Tạo sức bật cho nông sản OCOP

Sau hơn 6 năm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), tỉnh Quảng Ngãi đã tạo dựng được nhiều thương hiệu nông sản có chỗ đứng trên thị trường. Không chỉ nâng cao giá trị hàng hóa địa phương, chương trình còn mở ra hướng đi mới cho kinh tế nông thôn, thúc đẩy chuyển từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp.

Các sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ngãi mang đậm bản sắc vùng miền, nổi bật là nhóm nông sản đặc trưng của khu vực miền núi và biển đảo.
Các sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ngãi mang đậm bản sắc vùng miền, nổi bật là nhóm nông sản đặc trưng của khu vực miền núi và biển đảo.

Mở rộng thị trường cho nông sản OCOP

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 650 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao, 55 sản phẩm 4 sao và gần 600 sản phẩm 3 sao. Chính sách vượt trội của chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” thu hút 320 chủ thể, gồm 52 doanh nghiệp, 107 hợp tác xã (HTX), 158 cơ sở, hộ kinh doanh và 3 tổ hợp tác tham gia chương trình.

Những năm qua, OCOP trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp, HTX đổi mới phương thức kinh doanh gắn với nhu cầu thị trường. Thông qua các chính sách hỗ trợ, nhiều chủ thể đã nâng cao năng lực sản xuất, quản trị, từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh và xây dựng thương hiệu.

Sau nhiều năm kiên trì thử nghiệm và mở rộng diện tích trồng tỏi theo hướng hữu cơ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Phú Sinh ở đặc khu Lý Sơn đã xây dựng thành công thương hiệu tỏi hữu cơ trên vùng đất đảo. Sản phẩm tỏi Lý Sơn của doanh nghiệp được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, hiện là sản phẩm OCOP 5 sao duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Nhờ khẳng định được chất lượng và uy tín, các sản phẩm từ tỏi Lý Sơn đã có mặt tại nhiều hệ thống phân phối lớn, đồng thời từng bước tiếp cận các thị trường xuất khẩu tiềm năng.

Giám đốc công ty Nguyễn Văn Nhật cho biết: “Hiện doanh nghiệp liên kết sản xuất với 85 hộ dân trên diện tích khoảng 40 ha; trong đó, 32 ha được chứng nhận VietGAP và 8 ha đạt tiêu chuẩn HACCP. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, chứng nhận OCOP đã giúp thương hiệu tỏi Lý Sơn vươn xa hơn trên thị trường. Hiện công ty hợp tác với gần 10 doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ hơn 200 tấn tỏi mỗi năm và đang đàm phán với các đối tác tại Nhật Bản, Hàn Quốc để mở rộng thị trường. OCOP không chỉ là bệ phóng cho các sản phẩm chế biến từ tỏi mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Lý Sơn đến với bạn bè quốc tế”.

Nhờ sự đầu tư của các chủ thể sản xuất, nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ngãi ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường. Chất lượng sản phẩm được nâng cao, mẫu mã từng bước cải tiến và hệ thống phân phối không ngừng mở rộng qua các kênh bán lẻ truyền thống, siêu thị và thương mại điện tử. Bên cạnh đó, chương trình OCOP góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất ở khu vực nông thôn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và hỗ trợ thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tại xã Đăk Hà, vùng cà-phê lớn của tỉnh với diện tích khoảng 300 ha, HTX Nông nghiệp, Sản xuất và Thương mại Sáu Nhung đã tổ chức sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, hình thành chuỗi liên kết từ trồng trọt đến chế biến sâu. HTX hiện có 32 thành viên cùng 80 hộ dân liên kết sản xuất. Nhờ đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại và áp dụng quy trình sản xuất chất lượng cao, đơn vị đã xây dựng được 4 sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh gồm: Cà-phê đặc biệt Sáu Nhung, cà-phê sữa cao cấp, cà-phê hương sầu riêng và tinh cà-phê. Những sản phẩm mang thương hiệu cà-phê Đăk Hà ngày càng được người tiêu dùng đón nhận, mở ra triển vọng phát triển cho vùng nguyên liệu cà-phê ở khu vực miền núi Quảng Ngãi. “Gia đình tôi liên kết với HTX để canh tác cà-phê theo quy trình chất lượng cao. So với phương thức sản xuất truyền thống, mô hình này cho hiệu quả kinh tế tốt hơn, giá bán cao hơn từ 20 đến 25% so với nhiều vùng trồng lân cận”, chị Võ Thị Hương, đại diện một hộ dân cho biết.

Hướng đến thị trường xuất khẩu

Các sản phẩm OCOP của Quảng Ngãi mang đậm bản sắc vùng miền, nổi bật là nhóm nông sản đặc trưng của khu vực miền núi và biển đảo. Sự đa dạng về chủng loại đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho hàng hóa địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình OCOP vẫn còn không ít khó khăn cần tháo gỡ. Nhiều sản phẩm có tính tương đồng cao giữa các địa phương, dẫn đến trùng lặp về chủng loại và chưa tạo được sự khác biệt rõ nét trên thị trường. Đối với nhóm dược liệu, các xã vùng cao như Đăk Tô, Măng Ri, Tu Mơ Rông hay Măng Đen đều phát triển những dòng sản phẩm tương tự nhau, khiến khả năng cạnh tranh chưa cao.

Ngoài ra, một số cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh vẫn chưa chú trọng đầu tư bao bì, nhãn mác, thiết kế nhận diện thương hiệu. Nhiều sản phẩm còn đơn điệu về hình thức, trong khi quy trình sản xuất chưa đồng nhất cho nên khó đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của các hệ thống phân phối lớn. Chị Phạm Lan Anh, đại diện nhà phân phối Thành Tín ở phường Cẩm Thành chia sẻ: “Các siêu thị luôn sẵn sàng đưa sản phẩm OCOP lên kệ nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm. Chúng tôi ưu tiên liên kết với những doanh nghiệp, HTX có vùng nguyên liệu ổn định, sản lượng bảo đảm và khả năng cung ứng lâu dài. Đây là điều kiện quan trọng để sản phẩm có thể đứng vững trong hệ thống bán lẻ hiện đại”.

Để hỗ trợ các chủ thể OCOP mở rộng thị trường, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích phát triển chuỗi cung ứng, kết nối tiêu thụ hàng hóa tại khu vực miền trung-Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngành nông nghiệp thường xuyên rà soát, lựa chọn các sản phẩm tiềm năng để tập trung hỗ trợ phát triển, đồng thời phối hợp các đơn vị tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và quảng bá thương hiệu. Nhiều điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP được xây dựng, giúp các cơ sở sản xuất tiếp cận người tiêu dùng, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến phân phối.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Quảng Ngãi định hướng phát triển OCOP gắn với các ngành hàng chủ lực của địa phương. Tỉnh tập trung hỗ trợ các chủ thể xây dựng vùng nguyên liệu đặc trưng, phát triển sản xuất hữu cơ, sinh thái, cấp mã số vùng trồng, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, các doanh nghiệp, HTX tiếp tục đầu tư máy móc, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ chế biến, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và tiêu thụ sản phẩm nhằm gia tăng giá trị thương hiệu.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và đồng hành, nhưng thành công của chương trình phụ thuộc lớn vào sự chủ động của các chủ thể sản xuất. Các doanh nghiệp, HTX cần đổi mới tư duy, bám sát nhu cầu thị trường để điều chỉnh quy trình sản xuất, chế biến và bảo quản sau thu hoạch. Cùng với việc nâng cao chất lượng, mẫu mã, cần chú trọng xây dựng thương hiệu cộng đồng gắn với giá trị văn hóa địa phương, mở rộng mạng lưới phân phối và hướng đến các thị trường xuất khẩu tiềm năng.

​

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa cùng tình nguyện viên trao quà tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nhân dân biên giới

Ngày 12/10, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về nhân dân, góp phần củng cố tình đoàn kết quân-dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 10-12/10, các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp nhận 158 bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì nằm trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố

Ngay sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi công văn khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Công bố kết quả thử nghiệm về phương pháp phân tích bằng chỉ thị SSR đối với sâm Ngọc Linh.

Công bố kết quả thử nghiệm về phương pháp phân tích bằng chỉ thị SSR đối với sâm Ngọc Linh

Chiều 12/10, tại Ủy ban nhân dân xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương phối hợp Trung tâm ươm tạo công nghệ, thuộc Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp tổ chức Hội thảo “Công bố kết quả thử nghiệm tiêu chuẩn Việt Nam về phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử bằng chỉ thị SSR đối với sâm Ngọc Linh".

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Trung tâm ICISE

Ngày 10/10, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng có buổi làm việc với Giáo sư Trần Thanh Vân, Giám đốc Trung tâm ICISE để bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Trung tâm phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Làm rõ nguyên nhân khiến 18 người bị ngộ độc nhập viện sau khi ăn bánh mì

Tính đến chiều 10/10, số ca bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì tại một điểm kinh doanh bánh mì ở đường Duy Tân, phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) là 18 người. Ngành y tế tỉnh phối hợp chính quyền địa phương lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm, thực phẩm để tìm nguyên nhân và yêu cầu điểm kinh doanh bánh mì ngừng hoạt động.

Toàn cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Khai mạc Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi lần thứ nhất

Từ ngày 10-11/10, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), tỉnh Gia Lai diễn ra Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi lần thứ nhất. Sự kiện có sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và nhiều đối tác trong, ngoài nước.

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2026. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Xây dựng Đề án Truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 10/10, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Góp ý xây dựng Đề án Truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030”.

Các đại biểu cùng đông đảo quần chúng nhân dân xuất phát chạy bộ sau lễ phát động tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Gia Lai hưởng ứng phong trào toàn dân thể dục, thể thao năm 2006

Nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện cho phong trào thể dục, thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026.