Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm:

Tạo xung lực mới góp phần củng cố và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 9 đến 10/1/2025 của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thành công tốt đẹp, tạo xung lực mới góp phần củng cố và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam thường trú tại Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết, chuyến thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra ngay từ những ngày đầu năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hai nước Việt Nam và Lào. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam và cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phía Lào đón tiếp trong năm 2025, thể hiện mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

“Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định quan điểm, chủ trương của Việt Nam là coi trọng, ưu tiên hàng đầu trong quan hệ hợp tác với Lào trong bối cảnh mới; tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào”, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh bức tranh toàn cầu ngày càng diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước và đang chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc của mỗi Đảng vào đầu năm 2026. Đồng thời, cả Việt Nam và Lào đang triển khai tích cực các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và đã đạt được những kết quả thiết thực.

Về nội dung Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 47 lần này, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết, hai bên sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện thỏa thuận về kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2024 trên tất cả các lĩnh vực; trao đổi thống nhất về phương hướng hợp tác trong năm 2025 về các mặt quan hệ chính trị, ngoại giao, hợp tác quốc phòng-an ninh, hợp tác kinh tế, hợp tác giáo dục phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nghề, hợp tác trên các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Đồng thời, hai bên sẽ trao đổi sâu về các biện pháp để tạo đột phá nâng cao hiệu quả trong hợp tác nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư. Điều này không chỉ giúp hai nước Việt Nam và Lào cùng phát triển, đứng vững trước các rủi ro, thách thức do tác động của cạnh tranh địa chính trị ngày càng quyết liệt, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Nhân dịp này, hai bên sẽ tổ chức Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào; Lễ khởi công Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam và chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng.

Để mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa kết trái, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho rằng việc tổ chức, triển khai và thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; các Tuyên bố chung, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và các thỏa thuận, chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, có ý nghĩa rất quan trọng để giúp hai nước cùng phát triển bền vững.

Để làm được điều đó, trước tiên, các bộ, ban, ngành và địa phương hai nước cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thấm nhuần ý nghĩa, giá trị to lớn của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào và sự đoàn kết giúp đỡ giữa hai Đảng, hai Nhà nước là yếu tố khách quan, quy luật lịch sử, một trong những nguồn sức mạnh to lớn nhất và có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Hai bên cần tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, rà soát và đưa ra các cơ chế hợp tác mới; phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề liên quan đến an ninh và phát triển của mỗi nước; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm quốc phòng-an ninh, hội nhập và mở rộng quan hệ quốc tế.

Hai bên cần phối hợp chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao trong năm 2025; kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng như 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm Quốc khánh Lào, 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân cách mạng Lào, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 105 năm ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Hai bên cũng cần làm sâu sắc hơn nữa trụ cột hợp tác về quốc phòng-an ninh, bảo đảm là chỗ dựa vững chắc cho nhau đối phó với thách thức an ninh ngày càng đa dạng và phức tạp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, đặc biệt là xây dựng tuyến biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và cùng phát triển.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, thời gian tới hai bên cần tập trung tạo đột phá trong triển khai, thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025. Trong đó có hợp tác xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ thông qua các dự án kết nối hai nền kinh tế về thương mại, đầu tư, hạ tầng giao thông, năng lượng (năng lượng sạch, năng lượng tái tạo), tài chính, công nghệ, nông nghiệp, khoáng sản và du lịch; khuyến khích và thu hút doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh phù hợp với ưu tiên của Lào như năng lượng, chuyển đổi số, công nghệ, nông nghiệp, khai khoáng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, du lịch; tăng cường trách nhiệm, chủ động kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án để các Thỏa thuận sớm trở thành hiện thực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho quốc gia. Đây là những nội dung rất quan trọng để hai nước cùng phát triển.

Bên cạnh đó, hai nước cũng cần tiếp tục tăng cường hợp tác về văn hóa-giáo dục, giao lưu nhân dân; tuyên truyền và giáo dục sâu sắc hơn nữa về truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào cho nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm tiếp tục “giữ gìn, phát huy và bảo vệ mối quan hệ này như giữ gìn chính con ngươi của mắt mình”.

Cuối cùng, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thành công tốt đẹp, tạo xung lực mới góp phần củng cố và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.