Tạo việc làm góp phần bảo đảm quyền của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Hà Giang

Phát triển từ nghề dệt truyền thống của đồng bào H'Mông, Hợp tác xã Lanh Trắng xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) từng bước trở thành một mô hình phát triển kinh tế hiệu quả tại địa phương, giúp xóa đói, giảm nghèo và góp phần nâng cao vai trò và bảo đảm quyền của phụ nữ dân tộc thiểu số.
Chị Vàng Thị Cầu giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của Hợp tác xã Lanh Trắng.
Chị Vàng Thị Cầu giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của Hợp tác xã Lanh Trắng.

Những ngày cuối tuần tại Hợp tác xã Lanh Trắng xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) không khí đông vui nhộn nhịp, tấp nập người vào ra. Các chị em trong hợp tác xã vừa tất bật với các công việc thường ngày vừa niềm nở đón tiếp các du khách vào tham quan.

Chị Sùng Thị Si tâm sự: Trước đây gia đình tôi nghèo lắm. Nghèo đến mức tiền điện mỗi tháng chỉ vài chục đến một trăm nghìn mà cũng không có tiền để trả, phải đi vay mượn người ta. Kinh tế khó khăn nên không khí trong gia đình căng thẳng, mệt mỏi, vợ chồng hay cãi vã nhau. Có khi chồng ra ngoài uống rượu say lại về đánh mắng vợ con vô cớ.

Mong muốn kiếm tiền về nuôi vợ con, anh Vàng Mí Lự - chồng chị Si theo người ta dụ dỗ đi qua biên giới lao động trái phép nhưng sau một thời gian phải bỏ về với hai bàn tay trắng. Cảnh nhà nheo nhóc càng thêm túng quẫn. Năm 2017, chị Sùng Thị Si được Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Văn Vàng Thị Cầu - cũng là người sáng lập Hợp tác xã Lanh Trắng đến nhà động viên, thuyết phục chị tham gia. Chị được hướng dẫn học nghề, từ đó có công ăn việc làm ổn định.

Chị em Hợp tác xã Lanh Trắng duy trì phương thức dệt thủ công.

Chị em Hợp tác xã Lanh Trắng duy trì phương thức dệt thủ công.

Thời gian đầu thu nhập của chị Si và các chị em trong hợp tác xã trung bình được 1,5-1,8 triệu đồng/tháng, đến nay đã đạt mức 3-5 triệu đồng/tháng. Đây quả thực là số tiền mà chị Si có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Có tiền, đời sống gia đình chị từng bước được cải thiện. Không còn cảnh chạy ăn từng bữa, lo kiếm tiền trả nợ tiền điện hàng tháng, không còn cảnh chồng chán đời say xỉn rượu chè tối ngày.

Anh Vàng Mí Lự cũng được động viên tham gia hợp tác xã cùng với vợ và hiện là một thành viên rất năng nổ, có trách nhiệm. Anh không chỉ xung phong gánh vác các việc nặng trong hợp tác xã mà mỗi khi máy móc bị hỏng hóc anh lập tức có mặt để sửa chữa.

Chị Sùng Thị Si là một trong nhiều chị em phụ nữ H'Mông đã thực sự đổi đời nhờ tham gia Hợp tác xã Lanh Trắng. Không chỉ tự tạo ra thu nhập, các chị em trong hợp tác xã đã có được sự tự tin, tự chủ trong cuộc sống, có tiếng nói trong gia đình, trong cộng đồng nhờ đó nạn bạo hành gia đình dần dần được xóa bỏ.

Các sản phẩm của hợp tác xã Lanh Trắng được làm thủ công.

Các sản phẩm của hợp tác xã Lanh Trắng được làm thủ công.

Chị Vàng Thị Cầu cho biết, mục tiêu hoạt động của Hợp tác xã Lanh Trắng đó là phụ nữ có việc làm, có thu nhập là có sự bình đẳng và được tôn trọng, yêu thương. Là người luôn đau đáu với vấn đề xóa đói, giảm nghèo và công tác chăm lo, bảo đảm quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số, chị Vàng Thị Cầu mong muốn chính từ cây lanh và nghề dệt vải lanh truyền thống của đồng bào Mông có thể giúp chị em nơi đây đổi đời.

Thời gian đầu, hợp tác xã huy động được khoảng 10 chị em dân tộc Mông tham gia khởi nghiệp. Điều đáng nói là hầu hết các chị em đều là nạn nhân của bạo lực gia đình, người khuyết tật hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cũng chính vì thế các chị em càng quyết tâm. Chị Vàng Thị Cầu mạnh dạn xin Ủy ban nhân dân huyện cấp cho gần 200ha đất để trồng cây lanh, và vốn vay hỗ trợ từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. “Chậm mà chắc”, hợp tác xã hoạt động theo mô hình khép kín từ nguyên liệu đầu vào là cây lanh, trải qua chừng 40 công đoạn như tước vỏ, se lanh, kéo sợi, dệt vải, hấp, nhuộm, vẽ hoa văn, thêu thùa,... từ đó cho ra các sản phẩm đa dạng.

Sản phẩm vỏ gối vuông của Hợp tác xã Lanh Trắng đạt giấy chứng nhận OCOP.

Sản phẩm vỏ gối vuông của Hợp tác xã Lanh Trắng đạt giấy chứng nhận OCOP.

Chủ động lắng nghe phản hồi của thị trường, chị Cầu và các chị em trong hợp tác xã không ngừng cải tiến mẫu mã và chất lượng sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Hiện hợp tác xã có tới trên hơn 70 dòng sản phẩm thổ cẩm thủ công mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó được ưa chuộng nhất là vải lanh thô, vỏ gối vuông. Một số sản phẩm của hợp tác xã đã có giấy chứng OCOP.

Đến nay, sản phẩm của Hợp tác xã Lanh Trắng không chỉ được khách hàng trong nước ưa chuộng mà còn xuất đi các thị trường nước ngoài. Từ đây cũng đồng thời mở thêm nhiều cơ hội phát triển cho sản phẩm truyền thống của địa phương cũng như góp phần tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho phụ nữ dân tộc thiểu số, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói trên dải đất biên cương địa đầu cực bắc của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “Kết nối yêu thương”, tiếp thêm hy vọng cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.