm tranh “Tấm lòng họa sĩ Đào Trọng Lý với Bác Hồ” tại tỉnh Udon Thani và tỉnh Nakhon Phanom.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh cho biết, Tổng lãnh sự quán đang có kế hoạch thành lập thêm Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng tại Khon Kaen nhằm hỗ trợ bà con kiều bào có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm in ấn, sách vở, tài liệu tiếng Việt.

Nhân dịp này, bà con kiều bào tỉnh Khon Kaen đã thông báo các hoạt động hội; đề xuất một số vấn đề với Tổng lãnh sự và Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan mong muốn kiều bào ngày càng đoàn kết.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan mong muốn kiều bào ngày càng đoàn kết.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Nguyễn Văn Thành đánh giá cao tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng kiều bào tại vùng đông bắc Thái Lan; mong muốn kiều bào ngày càng đoàn kết, có nhiều hoạt động kinh tế góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương mình sinh sống cũng như có các hoạt động ý nghĩa nhằm vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan Nguyễn Văn Thành thông báo hoạt động của đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan tại Thái Lan lần này, đặc biệt là việc tìm hiểu về các khu di tích, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đông bắc Thái Lan; mong muốn các thế hệ kiều bào tại Thái Lan luôn gìn giữ các công trình, địa điểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở và hoạt động tại Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.