Tăng trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công

Tỉnh Quảng Ninh luôn xác định đầu tư công là một trong những trụ cột bảo đảm tăng trưởng, trong đó đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư và thành viên tổ công tác đặc biệt về giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.
Dự án đường cao tốc Hạ Long-Hải Phòng do tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư theo hình thức hợp tác công tư.
Dự án đường cao tốc Hạ Long-Hải Phòng do tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư theo hình thức hợp tác công tư.

Vì thế, tỉnh coi việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động, đồng thời bù đắp cho ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và biến động chính trị của thế giới.

Từ nay cho đến hết năm 2022, Quảng Ninh quyết liệt tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp kịp thời, hiệu quả để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công theo đúng tinh thần nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong những tháng cuối năm.

Mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh đến ngày 30/9 là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 80% kế hoạch và kết thúc năm 2022 hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh mới đạt 6.681 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch vốn giao đầu năm là 15.661,9 tỷ đồng thì tỷ lệ giải ngân mới chỉ đạt 42,7%. Còn nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ giải ngân đạt 59,5%, cao hơn giải ngân bình quân chung cả nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu cho tỉnh thành lập tổ công tác đặc biệt do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022. Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương báo cáo tình hình giải ngân cũng như những khó khăn, vướng mắc vào thứ sáu hằng tuần để báo cáo UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ. Cùng với đó, có văn bản gửi các chủ đầu tư, địa phương đề nghị xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn đã giao để bảo đảm tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Việc giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chậm một phần do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, giá nguyên vật liệu tăng, mặt khác một số chủ đầu tư chủ quan, bị động trong công tác chuẩn bị đầu tư, dẫn đến một số dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đấu thầu, chấm thầu, thương thảo hợp đồng, chậm tổ chức thẩm định tại hiện trường, chậm hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán đối với dự án hoàn thành. Bên cạnh đó, do tính chất đặc thù của đầu tư công là phải có quá trình, tích lũy giá trị khối lượng hoàn thành mới thực hiện các thủ tục giải ngân vốn tại kho bạc, nhất là dự án mua sắm trang thiết bị phải hoàn thành toàn bộ gói thầu mới thanh toán, nên các chủ đầu tư thực hiện còn chậm.

Dự án cầu Cửa Lục 3 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2022 .

Dự án cầu Cửa Lục 3 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2022 .

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan và chủ quan, đối với các dự án chuyển tiếp, một số dự án có tổng mức đầu tư lớn, do đã được tạm ứng hợp đồng từ cuối năm 2021, nên trong những tháng đầu năm 2022 các nhà thầu triển khai thi công để hoàn thành khối lượng đã tạm ứng, chưa có nhiều khối lượng hoàn thành phát sinh, chưa đến kỳ thanh toán theo hợp đồng cho nhà thầu, nên chưa thể giải ngân. Một số chủ đầu tư, địa phương chậm triển khai các thủ tục đầu tư như lập chủ trương đầu tư, lập thẩm định phê duyệt dự án chậm, dẫn đến một số dự án mặc dù đã được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021, nhưng đến nay chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án, dẫn đến chưa thể phân khai chi tiết nguồn vốn đầu năm.

Tại Cẩm Phả, tính đến hết tháng 7, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt hơn 52% kế hoạch năm, cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh. Kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố năm 2022 là 678,194 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách thành phố là 544,158 tỷ đồng cấp cho tổng số 35 công trình chuyển tiếp và khởi công mới, số vốn còn lại được tỉnh bố trí cho đầu tư dự án Trường trung học phổ thông Cẩm Phả. Tuy nhiên hiện thành phố Cẩm Phả còn có 10 dự án khởi công mới, đến nay mới có 4 dự án được khởi công, còn lại 6 dự án đang trong quá trình thẩm định thiết kế, tổ chức đấu thầu, điều chỉnh quy hoạch để sớm khởi công trong quý III.

Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Thành phố đã rà soát lại tiến độ, đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách trực tiếp từng dự án để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện và giải ngân; chủ động xây dựng mốc giải ngân theo từng tháng, để có biện pháp phù hợp.

Cũng như các địa phương khác, để thúc đẩy các dự án trên địa bàn, hết quý II/2022, thị xã Quảng Yên đã nỗ lực giải phóng mặt bằng cho 38 dự án với tổng diện tích thu hồi gần 2.458ha và hơn 5.200 hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên Trần Đức Thắng cho biết: Chúng tôi luôn nắm bắt tâm tư, tư tưởng của người dân, thậm chí tính toán thời điểm phù hợp sao cho bảo đảm tính hiệu quả từ khâu chuẩn bị, lập dự án. Và đây cũng là yếu tố thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án trên địa bàn đúng tiến độ.

Tại huyện miền núi Bình Liêu, do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều cộng với công tác giải phóng mặt bằng chưa đạt tiến độ đề ra, đến nay, huyện mới giải ngân vốn đầu tư công được 217,2 tỷ đồng, đạt gần 40% tổng kế hoạch vốn của huyện. Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu Đỗ Xuân Trường cho biết: Huyện đã bám sát các chỉ đạo và giải pháp của tỉnh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng của huyện tích cực phối hợp các nhà thầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt tăng cường công tác giám sát thi công bảo đảm chất lượng công trình, nghiệm thu và quyết toán dự án hoàn thành đúng quy định.

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu gắn trách nhiệm và tăng cường hơn nữa vai trò của người đứng đầu chính quyền các cấp, các sở, ngành liên quan và các chủ đầu tư trong triển khai quyết liệt các giải pháp tăng tỷ lệ nguồn vốn đầu tư công gắn với khối lượng hoàn thành và nâng cao chất lượng công trình, dự án, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn. Đồng thời tỉnh kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án chậm triển khai, không bảo đảm tỷ lệ giải ngân cho các công trình, dự án có chất lượng chuẩn bị đầu tư tốt hơn, đang có nhu cầu vốn, có tiến độ giải ngân tốt hơn và có khả năng hoàn thành sớm, phát huy hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết: Tỉnh sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, gắn với trách nhiệm người đứng đầu ở các cấp ngân sách, các cơ quan quản lý trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kết quả giải ngân là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tuyệt đối không để tồn dư dự toán lớn như các năm trước. Đồng thời, tỉnh tiếp tục rà soát lại tiến độ, lập chi tiết triển khai các dự án để điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn bảo đảm tiến độ giải ngân và yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư công.

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đất đai, tài nguyên; rà soát điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư; tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm.

Cùng với đó, Quảng Ninh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tăng cường quản lý hiệu lực, hiệu quả đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất, hạn chế đến mức thấp nhất việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ thực hiện, đồng thời tổ chức tuyên truyền cho người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của từng dự án, công khai, minh bạch tạo sự tin tưởng và đồng thuận của người dân trong việc triển khai thực hiện ■

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ 57 nghìn miếng mặt nạ dưỡng da được xác định giả nhãn hiệu BANOBAGI tại một kho tập kết trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thu giữ 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da giả nhãn hiệu BANOBAGI

Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phối hợp lực lượng Công an phát hiện và tạm giữ 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI, tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 427 triệu đồng. Vụ việc đã được chuyển cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Thái Hoàng Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Khối Hệ thống Năng lượng, Schneider Electric Việt Nam và Campuchia chia sẻ tại hội thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Lực đẩy từ chính sách và công nghệ”.

Khi hiệu quả năng lượng trở thành năng lực cạnh tranh

Hiệu quả sử dụng năng lượng đang trở thành một trong những thước đo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trước yêu cầu chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Để nắm bắt cơ hội từ xu hướng này, doanh nghiệp cần đồng thời tận dụng động lực từ chính sách và đổi mới công nghệ.

Đông đảo đại biểu tham dự họp báo. (Ảnh: HNV)

Lần đầu tiên công bố Chương trình đánh giá năng lực và vinh danh nhà thầu xây dựng Việt Nam

Trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng công trình, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững, việc xây dựng một hệ thống đánh giá năng lực nhà thầu khách quan, minh bạch đang trở thành nhu cầu cấp thiết.

Ảnh minh họa: FXEmpire

Sáng 30/6, giá bạc tiếp đà giảm

Sáng 30/6, giá bạc thế giới tiếp tục lùi về ngưỡng gần 57 USD/ounce, phản ánh tâm lý “thận trọng” của giới đầu tư giữa lúc tiến trình đàm phán Mỹ-Iran gặp nhiều trắc trở, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục nâng lãi suất.

Khu vực nuôi cá chẽm công nghệ cao ở vùng nước sâu của Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam trên vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Mở rộng không gian biển cho giai đoạn tăng trưởng mới

Sau tám năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW (ngày 22/10/2018) của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế biển Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, vị trí, vai trò của biển được nâng lên. 

[Infographic] Chứng khoán ngày 29/6: VN-Index chịu áp lực điều chỉnh khi gặp vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm

[Infographic] Chứng khoán ngày 29/6: VN-Index chịu áp lực điều chỉnh khi gặp vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm

Kết phiên giao dịch 29/6, VN-Index giảm 16,97 điểm (-0,9%) về mức 1.854,97 điểm, kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.830-1.850 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về phục hồi khá tích cực, nhiều nhóm mã phục hồi tốt sau giai đoạn điều chỉnh với 187 mã tăng giá, 132 mã tăng giá và 50 mã giữ giá tham chiếu.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công thương.

Phát động Giải thưởng Hiệu quả năng lượng năm 2026

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) phát động các giải thưởng Hiệu quả năng lượng năm 2026, đồng thời tổ chức hội thảo "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Lực đẩy từ chính sách và công nghệ".

Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

EVNHANOI khuyến nghị giải pháp kiểm soát hóa đơn điện mùa nắng nóng

Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện có xu hướng gia tăng khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao. Theo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI), việc sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý là giải pháp thiết thực, giúp khách hàng kiểm soát chi phí tiền điện và sử dụng điện hiệu quả.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được đi thực tế kiểm tra dự án Nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm chiều 19/6. (ảnh: THẾ ANH)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn thành dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm trong năm 2027

Chiều 29/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đi thực tế kiểm tra dự án Nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), được xem là dự án cải tạo nhà trên và ven kênh rạch sử dụng nguồn vốn đầu tư công nhiều nhất thành phố.

Simexco Daklak ký kết với Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ Hồ Quang.

Simexco Daklak ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với 5 doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế

Sự kiện Simexco Daklak tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 5 doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác lâu dài trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, xuất khẩu, phát triển chuỗi giá trị cà-phê và các ngành kinh tế liên quan.

Các đại biểu Phiên đối thoại địa phương của VPSF 2026 tại Quảng Ngãi.

Liên kết 4 bên để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vượt rào cản tài chính

Trong khuôn khổ Phiên đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam - VPSF năm 2026 tại tỉnh Quảng Ngãi, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của doanh nghiệp địa phương.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 29/6: Cổ phiếu bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm gần 17 điểm

Phiên giao dịch ngày 29/6, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và năng lượng đồng loạt khởi sắc, nhưng vẫn không đủ bù đắp áp lực giảm sâu từ nhóm bất động sản, đặc biệt là VIC và VHM. Chốt phiên, VN-Index giảm 16,94 điểm, xuống mức 1.854,97 điểm.

Đúng giờ mở cửa thị trường, nguyên Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai trương Sàn Giao dịch carbon trong nước, bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên của thị trường carbon.. (Ảnh: BTC)

Khơi thông nguồn lực cho kinh tế xanh

Sàn Giao dịch carbon đi vào hoạt động không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, mà còn tạo cơ chế để các doanh nghiệp chủ động tối ưu chi phí giảm phát thải thông qua giao dịch hạn ngạch và tín chỉ carbon.

Ảnh minh họa.

Chính sách mới về thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7

Từ 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 (Luật số 109/2025/QH15) sẽ chính thức có hiệu lực, trừ các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.