Tăng trách nhiệm giải trình để giám sát hiệu quả chống lãng phí

Ngày 30/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 đã cho ý kiến về các dự án luật thuộc nhóm lĩnh vực kinh tế-tài chính và nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát sẽ được trình tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tới đây.

Quang cảnh Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát. (Ảnh: ĐĂNG ANH)
Quang cảnh Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Thúc đẩy sự phát triển bền vững của thương mại điện tử

Cho ý kiến về thực tiễn công tác tiết kiệm, chống lãng phí, một số đại biểu nêu rõ, mặc dù chúng ta đã có Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 nhưng tình trạng lãng phí vẫn còn xảy ra ở nhiều lĩnh vực, từ ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý tài sản công đến tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động.

Nhiều vụ việc lãng phí, gây thiệt hại lớn đến nền kinh tế, làm giảm niềm tin của nhân dân và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức bộ máy nhà nước. Các nội dung quy định công khai về tiết kiệm, chống lãng phí trong dự thảo luật là hết sức cốt lõi, bởi nếu công khai, minh bạch không đầy đủ thì mọi biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí có thể không phát huy hiệu quả, thực chất.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Đoàn Khánh Hòa) nhấn mạnh, đối với nội dung công khai về tiết kiệm, chống lãng phí được quy định tại Điều 12 của dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí đã xác định rõ những nội dung bắt buộc công khai. Đây là quy định mới góp phần tăng cường tính răn đe và trách nhiệm giải trình, cũng là công cụ để nhân dân giám sát.

Tuy nhiên, để quy định này đi vào thực tiễn, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ về thời gian công khai. Nếu không có thời gian quy định cụ thể thì việc công khai có thể bị chậm trễ, làm giảm tác dụng của chính sách.

Đồng thời, bổ sung hình thức công khai cho phù hợp đối với từng loại thông tin; bổ sung quy định về chế tài xử lý trong trường hợp không công khai, công khai không đầy đủ hoặc công khai mang tính hình thức.

Một số ý kiến khác đề nghị, nên nghiên cứu, cân nhắc quy định rõ hơn về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin phát hiện lãng phí.

Hiện tại, nội dung này đang được quy định rải rác và chưa rõ ràng. Đồng thời, cần quy định rõ về bảo mật thông tin cho người đấu tranh chống lãng phí và người thân của họ, cũng như cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin.

Ngoài việc được bảo vệ, người cung cấp thông tin cũng cần có quyền được biết kết quả xử lý của cơ quan chức năng đối với những thông tin họ cung cấp. Chỉ khi có quy định này thì mới có thể khuyến khích người dân, cán bộ tích cực tham gia vào công tác phòng chống lãng phí.

Thảo luận về dự án Luật Thương mại điện tử, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn Lâm Đồng) nêu rõ, để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử trước các rủi ro như: hàng giả, hàng nhái và quảng cáo sai sự thật, đề nghị bổ sung quy định các sàn thương mại điện tử và nền tảng livestream phải chịu trách nhiệm chủ động bồi thường thiệt hại trong trường hợp sản phẩm được quảng bá thông qua thuật toán ưu tiên hiển thị của họ bị xác định là giả mạo hoặc gây hại.

Quy định này sẽ tạo động lực tài chính mạnh mẽ, buộc các nền tảng tự sàng lọc nội dung kỹ lưỡng hơn, thay vì để hàng kém chất lượng được bày bán công khai.

“Để xây dựng một môi trường thương mại điện tử công bằng và an toàn, chúng ta cần kết hợp các biện pháp pháp lý chặt chẽ, cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, trách nhiệm liên đới rõ ràng và ứng dụng công nghệ tiên tiến. Những giải pháp này không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn củng cố niềm tin vào nền kinh tế số, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thương mại điện tử trong tương lai”, đại biểu nhấn mạnh.

Phân định rõ thẩm quyền giám sát, tránh chồng chéo

Góp ý vào dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi), đa số ý kiến đề nghị cần phân định rõ thẩm quyền giám sát giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân, cũng như giữa các cấp chính quyền địa phương, để tránh chồng chéo và bảo đảm hiệu quả.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, dự thảo luật cần phải có quy định về quyền giám sát tối cao của Quốc hội cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay từ giai đoạn tham vấn chính sách để văn bản được ban hành sát thực tế, hiệu quả, hiệu lực khi thi hành.

Nếu chỉ quy định giám sát sau khi văn bản đã được ban hành rồi thì vướng mắc, tạo ra những điểm nghẽn, thậm chí có những văn bản quy định những điều kiện lớn hơn cả luật.

Hậu quả là doanh nghiệp, cá nhân bị vướng bởi những quy định đó, dẫn đến sự lãng phí rất lớn trong xã hội, thậm chí sẽ có một bộ phận trục lợi, cố tình vi phạm pháp luật.

Về giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, đại biểu Thái Thị An Chung (Đoàn Nghệ An) đồng ý với quan điểm Thường trực Hội đồng nhân dân có vai trò và trách nhiệm quan trọng trong việc giám sát các ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn song cho rằng, cần thiết phải có sự tham gia giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội.

Đây không phải là sự chồng chéo mà là một cơ chế giám sát, bổ trợ tăng cường và đa tầng lớp tạo nên một hệ thống giám sát hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn. Việc đoàn đại biểu Quốc hội vào cuộc giám sát kiến nghị của cử tri cho thấy tiếng nói của họ không chỉ được lắng nghe ở cấp địa phương mà còn được quan tâm ở cả cấp Trung ương.

Về triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở Trung ương và địa phương, dự thảo Luật An ninh mạng có quy định là người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng thuộc quyền quản lý.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn Quảng Ninh), quy định như dự thảo luật chưa cụ thể và khó bảo đảm hiệu quả vì mới giao trách nhiệm chung cho người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan và tổ chức, chưa rõ cơ chế và thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể, nguồn lực, phương tiện hỗ trợ để họ có thể tổ chức thực hiện.

Vì vậy, đại biểu này đề nghị xem xét quy định cụ thể hơn về thẩm quyền và cơ chế bảo đảm cho người đứng đầu nhằm tránh tình trạng người đứng đầu cơ quan được giao trách nhiệm nhưng thiếu công cụ để thực hiện.

Về quy định cứu trợ, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng trong tình trạng khẩn cấp trong dự án Luật Tình trạng khẩn cấp, đại biểu Nguyễn Thị Minh Tâm (Đoàn Quảng Trị) kiến nghị, nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về vai trò kiểm tra, giám sát của các cơ quan kiểm toán độc lập, các tổ chức xã hội và công khai thông tin về danh sách nhà tài trợ, người nhận cứu trợ để bảo đảm minh bạch, tránh thất thoát do trục lợi tham nhũng.

Tại phiên làm việc hôm nay, các đại biểu cũng cho ý kiến góp ý hoàn thiện các dự án: Luật Phá sản (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.