Tăng tốc thi công các công trình trọng điểm kết nối Hải Phòng-Quảng Ninh

Những ngày cuối năm 2023, trên công trường xây dựng cầu Bến Rừng và cầu Lại Xuân, hàng trăm công nhân hối hả thi công, phấn đấu bảo đảm tiến độ đưa hai công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hải Phòng phục vụ kết nối vùng này vào sử dụng trong năm 2024.
Công nhân thi công trên công trường xây dựng cầu Lại Xuân nối hai tỉnh Hải Phòng-Quảng Ninh.
Công nhân thi công trên công trường xây dựng cầu Lại Xuân nối hai tỉnh Hải Phòng-Quảng Ninh.

Theo Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng Đỗ Tuấn Anh, cầu Bến Rừng và cầu Lại Xuân là hai công trình giao thông được Hải Phòng xác định là các trọng điểm của thành phố. Cầu Lại Xuân và cầu Bến Rừng đều vượt sông Đá Bạch kết nối huyện Thủy Nguyên

(Hải Phòng) với thị xã Đông Triều và thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh).

Hai công trình khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng nâng cao năng lực phục vụ về giao thông, tạo hệ thống kết nối giao thông liên vùng, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, cũng như giữa các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhân dân trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) với các thị xã Quảng Yên, Đông Triều (Quảng Ninh). Công trình cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Cầu Lại Xuân được xây dựng mới với thiết kế bê-tông cốt thép dự ứng lực vĩnh cửu với cầu chính gồm bốn nhịp đúc hẫng và 11 nhịp cầu dẫn dầm super T. Cầu có chiều dài 841m, rộng 12m và gần 1,6 km đường dẫn hai đầu cầu. Cùng với đó, tuyến đường tỉnh 352 kết nối cũng được nâng cấp, cải tạo, mở rộng với mặt cắt 12m, gồm hai làn xe cơ giới và hai làn hỗn hợp… Tổng mức đầu tư công trình hơn 1.334 tỷ đồng. Công trình do liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Cầu 75 và Công ty cổ phần Xây dựng số 18 triển khai thi công từ tháng 3/2023.

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Cầu 75 Võ Văn Cao cho biết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, liên danh nhà thầu thi công đã tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ các hạng mục xây lắp của công trình cầu Lại Xuân. Bắt đầu thi công từ cuối

tháng 3 đến nay, đơn vị đã hoàn thành 77 trong tổng số 130 cọc khoan nhồi; đang thi công tại 6/16 vị trí mố trụ cùng dầm đúc hẫng và dầm vượt super T. Chủ đầu tư và chính quyền các địa phương đang tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng tại một số mố trụ còn lại và đơn vị sẽ bảo đảm tiến độ thi công nếu sớm được bàn giao mặt bằng thi công.

Cầu Bến Rừng được xây dựng mới thay thế cho phà Rừng cũ, có kết cấu vĩnh cửu với chiều dài hơn 1,8 km, cầu chính và cầu dẫn rộng 21,5m. Cầu chính gồm bốn nhịp, cầu dẫn gồm 34 nhịp dầm super T.

Đường dẫn hai đầu cầu dài hơn 409m; mặt cắt rộng 22,5m, gồm bốn làn xe cơ giới, hai làn hỗn hợp. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.940 tỷ đồng. Nhà thầu thi công công trình là liên danh Trung Chính-Phương Thành-Cầu 3 Thăng Long-Freyssinet Việt Nam-Khang Nguyên, triển khai thi công từ giữa tháng 6/2022.

Theo Giám đốc Ban điều hành dự án cầu Bến Rừng Nguyễn Văn Phương, hiện các nhà thầu đã hoàn thành 380/380 cọc khoan nhồi, đổ xong 35/39 mố trụ cầu. Trong đó, bờ phía Hải Phòng, các đơn vị thi công đã hoàn thành xong các trụ cầu dẫn, đúc xong dầm và thực hiện lao lắp 15/16 nhịp dầm cầu dẫn, đang tiến hành thi công đường nối và lao lắp nhịp cầu dẫn cuối cùng.

Ở phía bờ Quảng Ninh, đơn vị thi công cũng đã hoàn thành 14 trụ cầu dẫn và đang gấp rút thi công bốn trụ còn lại. Đến giữa tháng 12/2023, các nhà thầu đã thực hiện đạt 86,7% khối lượng theo hợp đồng. Công trình cầu Bến Rừng sẽ hợp long nhịp chính trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và phấn đấu hoàn thành trong quý II năm 2024.

Những ngày này, trên công trường thi công cầu Bến Rừng và cầu Lại Xuân luôn tấp nập và hối hả. Máy móc, thiết bị cùng nhân lực được huy động làm việc khẩn trương nhằm bù lại thời gian chậm trễ do chờ mặt bằng. Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng Đỗ Tuấn Anh cho biết, tại công trình cầu Bến Rừng, ngay sau khi nhận bàn giao 0,65 ha diện tích đất rừng phía bờ thị xã Quảng Yên, nhà thầu đã triển khai ngay việc thi công cọc khoan nhồi và các trụ còn lại sát bờ sông, phấn đấu bắt kịp tiến độ bị chậm do vướng mặt bằng của những trụ này. Tại công trình cầu Lại Xuân, chủ đầu tư đang nỗ lực cùng với thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và các đơn vị có đất và công trình quốc phòng-an ninh nằm trong chỉ giới công trình, đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giải phóng để sớm có mặt bằng phục vụ thi công công trình.

Hai công trình giao thông quan trọng này luôn được lãnh đạo thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh quan tâm đôn đốc, nhất là vấn đề giải phóng mặt bằng. Giữa tháng 12 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ đã cùng các ngành liên quan đi thị sát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 - công trình hiện đang vướng mắc về mặt bằng tại cả hai phía đầu cầu khiến đơn vị thi công chưa thể triển khai nhiều hạng mục công trình tại đây.

Ông Nguyễn Đức Thọ yêu cầu chủ đầu tư tập trung phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh để bảo đảm trong tháng 1/2024 phải có mặt bằng để thi công; đồng thời, giao huyện Thủy Nguyên và các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khu vực đất an ninh, đất quốc phòng, doanh nghiệp để sớm có mặt bằng cho nhà thầu thi công bắt kịp tiến độ đã đề ra. Cùng với đó, Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng cũng đề nghị chủ đầu tư ưu tiên kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, tăng tốc thi công phần đường xong trước ngày 13/5/2024, các phần cầu, cống trên tuyến đường tỉnh 352 hoàn thành trong tháng 8/2024.

Có thể bạn quan tâm

Trình diễn robot tại Diễn đàn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên triển khai sâu rộng 3 trụ cột chuyển đổi số

Chuyển đổi số ở Hưng Yên đang được đẩy mạnh toàn diện trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tỉnh tập trung lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng hành lang công nghệ gồm Trung tâm Đổi mới sáng tạo (Văn Giang), vùng lõi công nghệ (Mỹ Hào) và logistics (Phố Nối).

Tuyến đường Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh trước ngưỡng cửa lên thành phố

Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Đây là bước ngoặt rất quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc, tạo xung lực tăng trưởng mới cho toàn vùng.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn kết nối đặc khu Vân Đồn với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế.

Cơ hội bứt phá cho đặc khu Vân Đồn

Với định hướng trở thành đặc khu kinh tế thế hệ mới của cả nước, đặc khu Vân Đồn đang từng ngày thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng đô thị với nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai đồng bộ, hiện đại.

Lễ hội vật cầu bùn tại làng Thổ Hà.

Ngôi làng vang vọng phong tục ngàn xưa

Nằm ven bờ bắc sông Cầu, nơi ba mặt giáp nước mênh mông, làng Thổ Hà thuộc xã Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh như một bán đảo vẫn lưu giữ nét cổ kính giữa dòng chảy thời gian. Cùng với những đình, chùa rêu phong và cổng làng uy nghi trầm mặc, Thổ Hà còn giữ được những nét văn hóa phi vật thể đặc sắc.

Khu du lịch sinh thái Đồng Mẩn vào mùa vải chín.

Điểm sáng du lịch xanh

Điểm chung của các mô hình du lịch xanh ở Hải Phòng là lấy bảo tồn làm nền tảng phát triển. Thay vì chạy theo các công trình quy mô lớn, các địa phương chú trọng khai thác giá trị của thiên nhiên, nông nghiệp, văn hóa và cộng đồng. Người dân trực tiếp tham gia quản lý, vận hành, bảo vệ tài nguyên du lịch và được hưởng lợi.

Một góc Quần thể danh thắng Tràng An nhìn từ trên cao.

Siết chặt quản lý, bảo tồn bền vững Di sản Tràng An

Sau sáp nhập địa giới hành chính, Di sản Tràng An nằm trải dài trên 3 phường Tây Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Hoa Lư và một phần của phường Yên Sơn cùng hai xã Quỳnh Lưu, Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình với diện tích hơn 12.200 ha; trong đó, có khoảng 6.226 ha diện tích vùng lõi.

Do ảnh hưởng của thời tiết, sản lượng vải tại Bắc Ninh sụt giảm hơn 40% so với năm 2025.

Vải thiều bước vào thu hoạch chính vụ

Vải thiều Bắc Ninh bước vào cao điểm thu hoạch chính vụ. Dù sản lượng giảm gần một nửa so với năm 2025, do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết trong giai đoạn ra hoa, song vụ vải thiều năm 2026 đang mang lại niềm vui lớn cho người trồng vải Bắc Ninh khi giá bán cao nhất từ trước đến nay, tiêu thụ thuận lợi cả trong nước, xuất khẩu.

Mít Đoài Phương thu hút du khách quốc tế.

Ngọt thơm trái mít Đoài Phương

Nhắc đến xã Đoài Phương (Hà Nội), nhiều người nhớ ngay đến những vườn mít sai trĩu quả với hương thơm đặc trưng và vị ngọt đậm khó lẫn.

Thực tập phương án chữa cháy trên biển cho thuyền viên.

Tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các tàu du lịch

Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ sự cố trên biển trong mùa du lịch cao điểm, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng) vừa tổ chức đợt tập luyện trên biển và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Công an các địa phương tăng cường tuyên truyền phòng chống cá độ bóng đá.

Kiên quyết đấu tranh tội phạm cờ bạc mùa World Cup

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và công an các địa phương liên tiếp đưa ra khuyến cáo đối với người dân về việc không tham gia cá độ, tổ chức cá độ bóng đá, nhất là trong thời kỳ cao điểm Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2026 đang diễn ra.

Cán bộ phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên hướng dẫn nhân viên tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, trung tâm sử dụng phần mềm khai báo mới của Bộ Công an.

Số hóa đăng ký lưu trú

Tỉnh Hưng Yên đang là điểm đến của nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh đã tạo điều kiện thu hút đầu tư và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.

Cục Khí tượng thủy văn đề nghị các địa phương cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó thiên tai.

Nhiều hình thái thiên tai có thể xuất hiện trong 10 ngày tới

Từ ngày 1/7, một vùng áp thấp có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể phát triển thành bão. Đồng thời, từ ngày 4/7 đến 7/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa được dự báo xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Đông đảo đại biểu tham dự họp báo. (Ảnh: HNV)

Lần đầu tiên công bố Chương trình đánh giá năng lực và vinh danh nhà thầu xây dựng Việt Nam

Trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng công trình, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững, việc xây dựng một hệ thống đánh giá năng lực nhà thầu khách quan, minh bạch đang trở thành nhu cầu cấp thiết.

Cổng làng Chài-Võng La.

Võng La bên dòng sông Hồng

Nằm ven bờ bắc sông Hồng, thôn Võng La (xã Thiên Lộc, Hà Nội) không ồn ào trong dáng vẻ của một vùng quê lâu đời. Ngôi làng ấy lặng lẽ giữ trong mình nhiều lớp ký ức: một làng nghề đậu phụ trăm năm, một không gian văn hóa làng xã với đình, chùa, lễ hội và cả dấu ấn lịch sử cách mạng gắn với những năm tháng tiền khởi nghĩa.

[Video] Thời sự 24h ngày 29/6/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quy hoạch tầm nhìn 100 năm mở ra cơ hội lịch sử để Hà Nội bứt phá mạnh mẽ

[Video] Thời sự 24h ngày 29/6/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quy hoạch tầm nhìn 100 năm mở ra cơ hội lịch sử để Hà Nội bứt phá mạnh mẽ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Bộ đội Pháo binh-Tên lửa; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026; Nhiều chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2026.