Nỗ lực đưa Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên về đích đúng hẹn

Đường dây 500 kV Lào Cai–Vĩnh Yên được thi công “xuyên nắng, thắng mưa”, với mục tiêu đóng điện trước 31/8/2025. Các đơn vị thi công đang chạy đua tiến độ, huy động tối đa nhân lực, thiết bị để không xảy ra tình trạng “móng chờ cột”, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Công nhân thi công cốt thép tại vị trí VT414, thuộc xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Công nhân thi công cốt thép tại vị trí VT414, thuộc xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên là công trình lưới điện trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 26/10/2024. Dự án được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành địa phương hết sức quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đóng điện trước ngày 31/8/2025.

Vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão

Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên có tổng chiều dài 229,5 km với 468 vị trí móng cột; điểm đầu là Trạm biến áp 500 kV Lào Cai, điểm cuối là Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên. Công trình do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 1 (NPMB1) làm đại diện chủ đầu tư; đi qua địa bàn 4 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Trên công trường dự án, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu tập trung nhân lực và vật lực thi công đào đúc móng. Không chỉ làm ngày, nhiều nhà thầu còn tăng ca làm đêm để hoàn thành sớm việc đào đúc móng các vị trí trong tháng 5, chuẩn bị cho giai đoạn dựng cột và kéo dây từ tháng 6/2025.

Phó ban Điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 11 Nguyễn Trung Kiên cho biết: Tại vị trí 166 đã phát sinh đá nhiều hơn so với dự kiến. Theo kế hoạch, vị trí này đến ngày 22/5 hoàn thành việc dựng cột nhưng do phải xử lý vấn đề phát sinh khiến việc thi công phải đến 31/5 mới có thể hoàn thành. Nhà thầu đã tăng từ 2 máy xúc đá công suất 300 tấn lên 5 máy xúc và bổ sung thêm 5 xe tải vận chuyển. Dự kiến, nhà thầu sẽ tận dụng lợi thế vị trí cột ở khu vực đồng bằng, thuận tiện cho các thiết bị di chuyển đến chân cột, vị trí này sẽ được cơ giới hóa, dùng cần cẩu để dựng cột cho nhanh theo tiến độ.

“Thời gian làm việc tăng từ 8 tiếng lên 12 tiếng mỗi ngày”, anh Phạm Văn Tinh, công nhân Đội thi công của Công ty Sông Đà 11 cho biết. Theo anh Tinh, cán bộ phụ trách các vị trí thi công xác định không chủ quan, rút kinh nghiệm từ Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối, dự án này được tập trung, tăng tốc ngay từ những ngày đầu. Kế hoạch thực hiện tại các vị trí cột cũng được thực hiện “cuốn chiếu”, khi dựng gần xong cột thì sắp xếp công nhân di chuyển sang vị trí khác; các vật tư thiết bị cũng được tranh thủ vận chuyển từ kho lên chân cột vào thời điểm nắng ráo, sẵn sàng dựng cột ngay khi móng xong.

Không để tình trạng “móng chờ cột”

Giám sát trưởng Gói thầu 1HH Hoàng Quốc Đông khẳng định: Vị trí nào đúc móng xong sẽ dựng cột ngay, không để xảy ra tình trạng “móng chờ cột”. Với tính chất quan trọng, cấp bách, lần đầu tiên nhiều gói thầu của dự án này được triển khai theo loại gói thầu PC (kết hợp giữa xây lắp và cung cấp hàng hóa). Đến nay, việc thí điểm gói thầu hỗn hợp cho thấy nhiều ưu điểm.

Theo Ban Quản lý đấu thầu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tại các dự án truyền tải điện trước đây, gói thầu cung cấp cột thép và gói thầu thi công đường dây thực hiện độc lập và trong quá trình xây dựng đã xảy ra tình trạng móng chờ cột, hoặc các thiết bị thiếu đồng bộ… Với dự án này, nhờ áp dụng gói thầu PC nên nhà thầu có sự chủ động nhất định. Hiện, vật tư đã tương đối đầy đủ, hạn chế tình trạng móng chờ cột như một số dự án trước đây.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Ngãi Cầu (Công ty Ngãi Cầu) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế tạo cột thép Đông Anh (Công ty Đông Anh) đảm nhận 6 gói thầu, tương đương hơn 28.000 tấn thép bao gồm: Cột thép hình, thép ống, thép góc phục vụ dự án. Hai doanh nghiệp đang duy trì sản xuất “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, không nghỉ lễ để góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện dự án trọng điểm này.

Ông Nguyễn Minh Đệ, Tổng giám đốc Công ty Đông Anh cho biết: Đơn vị đã phối hợp Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) để xây dựng kế hoạch, xác định các vị trí cần ưu tiên để chế tạo và cấp vật tư trước. Ngoài 600 cán bộ, công-nhân viên của nhà máy đang tập trung làm việc, giai đoạn cao điểm, công ty sẽ phối hợp với nhà thầu phụ, bổ sung thêm nhân lực để kịp tiến độ. Về thiết bị, các đơn vị đang đẩy nhanh cấp phát vật tư; các đợt bàn giao cột thép và phụ kiện, dây dẫn dự kiến hoàn tất trong tháng 6/2025.

Trong 10 gói thầu của Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên, một số gói thầu cũng đã được giao độc lập cho các nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm. Tính đến ngày 14/5, tại gói thầu số 9HH do Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 thi công độc lập đã bàn giao mặt bằng 48/48 vị trí, thi công cốt thép, đổ bê-tông xong 36 móng, đang thi công 8 móng, 4 vị trí chưa triển khai.

Chỉ huy trưởng gói thầu số 9HH Nguyễn Văn Báu nhấn mạnh: Gần 200 công nhân được phân bổ trên công trường đang hoạt động đồng thời tại 48 vị trí cột của gói thầu. Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ nhà thầu sẽ sử dụng thêm nhân công địa phương và các thiết bị tại chỗ, công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ kéo dải dây mồi bằng thiết bị bay không người lái, để giảm thiểu đền bù cũng như ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân khi đến giai đoạn thi công kéo dây.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".