Việt Nam và Lào sát cánh trên con đường phát triển

Mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào thời gian qua ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 11.
Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 11.

Điều này góp phần quan trọng vào việc giữ gìn ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh và phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Trong khuôn khổ các chuyến thăm lẫn nhau, các cuộc điện đàm và bên lề các diễn đàn đa phương, lãnh đạo cấp cao, cũng như các cấp Việt Nam và Lào đều khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Trên cơ sở đó, các thỏa thuận, chiến lược, hiệp định hợp tác giữa hai bên được triển khai tích cực và hiệu quả. Quan hệ chính trị giữa hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Hợp tác quốc phòng-an ninh được duy trì và là một trong những trụ cột quan trọng. Hai bên cũng thu được nhiều kết quả tích cực trong hợp tác kinh tế, giáo dục, khoa học-kỹ thuật... Hợp tác giữa các địa phương chung đường biên giới được đẩy mạnh, trong đó có xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xóa nghèo, bảo đảm an ninh trật tự.

Tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước được hai bên không ngừng vun đắp thông qua nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân... diễn ra ở cả Việt Nam và Lào. Tháng 12/2024 vừa qua, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào ở Thủ đô Viêng Chăn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2024 với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt Nam, tình hữu nghị Việt Nam-Lào”.

Các nghệ sĩ Việt Nam cùng các em học sinh Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du mang đến những tiết mục ca, múa, nhạc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu đất nước, con người và tình hữu nghị vĩ đại giữa hai nước. Chương trình nghệ thuật đặc sắc đem lại cho khán giả tại Lào cơ hội hiểu rõ hơn về nền văn hóa Việt Nam, cũng như mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Vansy Kouamoua nêu rõ, đây là một trong nhiều sự kiện nhằm triển khai kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật và du lịch giữa hai nước giai đoạn 2021-2025, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Việt Nam và Lào luôn ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ tại các tổ chức, diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên hợp quốc và các cơ chế tiểu vùng.

Tháng 12/2024 vừa qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 11, trong đó trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane cảm ơn Việt Nam tích cực hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các trọng trách Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) năm 2024. Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane khẳng định, Lào sẽ ủng hộ và phối hợp Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai dự kiến diễn ra đầu năm 2025.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh nhận định, mối quan hệ giữa hai nước không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mà còn tạo động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi nước.

Theo Đại sứ, những thành tựu mà hai bên đã đạt được chính là minh chứng rõ nét cho điều này. Đại sứ nhấn mạnh, những thành công của Việt Nam trong công cuộc đổi mới không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui chung của bạn bè quốc tế, trong đó có Lào.

Trong bối cảnh Việt Nam và Lào đều đang hướng đến những dấu mốc mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đại sứ khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tiếp tục sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.