Tăng tốc sản xuất và bảo đảm an toàn thi công cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa sẽ đến thời điểm dự án Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên cần phải hoàn thành, thời gian gấp rút, công việc còn nhiều, nhưng đây lại là thời điểm mưa lũ của miền bắc, những yếu tố này đang là thách thức đối với chủ đầu tư và các nhà thầu của dự án, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các bên. 
Gấp rút sản xuất cột thép để bàn giao trên công trường. (Ảnh: LÊ CHI)
Gấp rút sản xuất cột thép để bàn giao trên công trường. (Ảnh: LÊ CHI)

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án điện 1 (EVNPMB1), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến ngày 29/5, trên toàn tuyến đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, tất cả các vị trí móng cột đang được triển khai thi công đồng loạt. Trong đó, 257 vị trí hoàn thành đổ bê-tông móng và 143 vị trí đang thi công; 29 vị trí đã hoàn thành dựng cột, 44 vị trí đang thi công phần lắp dựng; 156 vị trí hoàn thành cung cấp cột thép, 70 vị trí đang được cung cấp.

Dồn lực sản xuất vật tư, phấn đấu vượt tiến độ

Trong 10 gói thầu Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Xây lắp điện 4 trúng 4 gói thầu (bao gồm 3 gói thầu cung cấp thiết bị trên tuyến và 1 gói thầu mở rộng Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên). Ông Vũ Văn Nam, Giám đốc Công ty cho biết: với 82 vị trí móng cột thép và phần mở rộng Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên, đơn vị dự kiến cung cấp khoảng 8.500 tấn thép. Với sự cấp thiết của dự án, đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên tăng cường “3 ca 4 kíp”.

Trong đó, thép để sản xuất cột đã được đơn vị chủ động chuẩn dự trữ nguồn từ trước, sau khi trúng thầu đã nhập khẩu thêm, đồng thời huy động từ các dự án khác để ưu tiên sản xuất cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên. Đơn vị dự kiến sẽ hoàn thành việc giao cột thép vào ngày 24/6, vượt tiến độ so với yêu cầu từ 20-25 ngày.

Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 (PCC4) đã chủ động, linh hoạt nhập nguyên liệu trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu thi công liên tục cột thép cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.
Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 (PCC4) đã chủ động, linh hoạt nhập nguyên liệu trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu thi công liên tục cột thép cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

Còn tại Công ty Cổ phần Việt Vương, đơn vị trúng thầu cung cấp 128 cột thép (trong đó có 52 cột thép hình chữ V và 76 cột ống) với tổng khối lượng 14.500 tấn, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty, kiêm Giám đốc Nhà máy sản xuất cột thép Nguyễn Hồng Thắng cho biết: Đơn vị cũng đang tăng tốc sản xuất theo “3 ca, 4 kíp”, với khối lượng trung bình khoảng 100 tấn/ngày. Đơn vị đặt mục tiêu, hoàn thành sản xuất ở nhà máy vào 20/6 để sớm vận chuyển lên vị trí thi công, tránh ảnh hưởng của mưa bão.

Công ty Cổ phần Việt Vương tham gia cung cấp 128 cột thép, với tổng khối lượng 14.500 tấn thép.

Công ty Cổ phần Việt Vương tham gia cung cấp 128 cột thép, với tổng khối lượng 14.500 tấn thép.

Việc chủ động, bám sát tiến độ, thậm chí vượt trước tiến độ của các nhà thầu cung cấp cột thép có ý nghĩa rất quan trọng. Theo Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 (PCC4) Bùi Quang Cảnh, đơn vị trúng gói thầu số 2 muộn hơn 1 tháng so với các gói thầu xây lắp trên toàn tuyến. Không chỉ vậy, có hơn 10 vị trí gặp đá cứng; vị trí 83-84 nằm trên khu vực hang động cho nên phải thay đổi/nắn tuyến. Đến nay, công ty đã hoàn thành công tác nắn tuyến vào ngày 25/5, đang cấp tập triển khai để đến 10/6 phải xong phần thi công móng cột.

Vì vậy, việc sản xuất các cột thép bám sát, thậm chí vượt tiến độ sẽ góp phần giúp đơn vị tính toán, cân đối công tác thi công các vị trí hiệu quả hơn. Với kinh nghiệm từ triển khai xây dựng đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối, ông Cảnh khẳng định sẽ đưa gói thầu về đích cùng với các nhà thầu khác, bảo đảm tiến độ trên toàn tuyến. Từ tháng 6 đến tháng 8 là giai đoạn nước rút nhưng trùng với mùa mưa của miền bắc, do đó, ngay từ khi ký hợp đồng, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, lực lượng, đặc biệt là đưa các xe chuyên dụng từ miền Trung ra để hỗ trợ, ưu tiên thực hiện cho đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

Về phía chủ đầu tư, ông Đỗ Quang Khải Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án điện 1 kiêm Giám đốc Ban điều hành Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên cho biết: các vị trí cột nào có thể hoàn thành trước thì Ban đã chỉ đạo nhà thầu sản xuất cột ưu tiên sản xuất các loại cột đó, cung cấp kịp thời cho công trường. Đồng thời, ngay sau khi hoàn thành thi công móng cột thì có thể sẵn sàng lắp dựng, đẩy nhanh tiến độ.

Tranh thủ thời tiết, bảo đảm an toàn thi công

Các đơn vị nhà thầu đã ký cam kết thi đua đặt mục tiêu hoàn thành các mốc tiến độ công tác đúc móng hoàn thành trong tháng 5, công tác lắp dựng cột hoàn thành trong tháng 7/2025 để kịp hoàn thành công tác kéo rải dây và đóng điện công trình vào cuối tháng 8/2025.

Các vị trí thi công của dự án hầu hết đều nằm trên đồi núi, trong bối cảnh miền bắc đã bắt đầu vào mùa mưa, diễn biến mưa lũ bất thường đã khiến các vị trí thi công có nguy cơ sạt trượt, di chuyển khó khăn, vì vậy, các nhà thầu xây lắp đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp cột thép để tăng tốc sản xuất, tranh thủ thời tiết thuận lợi vận chuyển lên công trường.

Theo ông Đỗ Quang Khải, mưa lũ không chỉ khó khăn cho việc thi công mà còn tăng thêm nhiều công việc phải làm. Đặc biệt, các vị trí móng cột của dự án phần lớn đều nằm trên vị trí đồi núi, bước vào mùa mưa đường vận chuyển trở nên trơn trượt, khiến công tác vận chuyển vật tư, thiết bị lên vị trí gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với yêu cầu gấp rút của dự án, Ban Quản lý dự án điện 1 đã yêu cầu các chủ đầu tư tiến hành bơm nước, vét đất sạt sụt hố móng ngay sau cơn mưa để có thể tiếp tục thi công; sử dụng xe chuyên dụng thực hiện công tác vận chuyển vật tư, vật liệu, bê-tông cốt thép lên các vị trí móng để có thể thi công ngay sau mỗi đợt mưa.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương (áo trắng) kiểm tra tại vị trí VT371, tỉnh Vĩnh Phúc.
Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương (áo trắng) kiểm tra tại vị trí VT371, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại các cuộc kiểm tra hiện trường, cùng với yêu cầu về bảo đảm tiến độ dự án, Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cũng nhấn mạnh: Các đơn vị nhà thầu cũng cần chủ động ứng phó với điều kiện thời tiết bất lợi, bố trí khu vực lán trại, kho vật tư và máy móc thiết bị ở những vùng an toàn, tránh ảnh hưởng của mưa lũ, sạt trượt; bố trí hợp lý nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ công tác hố móng, chuẩn bị tốt cho công tác lắp dựng cột trong thời gian tới. Đặc biệt, các nhà thầu cần tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, quy định an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công.

Có thể bạn quan tâm

Tổ chức lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ tại nghĩa trang ở phường Uông Bí.

Trả lại tên cho những người nằm lại

Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh đã quyết tâm hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27/7. Đằng sau mỗi phần mộ được mở là hành trình đầy trách nhiệm, nghĩa tình để đưa các Anh trở về với đúng tên tuổi của mình.

Bị cáo Phạm Vũ Khiêm tại phiên tòa.

Xét xử vụ án làm giả hàng triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Sáng nay (10/7), Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Herbitech. 

Người dân xã Cái Chiên được khám sức khỏe, tư vấn và sàng lọc bệnh miễn phí theo kế hoạch của tỉnh.

Quảng Ninh nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các địa phương, phân công cho các bệnh viện, đơn vị y tế hỗ trợ các xã, phường thực hiện rà soát, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định thành lập Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nhật Bản.

Bắc Ninh tăng cường kết nối, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chiều 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nhằm lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường kết nối để các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chúc mừng mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 8/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa thành lập và ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại”. Mô hình thí điểm này nhằm đổi mới phương thức dân vận gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.