Tạo nền tảng đưa Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, theo hướng công nghiệp, hiện đại

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I đã xác định mục tiêu: Xây dựng nền kinh tế năng động và phát triển, nhanh, bền vững dựa trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xã hội hài hòa; tạo lập đồng bộ các yếu tố nền tảng cơ bản của nền công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh và kinh tế biển mạnh.

Lễ khởi công nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.
Lễ khởi công nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Nỗ lực phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ, giá trị gia tăng cao

Những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các nghị quyết của Tỉnh ủy đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ máy hành chính nhà nước từng bước được kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin có bước tiến rõ rệt.
Kinh tế-xã hội đạt tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm dẫn đầu vùng đồng bằng sông Hồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng có nhiều khởi sắc, nhất là giao thông và đô thị. Văn hóa-xã hội có tiến bộ, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2020-2025, công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế. Toàn tỉnh quy hoạch 43 khu công nghiệp với diện tích hơn 13.500ha, trong đó 18 khu đã được thành lập.

Đến nay, các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên thu hút 849 dự án đầu tư (458 FDI và 391 DDI), với tổng vốn đăng ký khoảng 8,1 tỷ USD và 66.000 tỷ đồng; góp phần quan trọng đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 11,1%/năm.

Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng bình quân 10,8%/năm, chiếm tới 37,8% GRDP năm 2025, trở thành động lực chính của tăng trưởng và xuất khẩu. Tỷ trọng công nghiệp trong GRDP năm 2025 ước đạt 46,3%, thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu tích cực, từ ngành khai khoáng và thâm dụng lao động sang các ngành thâm dụng vốn, công nghệ, có giá trị gia tăng cao.

ha-tang-kcn-sach-duoc-dau-tu-dong-bo-hien-dai-san-sang-tiep-nhan-cac-nha-dau-tu-vao-dia-ban.jpg
Hạ tầng khu công nghiệp sạch tỉnh Hưng Yên được đầu tư đồng bộ, hiện đại sẵn sàng đón các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Cùng với phát triển công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giao thông, đô thị được đầu tư mở rộng, tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư. Nhờ những kết quả đó, đa số các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản đạt và vượt, nhiều lĩnh vực có kết quả nổi bật, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh.
Việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã mở ra không gian phát triển mới, tạo lợi thế và động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho giai đoạn tiếp theo của tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá

Tuy đạt được những kết quả quan trọng nhưng kinh tế của tỉnh Hưng Yên vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, quy mô còn hạn chế. Tiến độ triển khai nhiều dự án đầu tư còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa cao, cơ cấu thu ngân sách thiếu bền vững, còn phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ đất. Chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao có sức lan tỏa.

Nông nghiệp còn manh mún, giá trị gia tăng thấp; du lịch chưa tương xứng với tiềm năng. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ còn chậm. Đô thị hóa chưa đồng đều; một số tiềm năng như lợi thế biển chưa được khai thác. Tình trạng ô nhiễm môi trường, vi phạm quy hoạch, đất đai, xây dựng còn tồn đọng; rác thải sinh hoạt và ô nhiễm sông Bắc Hưng Hải chưa được xử lý triệt để…

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 và 2045: Xây dựng nền kinh tế năng động và phát triển, nhanh, bền vững dựa trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xã hội hài hòa; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; môi trường sinh thái được bảo vệ an toàn. Tạo lập đồng bộ các yếu tố nền tảng cơ bản của nền công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh và kinh tế biển mạnh. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần.

Đến năm 2035, Hưng Yên là tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I. Năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương; có nền công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía bắc; giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ, mang đậm những giá trị cốt lõi của văn hóa vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng…

day-chuyen-san-xuat-hien-dai-cua-cong-ty-tnhh-det-kim-bangjie-viet-nam-kcn-det-may-pho-noi.jpg
Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn cho biết: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I thành các chương trình, kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp; nhất là thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược: Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, chọn lọc dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, từng bước đưa công nghiệp-dịch vụ chiếm tỷ trọng chủ đạo. Phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, đô thị, quy hoạch kết nối liên vùng, giám sát tiến độ các dự án trọng điểm, tạo nền tảng cho đô thị loại I.

Phát triển văn hóa, con người, đầu tư giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với bảo tồn văn hóa. Giữ vững quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chính quyền số, số hóa quy trình, coi sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp là thước đo. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao năng lực quản trị.

Đặc biệt phải thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược: Đột phá hạ tầng-bảo đảm liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển. Đột phá nguồn nhân lực-đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân công nghệ cao, coi đây là then chốt để công nghiệp hóa hiện đại hóa. Đột phá cải cách hành chính, chuyển đổi số-tạo nền tảng quản trị hiện đại. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cụ thể hóa thành nghị quyết chuyên đề, giao chỉ tiêu hằng năm, gắn trách nhiệm cho từng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đây là “ba mũi giáp công” để Hưng Yên đạt mục tiêu tỉnh công nghiệp hiện đại, đô thị loại I vào 2035, và thành phố thông minh, sinh thái vào 2045.

báo Nhân Dân

Có thể bạn quan tâm

Đêm Cố đô

Đêm Cố đô

Nối tiếp chuỗi sự kiện của Lễ hội Hoa Lư-Ninh Bình năm 2026, trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, không gian Phố cổ Hoa Lư trở thành điểm hẹn văn hóa-du lịch sôi động với lễ hội pháo hoa rực rỡ, thả hoa đăng trên sông và các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên) có làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bằng sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và phương thức sản xuất mới.

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Trải qua 10 tháng hoạt động, xã Vĩnh Tường (tỉnh Phú Thọ) cơ bản thích ứng với phương thức quản trị mới, lấy chuyển đổi số là nền tảng, cải cách hành chính là khâu đột phá, sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc.

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Tại xã Nguyễn Lương Bằng (thành phố Hải Phòng), công tác cải cách hành chính thể hiện ở việc hoàn thiện thể chế, tinh gọn quy trình và được triển khai bằng nhiều mô hình sáng tạo, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo...

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Quang cảnh phiên họp.

Bắc Ninh đề nghị xếp tỉnh loại I, làm cơ sở phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Bắc Ninh đạt 81 điểm. Tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh là tỉnh loại I, tạo tiền đề lên thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện chính sách quản lý biển, hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam mạnh và giàu từ biển

Việc xây dựng chính sách của Luật nhằm hoàn thiện các chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng không gian biển;… góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Việt Cường)

Lan tỏa giá trị nghệ thuật ca trù

Câu lạc bộ ca trù xứ Đông (phường Lê Chân, Hải Phòng) và Câu lạc bộ ca trù An Biên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Hải Phòng) vừa tổ chức chương trình “Canh hát cửa Đình rằm tháng Ba”.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.